Không để lãng phí, thất thoát tài sản sau sáp nhập

Thứ Tư, 18/06/2025, 14:00

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận ở TP Đà Lạt ngày 18/6.

Dự buổi làm việc về công tác sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc và đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện hậu cần, kỹ thuật khi thực hiện sắp xếp, tổ chức Công an cấp tỉnh theo Nghị quyết 202/2025/QH15 tại tỉnh Lâm Đồng mới còn có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ liên quan.

Không để lãng phí, thất thoát tài sản sau sáp nhập -0
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.

Báo cáo của Đại tá Bùi Đức Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Bình Thuận, thống kê, nắm bắt tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, trụ sở các cơ quan, đơn vị của lực lượng Công an; chủ động bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc cho Công an cấp xã, các đơn vị nghiệp vụ Công an cấp tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Những trụ sở dôi dư sau sáp nhập Công an cấp xã và cấp tỉnh đã có phương án quản lý, sử dụng, đảm bảo không để xuống cấp, gây lãng phí tài sản của nhà nước.

Không để lãng phí, thất thoát tài sản sau sáp nhập -0
Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng mới sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Một số vấn đề khác như thông tin liên lạc, mạng máy tính, viễn thông, phương tiện phục vụ công tác… việc cải tạo, nâng cấp các cơ sở cai nghiện trên địa bàn để hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng đã được Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tới nay đơn vị đã cơ bản hoàn tất bố trí nhân sự Công an cấp xã sau khi sáp nhập, trong đó đặc biệt chú trọng tới cán bộ lãnh đạo, chỉ huy là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục, tập quán, có mối quan hệ gần gũi với bà con địa phương, nhằm phát huy cao năng lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Không để lãng phí, thất thoát tài sản sau sáp nhập -0
Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trình bày phương án sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

“Ngay khi có chủ trương sáp nhập Công an cấp tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thống kê toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, phương tiện… xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí phòng làm việc, chỗ ở cho CBCS sau khi sáp nhập!..”, Đại tá Trương Minh Đương cho biết. Theo Đại tá Trương Minh Đương, sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới là địa phương rộng nhất cả nước (24.233km2) với địa hình đồi núi phức tạp, vừa có biên giới, vừa có hải đảo và đặc khu, việc đảm bảo ANTT là nhiệm vụ hết sức nặng nề nên rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức về công tác bố trí nhân sự Công an cấp xã, trụ sở làm việc, kế hoạch sử dụng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập Công an cấp xã tại hai tỉnh trên.

Không để lãng phí, thất thoát tài sản sau sáp nhập -0
Đại tá Nguyễn Tương Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trình bày phương án sử dụng trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã trả lời, giải đáp các vướng mắc trong quá trình sắp xếp, sử dụng trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư sau sáp nhập để đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng quy định.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã đánh giá cao nỗ lực của Công an các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận trong việc bố trí nhân sự, phương án sử dụng trụ sở dôi dư, tài sản sau sáp nhập trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đồng thuận lớn. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Công an các tỉnh đã xử lý hiệu quả khối lượng công việc lâu nay chưa từng có, kể cả công việc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Không để lãng phí, thất thoát tài sản sau sáp nhập -0
Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trình bày phương án sử dụng trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an 3 tỉnh, mà sắp tới là Công an tỉnh Lâm Đồng mới phải sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất, nhất là trụ sở cơ quan dôi dư, tuyệt đối không để lãng phí, xuống cấp; không để thất thoát tài sản của nhà nước sau sáp nhập.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đã giao các Cục nghiệp vụ có liên quan giải đáp, hướng dẫn Công an tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, sáp nhập Công an cấp xã và cấp tỉnh.   

Khắc Lịch
.
.