Công an Đắk Lắk khắc phục khó khăn để hoàn thành chương trình xoá nhà tạm
Mặc dù thời gian gần đây, giá vật liệu xây dựng khan hiếm, đặc biệt là giá cát, đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát nhưng Công an tỉnh Đắk Lắk đã khắc phục mọi khó khăn, sớm hoàn thành chương trình theo tiến độ.
Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến giữa tháng 6/2025, Công an tỉnh đã khởi công được 3.014 căn nhà tặng hộ nghèo trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong tổng số 4.285 căn theo kế hoạch, đạt khoảng 71%.
Công an tỉnh đã bàn giao 1.517 căn để các hộ dân đưa vào sử dụng, đồng thời đang hoàn thiện 676 căn để tiếp tục bàn giao ngay trong tuần này. “Dù thời gian gần đây, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá cát tăng cao, đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, việc xóa nhà tạm theo chỉ đạo của Bộ Công an tại Đắk Lắk vẫn đảm bảo tiến độ đề ra, dự kiến hoàn thành toàn bộ chương trình vào ngày 31/10/2025”, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.
Theo Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 18/6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng khoảng 5.150 căn nhà theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ. Trong đó, có 4.174 căn xây mới và 970 căn sửa chữa; đã hoàn thành 3.025 căn (gồm 2.182 căn xây mới và 843 căn sửa chữa). Các địa phương hoàn thành trên 70% kế hoạch gồm: huyện Krông Pắk (gần 95%), Cư M’gar (hơn 85%), Krông Ana (81%), Buôn Đôn (77%) và thị xã Buôn Hồ (trên 85%). Các huyện còn lại đạt trên 50% kế hoạch, riêng TP Buôn Ma Thuột mới chỉ đạt 36%.
Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cho biết, để hoàn thành mục tiêu xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Đắk Lắk dự kiến sẽ xây mới và sửa chữa thêm 2.150 căn từ nay đến hết tháng 10/2025.
"Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương lưu ý ưu tiên các đối tượng có nhu cầu cấp bách về nhà ở để triển khai trước, đảm bảo tính nhân văn của chính sách, đồng thời tham khảo các giải pháp, cách làm hay, sáng tạo từ các địa phương đang triển khai thực hiện tốt, chủ động vận dụng linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại địa phương mình”, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh.