Công an TP Huế tiếp sức nhiều trẻ mồ côi vững bước đến trường
Với nhiều cách làm hay, linh hoạt, các tổ chức cơ sở Hội Phụ nữ thuộc Công an TP Huế đã tích cực phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn để thực hiện nhận đỡ đầu cho nhiều học sinh nghèo, mồ côi tại địa phương. Việc làm nhân văn này giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đạt thành tích cao trong học tập.
Một ngày trung tuần tháng 6/2025, các hội viên thuộc Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an TP Huế cùng Chi đoàn Thanh niên Phòng Công tác chính trị đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho em Lê Văn Thắng (ở xã Phong Xuân, thị xã Phong Điền, TP Huế).
Em Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ do tai nạn giao thông. 4 chị em Thắng được chú ruột cưu mang, nuôi ăn học suốt nhiều năm qua. Vượt qua khó khăn, vất vả và nỗi đau mồ côi cha mẹ, Thắng đã nỗ lực học giỏi và hiện em đang học lớp 10 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (thị xã Phong Điền) với ước mơ sau này trở thành thầy giáo dạy karatedo. Thấu hiểu hoàn cảnh của Thắng và mong muốn vun đắp cho ước mơ làm thầy giáo của em nên từ đầu tháng 6/2025, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Huế đã nhận đỡ đầu em Thắng đến năm 18 tuổi.

Tương tự, khi biết thông tin về trường hợp em Nguyễn Việt Hùng (học sinh lớp 4, ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, TP Huế) mồ côi cha từ nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn nên Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Huế cũng đã quyết định nhận đỡ đầu, giúp đỡ em Hùng. Các hội viên thuộc Hội đã đến tận nhà em Hùng để thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/3 tháng để giúp em Hùng có thêm kinh phí trang trải cuộc sống và học tập.
hiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Huế cho biết, hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em năm 2025" và nối tiếp chương trình "mẹ đỡ đầu" do Ban Phụ nữ Công an TP Huế phát động, đơn vị đã nhận đỡ đầu một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chung tay vun đắp tương lai cho các em. "Kể từ thời điểm thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện nên nhiều trường hợp học sinh khó khăn, học sinh mồ côi không còn được Hội Phụ nữ Công an cấp huyện nhận nuôi. Do đó đơn vị đã liên hệ và được những tấm lòng hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ để nhận đỡ đầu các học sinh. Ngoài trao tiền hỗ trợ, vào các dịp lễ, Tết hay đầu năm học mới, các hội viên của Hội còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, trao tặng thêm kinh phí để cho các em mua sắm sách vở, áo quần", Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung cho hay.
Ngoài các trường hợp kể trên, từ đầu năm 2025, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Huế còn nhận đỡ đầu 2 em sinh đôi Phạm Anh Thông và Phạm Anh Phong (cùng SN 2014, ở phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế). Hai em không may mồ côi mẹ từ lúc nhỏ nên sống với bố và ông nội. Bố 2 em - anh Phạm Anh Tuấn làm công nhân, thu nhập bấp bênh, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo nên Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Huế đã nhận nuôi 2 em.
"Với đồng lương ít ỏi từ việc làm công nhân của tôi chỉ đủ trang trải, đắp đổi cuộc sống cho mấy cha con qua ngày nên cứ vào năm học mới, tôi lại phải chạy khắp nơi để vay tiền đóng học phí, mua sách vở, đồ dùng học tập cho 2 con. May mắn là kể từ khi được Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Huế nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí hàng quý với số tiền 1,5 triệu đồng cho 2 con thì năm học này, các con vào lớp 6 nên tôi đỡ lo lắng hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế và các nhà hảo tâm khi đã mở rộng vòng tay giúp đỡ cho các con chúng tôi", anh Phạm Anh Tuấn xúc động chia sẻ.