Xây dựng và hoàn thiện chiến lược quản trị dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với mục tiêu phát triển
Chiều 17/11, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Chiến lược quản trị dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thừa ủy quyền của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số gắn với Đề án 06, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH, Bộ Công an), Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06 chủ trì hội thảo.
Dự hội thảo có các đồng chí là lãnh đạo và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các chuyên gia thuyết trình, nhà khoa học, cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, tập đoàn...
Đề dẫn tại hội thảo cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ (Kế hoạch 57-NQ/TW, Kế hoạch 02/BTĐTW, nghị quyết 71/NQ-CP; 214/NQ-CP...), các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng chiến lược dữ liệu, khung kiến trúc dữ liệu, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã xây dựng dự thảo Chiến lược quản trị dữ liệu.
Mục tiêu của hội thảo nhằm định hướng xây dựng và hoàn thiện Chiến lược quản trị dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với mục tiêu phát triển trong thời gian tới; đưa ra và đánh giá các giải pháp công nghệ, mô hình quản trị dữ liệu tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh, tính toàn vẹn và khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu; đề xuất các cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý nhằm khai thác hiệu quả, bền vững dữ liệu dân cư, căn cước, định danh để thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và phục vụ các mặt công tác và quan trọng nhất, tạo sự đồng thuận giữa các đơn vị để cùng nhau triển khai dữ liệu một cách hiệu quả và bền vững...
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh, để đảm bảo chiến lược đi vào thực tiễn, đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào một số nội dung: Xây dựng, tái kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng để tối ưu việc lưu trữ dữ liệu, đảm bảo an toàn, bảo mật và không bị trùng lặp; việc chia sẻ dữ liệu chỉ thông qua một dịch vụ (API) duy nhất; ứng dụng các công nghệ mới vào việc quản trị và phân tích dữ liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới; đưa ra các giải pháp ứng dụng dữ liệu để phục vụ các mặt công tác trong đời sống xã hội (công tác chỉ đạo điều hành, công tác phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội...).
Tại hội thảo, đại diện các chuyên gia, đơn vị đã tham luận nhiều chuyên đề có ý nghĩa quan trọng; các ý kiến đóng góp khoa học và tâm huyết giúp cho Bộ Công an có thêm những góc nhìn và phương hướng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện Chiến lược quản trị dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh, mong muốn thời gian tới, Chiến lược quản trị dữ liệu sẽ vào trong dữ liệu công, quản trị song hành, khẳng định đúng dữ liệu là tài nguyên. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp các ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện nội dung, đặt nền móng vững chắc cho một chiến lược dữ liệu hiện đại, minh bạch và mang lại giá trị lâu dài.

Người dân khai báo dữ liệu đăng ký xe, GPLX lên iHanoi như nào?
Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của Trung tâm Dữ liệu quốc gia
Quản trị quốc gia hiện đại phải dựa trên pháp luật minh bạch, dữ liệu tin cậy