Bộ Nội vụ đã nhận được đề án sắp xếp của 20 địa phương
Sáng 28/4, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí. Thứ trưởng, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà chủ trì buổi họp báo.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến tháng 4/2025, Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương 3 văn bản, đề án; trình Quốc hội thông qua 2 luật tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV và ban hành 5 nghị quyết; trình UBTVQH ban hành 3 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 4 nghị định; 11 nghị quyết; 7 quyết định. Bộ trưởng xem xét, ban hành 8 thông tư.

Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, theo đó trên cơ sở Nghị quyết số 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện sau hợp nhất đã cơ bản đi vào vận hành ổn định, đồng bộ.
Trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.
Thông tin về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức chính quyền địa phương cho biết, trên cơ sở trình của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận và thống nhất cơ bản với nội dung Đề án của Chính phủ tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 với các nội dung lớn như sau: Đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố); kết thúc hoạt động của ĐVHC cấp huyện từ ngày 1/7/2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Đồng ý số lượng ĐVHC cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương); tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của ĐVHC cấp tỉnh sau sắp xếp được xác định theo các nguyên tắc nêu tại Tờ trình và Đề án của Đảng uỷ Chính phủ. Đồng ý sáp nhập ĐVHC cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60 - 70% số lượng ĐVHC cấp xã so với hiện nay (hiện nay có 10.035 ĐVHC cấp xã).
Liên quan đến tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính, ông Phan Trung Tuấn chia sẻ, cơ bản các địa phương cũng đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từng địa phương cũng cơ bản đã hoàn thành.
“Đến thời điểm hôm nay, chúng tôi đã nhận được 20 hồ sơ Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của 20 địa phương. Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thành công việc, làm xuyên dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đảm bảo tiến độ đề ra” - ông Tuấn cho biết. Cũng theo ông Phan Trung Tuấn, dự kiến trước ngày 10/5, Bộ Nội vụ trình Chính phủ Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của cả nước và trước ngày 15/5, Bộ Nội vụ sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.