Chủ động tham gia đóng góp tích cực vào quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế

Thứ Tư, 23/07/2025, 15:18

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát huy tốt nhất vai trò bảo vệ tuyến đầu cửa ngõ quốc gia, không chỉ làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống vi phạm mà cần chủ động tham gia đóng góp tích cực vào quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khai thác tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chủ trì đại hội.

A -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã khẳng định năng lực, sức chiến đấu trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; ban hành hàng trăm nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

A -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chú trọng thực hiện ngày càng tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo mô hình đảng bộ cơ sở, chi bộ bốn tốt. Tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bố trí lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, danh mục vị trí công việc và năng lực, sở trường nhằm phát huy cao nhất hiệu quả công việc.

A -0
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước. Nổi bật, đã tích cực làm tốt hơn công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách thị thực, xuất nhập cảnh thông thoáng, linh hoạt, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, khách du lịch nước ngoài…, đến Việt Nam ngày càng tăng, góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội, du lịch của đất nước sau đại dịch COVID-19.

A -0
Trung tướng Phạm Đặng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại đại hội.

Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh bước đầu có chuyển biến tích cực. Công tác nắm tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh toàn quốc trong đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam được tăng cường. Qua đó, đã kiểm soát chặt chẽ hàng chục triệu lượt người nước ngoài và công dân Việt Nam xuất nhập cảnh, phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ án xuất nhập cảnh trái phép…

A -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng với các đại biểu dự đại hội.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh. Trong đó, đã thiết lập, vận hành hiệu quả hệ thống cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; hệ thống khai báo, tiếp nhận, quản lý thông tin tạm trú cho người nước ngoài trên nền Internet; cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động…; đảm bảo cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ.

Chủ động tham gia đóng góp tích cực vào quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế -0
Chủ động tham gia đóng góp tích cực vào quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế -1
Một số hình ảnh tại đại hội.

Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập cảnh được mở rộng, triển khai thực chất, hiệu quả hơn. Công tác tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ Giao thông vận tải bước đầu đạt hiệu quả…

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh 2 lần được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cục Quản lý xuất nhập cảnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 lần được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 2 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ…

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả mà Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá mà đại hội đã đề ra, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tập trung lãnh đạo không chỉ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, mà toàn hệ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác quản lý xuất nhập cảnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động tham gia đóng góp tích cực vào quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế -0
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 17 đồng chí.

Phát huy tốt nhất vai trò bảo vệ tuyến đầu cửa ngõ quốc gia, không chỉ làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống vi phạm mà cần chủ động tham gia, đóng góp tích cực vào quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khai thác tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các nhận thức, tư duy mới của Đảng về công tác quản lý xuất nhập cảnh vào hoàn thiện hệ thống pháp luật… Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh trong thời đại mới.  

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề, vụ việc, đối tượng vi phạm lĩnh vực xuất nhập cảnh. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong chỉ đạo nghiệp vụ, “tư lệnh” hệ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh và hướng dẫn, điều phối, đánh giá, kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên cả nước. Quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2025, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị, Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ, chi bộ bốn tốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, khoa học, công nghệ, đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có năng lực nổi trội, uy tín cao, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng với đó, quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, quần chúng; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên kế cận có năng lực, phẩm chất tốt, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 17 đồng chí, bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Xuân Mai
.
.