Khen thưởng 114 tập thể, cá nhân hội viên Cựu CAND trong phong trào thi đua đặc biệt
Chiều 8/8, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt (8/2024-8/2025) chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) do Hội Cựu CAND Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu tại hội nghị.
Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam, sau 2 năm thành lập, Hội Cựu CAND các cấp được củng cố, kiện toàn. Tổ chức Hội từ Trung ương đến cấp xã, phường đều cơ bản được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, thiết thực. Nhất là từ 1/7 đến nay, thực hiện yêu cầu tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Cựu CAND các cấp cũng sớm được sắp xếp, triển khai theo lộ trình, đảm bảo hoạt động không bị ngắt quãng, gián đoạn. Hiện nay, tổng số hội viên cựu CAND là 141.652 hội viên, điều này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lớn mạnh về số lượng hội viên, trong đó có gần 300 sĩ quan cấp tướng, lãnh đạo Công an các cục và tương đương. Bên cạnh đó, theo báo cáo, có 21.233 hội viên đang tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, tích cực tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở… đây là những kết quả rất đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Hội.

Quá trình hoạt động, Hội Cựu CAND ngày càng nâng cao vị trí, vai trò và uy tín trong nhân dân, được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đánh giá là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc Hội cựu CAND Việt Nam được công nhận là thành viên của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm tiền đề để đề xuất Hội Cựu CAND Việt Nam trở thành tổ chức chính trị xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đặc biệt, qua 1 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND Việt Nam do Hội Cựu CAND Việt Nam phát động, các cấp Hội Cựu CAND đã triển khai thực hiện rất nghiêm túc. Chủ đề, nội dung thi đua, phương pháp triển khai phong trào phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, qua đó tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Hội.

Các hội viên Hội Cựu CAND luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", giữ gìn phẩm chất cao quý của người chiến sĩ CAND và là lực lượng quan trọng góp phần lan tỏa ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT trong quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT ở cơ sở, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng.
Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua, đã có 114 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng. Trong đó có 15 tập thể, 10 cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen của Bộ Công an; 40 tập thể, 49 cá nhân được Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam tặng Bằng khen.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an và Hội Cựu CAND biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua hôm nay.

Đồng tình với 5 phương hướng, nhiệm vụ Hội phát động phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng cũng gợi mở một số vấn đề cần tập trung đẩy mạnh triển khai. Đó là, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-BCA-X01 ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an "Về tăng cường quản lý, định hướng hoạt động đối với Hội Cựu CAND các cấp và cán bộ Công an hưu trí". Sắp xếp tổ chức Hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo các cấp Hội hoạt động không bị gián đoạn. Xây dựng tổ chức Hội Cựu CAND gắn bó chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn các cấp Hội, hội viên Hội Cựu CAND tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, cũng như các bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua của Hội, gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào cách mạng khác của từng địa phương; thu hút ngày càng nhiều hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử HĐND các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV và các ngày lễ lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên nắm bắt, định hướng tư tưởng cho hội viên; động viên, thu hút và nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên tham gia các hoạt động Hội. Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động của các cấp Hội Cựu CAND và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Vận động hội viên tích cực, chủ động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, cùng với lực lượng Công an tham gia các hoạt động an sinh xã hội... Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút ra bài học hay, kinh nghiệm tốt để phổ biến, nhân rộng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.
Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu CAND Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Hội Cựu CAND chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai đúng, đủ các nội dung của quy chế, qua đó tạo mối quan hệ khăng khít, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay tại cơ sở.