Chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 19/08/2021, 18:39

Chiều 19/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị  trực thuộc Bộ.

Chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 -0
 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo các giải pháp để nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động hàng trăm nghìn CBCS tham gia gần như ở tất cả các khâu hoạt động phòng, chống dịch, từ truy vết, khoanh vùng, chốt chặn, hỗ trợ tiêm vaccine, điều trị cho người bệnh...

Cùng với đó, đã tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, chủ động tìm kiếm, liên hệ nguồn vaccine, trang thiết bị phòng, chống dịch qua các kênh; tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa phục vụ "mục tiêu kép"... tổ chức tăng viện cho các địa phương.

Chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp. 

Đặc biệt, lực lượng Y tế CAND trong thời gian qua đã phát huy, thể hiện rõ vai trò lực lượng cốt lõi trong công tác phòng, chống dịch; chi viện hàng trăm CBCS từ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền tham gia quản lý, vận hành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang; Bệnh viện 199 được TP Đà Nẵng lựa chọn là một trong những cơ sở y tế chủ chốt thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm, cách ly, điều trị. Thời gian tới, Y tế CAND sẽ tiếp tục tăng cường cho các tỉnh phía Nam trong công tác phòng, chống dịch theo đề nghị của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện dã chiến Trung ương của Bộ Y tế đóng tại tỉnh này...

Tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an tại các tỉnh phía Nam và các đại biểu đã phát biểu, thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trọng tâm thời gian tới.

Chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 -0
 Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương kết quả, thành tích và chia sẻ với Công an các đơn vị, địa phương đang trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID -19. Đồng thời yêu cầu Cục Y tế chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đề xuất Bộ Y tế tăng lượng vaccine ngừa COVID-19 cho lực lượng Công an; bổ sung nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu của Bộ Công an là hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine trong toàn lực lượng CAND, trước mắt ưu tiên các CBCS làm nhiệm vụ trong vùng dịch, tại địa bàn các tỉnh phức tạp như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chú trọng công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, nhất là tại các vùng dịch; bảo đảm an ninh tại các khu công nghiệp, an ninh nông thôn, an ninh tại các vùng kinh tế trọng điểm như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...

Trước tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp các địa phương xử lý nghiêm, có giải pháp ngăn chặn. Bộ sẽ tăng cường quân số cho Công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ động phối hợp Công an các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, phân ca, kíp trực làm nhiệm vụ, tăng cường về các phường, xã bảo đảm ANTT tại cơ sở; thành lập các tổ cơ động tuần tra kiểm soát, xây dựng mỗi phường, xã là một "pháo đài chống dịch".

Chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 -0
Toàn cảnh cuộc họp. 

Tiếp tục duy trì bệnh viện dã chiến tại các địa phương và thành lập mới bệnh viện dã chiến để đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị cho CBCS; phân bổ, tăng cường lực lượng xét nghiệm COVID-19 cho CBCS thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, tránh để lây lan dịch bệnh; chủ động dự trữ về lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men đối với những đơn vị "3-4 tại chỗ", hậu cần bảo đảm với những chốt có CBCS ăn, ở tập trung. Tổ chức cứu trợ, cứu hộ các vùng khó khăn...

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá vừa qua đã làm tốt, thời gian tới, báo chí trong CAND cần tiếp tục phát huy thành "chiến dịch", mở các đợt cao điểm, bám sát cơ sở, trực tiếp đi vào vùng dịch như lực lượng chiến đấu khác để tuyên truyền những hoạt động, kết quả, thành tích của lực lượng CAND trong công tác đảm bảo ANTT, cũng như công tác phối hợp với các lực lượng trong phòng, chống dịch; công tác xã hội, từ thiện...

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.