Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, “Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, “Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Iran.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm Khu Di tích Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải.
Ủy viên Hội đồng Y khoa Quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí là những giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ có tâm, có tầm, có kinh nghiệm dày dặn trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn, có uy tín cao trong ngành Y tế và tại đơn vị công tác.
Ngày 26/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất (thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất), tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy điệu, an táng 32 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước.
Ngày 26/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL ) nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Chiều 26/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục với đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành. Đó là Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị quyết của Quốc hội phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.
Chiều 26/6, Quốc hội đã thông qua Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với 445/445 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 5 chương, 27 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
Sáng 26/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Vấn đề thẩm quyền ban bố, công bố tình trạng khẩn cấp quy định ở Điều 9 được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm thảo luận.
Để xây dựng một thế kỷ của châu Á giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề xuất “5 tiên phong” có ý nghĩa chiến lược đối với châu lục.
Theo kế hoạch, từ ngày 31/5 - 31/8/2025, liên ngành Công an - Sở Tư pháp - Tòa án nhân dân tại TP Hồ Chí Minh sẽ mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và tiến tới triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân trên địa bàn thành phố.
Sáng 26/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với 431/431 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an là một trong 14 Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
Sáng 26/6, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân với 433/435 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành (90,59%). Luật gồm 5 chương, 39 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong người Việt tại Trung Quốc nỗ lực, ổn định cuộc sống, trước hết là lo cho cuộc sống của mình, của gia đình; khi có điều kiện thì đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch điều hành WEF Borge Brender đã trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là tầm nhìn và định hướng chính sách mới của Việt Nam về kỷ nguyên phát triển mới.
Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các kết quả nổi bật, đột phá, phát triển và học đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng triển khai các chương trình này, nhất là trong điều kiện tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18,
Chiều 25/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty viễn thông MobiFone phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội “Tổ chức đào tạo, tập huấn quy trình giải quyết thủ tục hành chính và vận hành hệ thống dịch vụ công theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.