Giúp địa bàn lân cận giữ vững ANTT là góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa

Thứ Sáu, 28/03/2025, 15:51

Ngày 28/3 tại Đồng Nai, Công an 7 tỉnh, thành phố, gồm TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2024 về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn giáp ranh. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị…

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 7 tỉnh, thành giáp ranh; lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành trong cụm cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an xã giáp ranh của 7 tỉnh, thành.      

Thông tin về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong 1 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cụm trưởng cho biết, tại khu vực 7 tỉnh, thành phố, tình hình vi phạm pháp luật trên không gian mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Phối hợp “làm sạch” tội phạm ở địa bàn lân cận là giúp phòng ngừa từ xa cho địa phương mình   -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu dự hội nghị. 

Trong năm 2024, chỉ riêng tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã ghi nhận 1.284 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao. Năm 2024 Công an các tỉnh, thành phố trong Cụm đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng vào các loại tội phạm tín dụng “đen”, mua bán người, cờ bạc, cá độ bóng đá… đồng thời duy trì các tổ tuần tra vũ trang để phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH tại các tuyến, địa bàn trong điểm, giáo ranh. Qua đó đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế nguy hiểm, xuyên quốc gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực về TTATXH. 

Tại hội nghị, đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trong cụm đã tập trung phân tích về công tác xử lý tội phạm nổi cộm tại địa phương, nhất là tại những tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh. Vấn đề kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động tín dụng “đen", tội phạm hoạt động liên tuyến, tội phạm xuyên biên giới; đối tượng gây án bỏ trốn; tội phạm ma túy, công tác quản lý người nghiện để giảm cầu ma túy khi tỷ lệ tái nghiện thời gian qua còn khá cao; Công tác phối hợp nắm tình hình các đối tượng do đơn vị mình quản lý di biến động đến địa bàn khác cư trú, cấu kết với đối tượng ở địa phương thực hiện hành vi phạm tội…   

Đồng thời lãnh đạo Công an một số địa phương cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc đối với Công an cấp xã khi không còn Cơ quan CSĐT cấp huyện và giải pháp khắc phục.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao kết quả công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm vùng giáp ranh của Công an các địa phương trọng cụm. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, sự hiện diện của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tại hội nghị này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đảm bảo ANTT; tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cụm tăng trưởng phía Nam, đầu tầu kinh tế của cả nước.

Phối hợp “làm sạch” tội phạm ở địa bàn lân cận là giúp phòng ngừa từ xa cho địa phương mình   -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lưu ý Công an 7 địa phương về thực trạng số vụ việc phạm tội xảy ra trên địa bàn cụm này chiếm 23% của cả nước; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy ở các địa phương chiếm tỷ lệ hơn 12% của cả nước… đồng chí Thứ trưởng cho rằng Công an 7 tỉnh, thành cần tiếp tục tăng cường phối hợp để cùng “làm sạch” địa bàn, đối tượng phạm tội theo phương châm “giúp địa bàn lân cận là góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa cho địa phương mình”. 

Để từng địa phương hoàn thành mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm hình sự so với năm 2024 mà Đảng ủy Công an Trung ương đã đặt ra, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an 7 tỉnh, thành cần xác định rõ 3 vấn đề trọng tâm. Trong đó về phòng ngừa xã hội, cần giải quyết những vấn đề cụ thể, là nguyên nhân phát sinh điều kiện phạm tội, chú trọng tới những nhóm đối tượng có nguy cơ cao và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong nhân dân.

Theo đồng chí Thứ trưởng, một trong những nguyên nhân khiến tội phạm giết người chiếm tỷ lệ cao trong các vụ vị phạm pháp luật hình sự là do nguyên nhân xã hội. Do đó Công an các địa phương phải nắm chắc, theo dõi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ở từng gia đình, từng tổ dân phố, từng khu dân cư để có biện pháp phòng ngừa, nhắc nhở, răn đe từ sớm.

Về công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đồng chí Thứ trưởng đề nghị tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai phần mềm trong quản lý, số hóa dữ liệu, hồ sơ. Theo đồng chí Thứ trưởng, vụ việc triệt phá thành công xưởng sản xuất ma túy quy mô rất lớn tại tỉnh Khánh Hòa do đối tượng người nước ngoài chủ mưu gần đây cũng xuất phát từ việc nắm chắc địa bàn, đối tượng và công tác phối hợp chặt chẽ.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các tỉnh, thành tập trung vào giải quyết có hiệu quả, giải quyết bằng được nguồn cầu về ma túy. “Giám đốc Công an các địa phương phải chỉ đạo lực lượng tổng rà soát về số người nghiện ma túy, tổng rà soát các đối tượng có dấu hiệu buôn bán ma túy trên tất cả các địa bàn”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu.

Với thực trạng tội phạm lừa đảo, cờ bạc, buôn bán ma túy, buôn lậu, hàng giả… gần như tất cả đều sử dụng không gian mạng để phạm tội, để làm phương tiện lôi kéo, trao đổi, thanh toán, giao hàng… đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các địa phương và từng cán bộ, chỉ huy phải thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Hoan nghênh đề xuất của Công an các địa phương trong Cụm về việc cùng thực hiện kế hoạch thực hiện cao điểm chung để tránh tình trạng địa bàn này làm mạnh, tội phạm chạy sang địa bàn kia trú ẩn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an các tỉnh thống nhất triển khai ngay việc này.

   

           

Bảo Sơn
.
.