Vì sao sinh viên dễ rơi vào bẫy “bắt cóc” online?
Chỉ trong tháng 9/2025, Công an TP Hà Nội đã liên tiếp giải cứu nhiều trường hợp là sinh viên bị 'bắt cóc online”. Trong số đó, có những trường hợp được giải cứu từ Tây Ninh, có nhiều trường hợp tự giam mình trong các phòng trọ…
Lời kể của các tân sinh viên
Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội vừa giải cứu một nam sinh viên bị "bắt cóc online". Trong sự việc này, nạn nhân đã bị các đối tượng thao túng tâm lý, tự giam mình trong phòng trọ suốt 1 ngày đêm.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của chị L (trú tại Hà Nội) vào ngày 24/9. Khi có mặt tại trụ sở Công an phường Hà Đông, chị không giấu được sự hoảng loạn. Sau khi được cán bộ Công an phường Hà Đông động viên, chị cho biết: Trước đó, chị nhận được điện thoại của con trai là cháu T.A (SN 2007, sinh viên đại học) yêu cầu mẹ chuyển 700 triệu đồng để đi du học. Do nghi ngờ, chị L đã liên hệ nhà trường thì được biết nhà trường không thông báo thu số tiền trên... Nghi ngờ con trai bị "bắt cóc" online, chị đã đến cơ quan Công an trình báo.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Đông đã vào cuộc xác minh. Sau khoảng 30 phút rà soát, cán bộ Công an phường đã xác định cháu T.A đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hà Đông. Khi tổ công tác của Công an phường có mặt, cháu T.A đang tự khóa trái cửa; tâm trạng vô cùng hoảng loạn do bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý qua mạng suốt một ngày đêm.

Qua làm việc, nạn nhân nhận cho biết có nhận được cuộc gọi từ một “shipper”. Đối tượng video call cho nam sinh viên thấy kiện hàng vi phạm pháp luật. Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục Công an nói cháu T.A liên quan đến đường dây rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh không liên quan vụ án. Khi cháu nói không có tiền, đối tượng hướng dẫn gọi cho bố mẹ, bịa chuyện nhà trường có chương trình du học và cần chứng minh năng lực tài chính.
Trước đó, do đã được cơ quan Công an tuyên truyền, gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo và giải cứu nạn nhân an toàn. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của Công an phường, gia đình cháu T.A đã gửi thư cảm ơn Công an phường đã kịp thời giải cứu cháu T.A về nhà an toàn.
Mới đây, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm. Cụ thể, tối 18/9, Công an phường Yên Hòa nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng liên quan đến người dân ở xã Trường Hà đang tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa. Theo thông tin của Công an xã Trường Hà, khoảng 17h cùng ngày, chị X có đến Công an xã trình báo việc không liên lạc được với con trai là cháu A (SN 2007, sinh viên Đại học ở Hà Nội). Gia đình cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của cháu A với nội dung bị đe dọa bắt cóc và đòi tiền chuộc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Hòa đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh thông tin. Đến 0h ngày 19/9, Công an phường Yên Hòa đã tìm thấy cháu A đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Từ Liêm. Thời điểm này, cháu A vẫn đang bị các đối tượng giả danh là Công an khống chế uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý gọi điện thoại cho gia đình kêu cứu. Công an phường Yên Hòa đã động viên, trấn an tinh thần cháu và giải thích về thủ đoạn lừa đảo.
Làm việc với Công an phường, cháu A cho biết chiều ngày 18/9 có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo cháu có liên quan đến một vụ rửa tiền. Khi gọi video qua Zalo, đối tượng mặc quân phục Công an và cho xem thẻ chứng minh Công an nhân dân. Do lo sợ, cháu A đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng. Ngay trong đêm, Công an phường Yên Hòa đã bàn giao cháu A an toàn về gia đình.
Đón con trai, bố mẹ cháu A vẫn không giấu được xúc động. Trong tâm trạng còn hoảng loạn, họ cho biết: Vào thời điểm đó, gia đình liên tục nhận được điện thoại đe dọa của kẻ xấu và lời cầu cứu của con trai gia đình rất lo sợ. Song khi đó, họ nghĩ đến các thủ đoạn đã được tuyên truyền trên không gian mạng nên cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đến Cơ quan Công an trình báo. “Cảm ơn cán bộ Công an phường Yên Hòa…”, mẹ cháu A nghẹn lời chia sẻ.
Cảnh giác với những cuộc gọi giả danh Công an
Thời gian qua, mặc dù Công an TP Hà Nội đã có nhiều cảnh báo, tuy nhiên nhiều người vẫn mắc bẫy thủ đoạn này. Nói về thủ đoạn của các đối tượng, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội chia sẻ: Nạn nhân mà các đối tượng “bắt cóc” online nhằm đến chủ yếu là học sinh, sinh viên… Để “con mồi” sập bẫy, các đối tượng thường đưa ra các kịch bản bài bản, tinh vi. Ban đầu, các đối tượng sẽ gọi điện thoại cho nạn nhân, tự giới thiệu là cán bộ Công an, Viện kiểm sát…, rồi nói rằng họ có liên quan đến các hoạt động mua bán ma túy hoặc rửa tiền. Phần lớn các nạn nhân là còn trẻ, là sinh viên, từ các tỉnh về Thủ đô nhập học nên dù có kiến thức về công nghệ thông tin song lại chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Vì thế, khi nhận các cuộc điện thoại đe doạ của các đối tượng, họ bị thao túng tâm lý mà dễ dàng rơi vào “bẫy” của các đối tượng.
Từ thực trạng trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Về phía nhà trường cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức phòng, chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò.

Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.