Những căn nhà đầy ắp nghĩa tình ở Tây Nguyên

Bài cuối: Thắp lên niềm hạnh phúc ở mỗi buôn làng

Chủ Nhật, 27/07/2025, 06:42

Có đến từng gia đình nằm trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát mới thấy hết ý nghĩa và giá trị nhân văn của phong trào này. Họ đều là những người yếu thế trong xã hội và chúng ta sẽ không để họ lại phía sau trên con đường tiến tới no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Thắp sáng 1.400 điều ước

Ánh chiều buông xuống trên sườn đồi xã Đắk Ring, tỉnh Kon Tum (cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi), chị Y Ngạn đang tất bật lau dọn lại căn nhà mới xây còn thơm mùi sơn mới. Thấy chúng tôi đến, người phụ nữ trẻ tươi cười mời khách vào tham quan căn nhà mới. Căn nhà rộng chừng 60m², đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Không gian trong nhà được người phụ nữ này sắp xếp khá gọn gàng, ngăn nắp.

chung tay 10.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Chị Y Ngạn cho hay, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, không nương rẫy. Công việc chính của vợ chồng chị là làm thuê, ai gọi gì làm nấy. Trước đây, vợ chồng chị sống trong căn nhà vách ván, được làm tạm bợ. “Hồi ở nhà cũ, mùa mưa nước dột vào tứ bề. Có lúc, nửa đêm giông lốc ập tới, vợ chồng tôi phải ôm con sang nhà hàng xóm trú tạm vì sợ nhà sập”, chị Y Ngạn nghẹn ngào kể lại.

Đầu tháng 6 vừa qua, vợ chồng chị Y Ngạn đã được trao tặng căn nhà mới, đây là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà đôi vợ chồng trẻ này chưa từng dám ước đến. “Từ trước đến giờ, vợ chồng tôi chưa dám mơ có được căn nhà kiên cố, khang trang thế này để ở. Đây thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc quá lớn mà Đảng và Nhà nước và ngành Công an đã dành cho gia đình tôi”, chị Y Ngạn chia sẻ xúc động.

Cũng như gia đình chị Y Ngạn, trước đây, nhà của A Hùng được dựng bằng cột tre và lợp tôn xung quanh, cuộc sống của gia đình anh chỉ xoay quanh ruộng đồng và vài sào mì không thể tích lũy để xây dựng cho gia đình nhỏ của mình một ngôi nhà khang trang như hiện nay. Sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của anh, qua rà soát các trường hợp trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đắk Ring đã hỗ trợ để gia đình anh được Công an tỉnh Kon Tum xét chọn và tiến hành khởi công xây dựng trong đợt đầu theo nguồn kinh phí của Bộ Công an. “Cả đời mình chưa nghĩ rằng có ngày được ở trong căn nhà đẹp như thế này. Vợ chồng mình sẽ chăm lo làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo để xứng đáng là công dân của xã”, anh A Hùng cho hay.

Theo Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) cho hay, thực hiện chủ trương của Bộ Công an xây dựng 1.400 căn nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2025, ngay sau khi tiếp nhận kinh phí 84 tỷ đồng, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng vũ trang chung tay cùng cả hệ thống chính trị, các đơn vị thi công triển khai xây dựng nhà cho nhân dân, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

“Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có tính nhân văn sâu sắc, được cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ. Điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ), nhất là ở những vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn. Có được ngôi nhà kiên cố, khang trang là niềm mơ ước, điểm tựa vững chắc cho mỗi gia đình an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững. Vì vậy, tỉnh đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương đến tinh thần cộng đồng trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho nhân dân tỉnh nhà, không để ai bị bỏ lại phía sau, để cùng “thắp sáng” ước mơ của họ”, Đại tá Trần Thị Thu Phước chia sẻ.

Chính sách của Đảng đi vào lòng dân

Trước đó, vào tháng 3/2025, Bộ Công an đã triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng 1.400 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum. Đề án góp phần cùng toàn xã hội xóa đói, giảm nghèo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng yên tâm làm ăn, đoàn kết xây dựng kinh tế và chung sức bảo vệ an ninh trật tự.

Theo báo cáo của địa phương, đến nay Kon Tum (cũ) đã xóa được 2.752 căn nhà tạm, nhà dột nát trong tổng số 2.752 căn cần được xây mới và sửa chữa, đạt 100% kế hoạch đề ra, sớm hơn 2 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, tỉnh Kon Tum (cũ) đã phát huy vai trò của lực lượng bộ đội, Công an, đoàn viên thanh niên, hội viên các hội đoàn thể cùng chung tay đóng góp ngày công, giúp dân xây dựng nhà. Nhờ vậy, tiến độ hoàn thành các căn nhà được nhanh hơn so với dự kiến và sớm bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của các hộ gia đình.

Đáng chú ý, từ nguồn kinh phí 84 tỷ đồng của Bộ Công an, chiếm hơn 40% tổng kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh huy động được, đã sửa chữa, xây mới 1.400 căn nhà tại địa phương. Sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí, Công an tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu, triển khai sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng mục đích, hoàn thành tiến độ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 28/3/2025, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Lễ ra quân đồng loạt xây dựng nhà tặng đồng bào nghèo, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, lan toả sức mạnh của lực lượng CAND trong phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát. Công an tỉnh đã phối hợp UBND các xã tiến hành rà soát, phân bổ kinh phí để phù hợp với nhu cầu, đặc điểm thực tiễn của từng địa bàn, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của Trưởng Công an cấp xã trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các căn nhà thuộc diện xây mới.

Trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt để đảm bảo tiến độ đề ra, cùng với tinh thần “không có ngày nghỉ”, “làm xuyên Tết”, Công an các cấp đã tham mưu Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tiến hành rà soát khảo sát và lập danh sách 1.400 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đúng tiêu chí, trong đó xác định rõ diện tích đất, tính pháp lý của đất xây dựng nhà, kinh tế đối ứng của từng hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ của nhà hảo tâm. “Công an các cấp cũng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phụ trách từng hộ dân. Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt điểm việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đến hết ngày 20/7/2025, tỉnh đã xây dựng và hoàn thành 1.400 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an”, Đại tá Trần Thị Thu Phước thông tin.

Cũng theo Đại tá Trần Thị Thu Phước, có thể thấy rằng, chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh được phát động, 1.400 ngôi nhà được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Bộ Công an lần lượt khởi công, bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo. Đây là thành quả từ sự quyết liệt trong chỉ đạo và thần tốc trong thực hiện, thể hiện trách nhiệm từ trái tim của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an và cộng đồng xã hội trong nỗ lực đem lại mái ấm cho người dân nghèo trên địa bàn, qua đó càng làm sâu sắc hơn tình gắn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ.

Văn Thành
.
.