Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Tuyên Quang:

Tiếp thêm niềm tin để nhân dân an cư, phát triển sản xuất

Thứ Bảy, 27/09/2025, 15:38

Trong căn nhà khang trang, kiên cố được Đảng, Nhà nước hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới, người dân thôn Xà Phìn, xã biên giới Cán Tỷ, Phố Bảng..., tỉnh Tuyên Quang hân hoan mừng Tết Độc lập. Mỗi ngôi nhà không chỉ xóa đi cảnh tạm bợ, dột nát mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, tiếp thêm niềm tin để nhân dân an cư, phát triển sản xuất, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Thôn Xà Phìn, xã biên giới Cán Tỷ là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Mông và Dao với 36 hộ và 203 nhân khẩu. Đây là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn nhất của xã Cán Tỷ. Trong giai đoạn 2021 - 2025, với nguồn vốn từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG): Giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG 1719 và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Cán Tỷ đã thực hiện hỗ trợ, sửa chữa, xây mới 259 căn nhà cho người dân.

Một trong những căn nhà đó là của anh Tẩn Phù Sài. Hân hoan bên căn nhà mới, anh Tẩn Phù Sài cho biết, căn nhà này được khởi công từ tháng 4/2025, đến tháng 6/2025 hoàn thiện. Với diện tích 63m2, căn nhà trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, có 44 triệu đồng là nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Nếu không có sự hỗ trợ này, không biết đến bao giờ gia đình anh mới có thể xây được căn nhà. Từ hôm khởi công đến khi về ở, không chỉ anh mà mọi người trong gia đình đêm nào cũng thao thức…

Tiếp thêm niềm tin để nhân dân an cư, phát triển sản xuất -0
CBCS Công an tỉnh Tuyên Quang đồng hành, hỗ trợ người dân trên địa bàn xây nhà.
Tiếp thêm niềm tin để nhân dân an cư, phát triển sản xuất -0
Anh Tẩn Phù Sài bên căn nhà mới được xây dựng kiên cố.

Theo anh Sài, năm 2023, căn nhà đất anh được thừa hưởng sau khi cha qua đời bỗng đổ sập sau nhiều ngày mưa lớn. Từ đó, anh sử dụng bạt thay tường để che chắn mưa. Những ngày hè, căn nhà nóng hầm hập như lò, còn mùa đông gió lùa hun hút kèm theo lạnh buốt giá. Nhìn vợ và mấy đứa con nhỏ ngồi co ro trong giá rét, anh buồn bã, xót xa nhưng "lực bất tòng tâm".

Căn nhà, tổ ấm mới của anh Sài được dựng ngay trên nền cũ, mái lợp tôn, kiên cố. Bên trong gian bếp, nồi cơm mới được vợ anh bắc lên, mấy đứa nhỏ loay hoay vần nướng những củ khoai cho đỡ đòi bụng, khói củi bếp hồng nhanh chóng lan tỏa quẩn quanh chòm bản. Khóe mắt cay cay, lòng anh Sài bỗng trào dâng xúc động khi những ký ức ùa về, những ngày vừa nấu cơm, đun nước vừa phải lấy áo cũ che bếp khỏi gió…

Theo đồng chí Viên Quang Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ, ở một số thôn biên giới nơi đây, sóng điện thoại còn chập chờn, vì thế Chương trình MTQG 1719 rất cần thiết. Như gia đình anh Sài, nếu không có chương trình, có lẽ sẽ rất lâu gia đình mới có được ăn nhà kiên cố. Từ nay, điểm tựa tinh thần đã được xây dựng, gia đình anh Sài không còn nỗi lo canh cánh mưa nắng mỗi ngày, vì vậy cũng sẽ tập trung nuôi dạy con cái được tốt hơn, lo toan phát triển kinh tế, ổn định đời sống…

Cũng như xã Cán Tỷ, nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, 112 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công ở xã biên giới Phố Bảng, Tuyên Quang đã được chính quyền xây mới, sửa chữa và nhanh chóng bàn giao cho người dân vui đón Tết Độc lập.  

Tiếp thêm niềm tin để nhân dân an cư, phát triển sản xuất -0
Lãnh đạo Đảng ủy xã Phố Bảng trao cờ Tổ quốc tặng hộ dân trong ngôi nhà mới, hòa chung niềm vui Tết Độc lập.

Ông Sình Mí Mua, thôn Sảng Pả, xúc động trong ngày đón nhận nhà, ông bảo, bao năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà vách đất, mưa dột, gió lùa, lúc nào cũng lo sợ sập. Đúng dịp Quốc Khánh, được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, ông và gia đình rất phấn khởi và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Từ đây, gia đình ông đã có thể yên tâm tập trung phát triển kinh tế…

Chia sẻ về chương trình xây dựng nhà cho các hộ nghèo, đồng chí Giàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phố Bảng cho biết, quá trình triển khai luôn được quán triệt nghiêm túc, có sự phân công, giao ban thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với nguồn lực Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cán bộ, công chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp tiền của, ngày công. Các nguồn quỹ được quản lý minh bạch, cán bộ trực tiếp hỗ trợ thủ tục và kinh phí cho từng hộ. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, cả thôn, dòng họ và bà con cùng chung tay giúp đỡ để mọi gia đình đều có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống.

Tuyên Quang đã thực hiện xóa 15.064 nhà tạm, dột nát, trong đó xây mới 11.511 căn, sửa chữa 3.553 căn. Tổng kinh phí huy động hơn 630 tỷ đồng, riêng nguồn đóng góp của các hộ gia đình và xã hội hóa đạt 335 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn huy động hơn 140.000 ngày công lao động cùng nhiều vật liệu xây dựng.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được triển khai sáng tạo với 3 mẫu nhà điển hình, phù hợp đặc thù miền núi, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”. Các cơ quan, đơn vị, đoàn viên, công an, bộ đội trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật liệu, đóng góp ngày công. Nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu để xây dựng nhà gắn với bản sắc, phong tục.

T.Vy
.
.