Trưởng Công an xã giàu lòng nhân ái
Không chỉ làm tốt chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn ANTT ở cơ sở, Đại uý Lê Cao Cường - Trưởng Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá còn được nhân dân địa phương biết đến là người có tấm lòng nhân ái, luôn trăn trở trước phận đời kém may may mắn…
"Em nuôi Công an xã"
Mặt trời đứng bóng, mái tôn trước hiên nhà ông Nguyễn Minh Đông ở thôn Hữu Lễ, xã Thọ Xương đã phả lên hơi nóng hầm hập nhưng ông Đông và 2 cháu nhỏ vẫn chưa dùng bữa trưa... Vợ đau ốm lâu năm, vừa mất cách đây mấy tháng, bàn tay ông Đông chăm sóc 2 cháu nội từ miếng ăn, giấc ngủ. Cháu Nguyễn Thanh Xuân mồ côi bố; cháu Nguyễn Văn Toản mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng.

Ông Đông bùi ngùi, "Năm 2014 là năm đại họa với gia đình tôi, con trai bị tai nạn giao thông mất khi tuổi đời còn trẻ; con dâu út cũng từ giã cõi trần để lại đứa cháu còn đỏ hỏn, vợ tôi đột ngột bị tai biến nằm liệt giường… Nhiều khi tôi ngửa mặt lên trời và tự hỏi, gia đình tôi đã bao giờ ác bạc với ai đâu, sao ông trời lại đày đọa thân tôi đến thế? Cháu Toản mồ côi mẹ từ khi lọt lòng, nhiều người thương cảm muốn nhận cháu về nuôi, có gia đình ở ngoài Bắc vào tận nhà hỗ trợ mấy trăm triệu xin Toản về nuôi nhưng tôi không đồng ý. Cháu nó là máu mủ ruột thịt của mình, dù khó khăn đến mấy, ông cháu cũng phải đùm bọc nhau, tôi không nỡ để cháu rời xa. Không có sữa mẹ, cháu Toản lớn lên bằng sữa bột, nước cơm pha đường và tình yêu thương của ông và những người thân xung quanh. Trộm vía, cả 2 cháu đều ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, ít đau ốm và học hành sáng dạ…", ông Đông chia sẻ thêm.
Từ khi được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Thọ Xương, Đại uý Lê Cao Cường cùng đồng đội tranh thủ thời gian về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Quá trình tiếp xúc với nhân dân, Đại uý Lê Cao Cường thấy rằng, ở địa phương có rất nhiều hoàn cảnh éo le, rất cần sự chung tay của cộng đồng, nhất là hoàn cảnh của ông Nguyễn Minh Đông và 2 cháu nhỏ.
Ý tưởng hỗ trợ cháu Xuân, cháu Toản được Đại uý Lê Cao Cường khởi xướng và được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thọ Xương đồng tình, thống nhất, mỗi người tự đóng góp 200.000 đồng/tháng, động viên các cháu vươn lên trong học tập. Đến nay, Công an xã Thọ Xương còn hỗ trợ thêm cháu Lê Hữu Quang (12 truổi) và Lê Hữu Anh (8 tuổi) cũng cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ… Ngoài việc hỗ trợ hằng tháng, các dịp lễ, tết, đầu năm học mới, Công an xã Thọ Xương còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các em…
Từ mô hình do Đại uý Lê Cao Cường khởi xướng tại Công an xã Thọ Xương đến nay đã lan toả đến 17 xã trên địa bàn, có 36 em nhỏ được Công an các xã quan tâm, hỗ trợ…
Bám dân, bám địa bàn
Đại uý Lê Cao Cường cho biết: Thọ Xương là địa bàn có đông đồng bào Công giáo, có tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đặc biệt, trên địa bàn có gần 100 đối tượng tù tha, đối tượng có tiền án tiền sự và gần 40 đối tượng liên quan đến ma tuý. Thời gian qua, Công an xã Thọ Xương đã chủ động bám nắm địa bàn, điều tra sâu kỹ nghiệp vụ cơ bản, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng hàng loạt mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự, nhằm phát huy tối đa vai trò làm chủ và sức mạnh to lớn của nhân dân.
Tiêu biểu như mô hình:"Camera an ninh", "Tổ tuần tra nhân dân"; "Tổ 3 trên 1"; "Xứ đạo bình yên - gia đình văn hoá"… Thông qua các mô hình này đã giúp lực lượng Công an xã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, đã kiểm danh, kiểm diện hơn 400 lượt đối tượng hình sự. Đặc biệt, qua công tác tuần tra nhân dân đã phát hiện 5 vụ việc, xử lý 7 đối tượng vi phạm pháp luật; phòng ngừa 4 vụ thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng…
Nhờ bám sát địa bàn, tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Thọ Xương luôn bảo đảm ổn định. Toàn xã xảy ra 10 vụ việc, giảm 58% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội giảm sâu 75%, không xảy ra trọng án, địa bàn trong sạch không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự. 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định.
Ông Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xương cho biết: "Từ khi về địa phương, Đại úy Lê Cao Cường đã có những đóng góp tích cực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Các tai tệ nạn xã hội, cờ bạc, trộm cắp, rượu chè, mâu thuẫn đánh nhau gây thương tích đều giảm hẳn so với trước, góp phần quan cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chúng tôi rất tin tưởng và đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng Công an xã Thọ Xương, trong đó cá nhân đồng chí Trưởng Công an xã thật sự là tấm gương sáng được cấp ủy, chính quyền, đồng chí, đồng đội tin tưởng mà còn được bà con nhân dân quý mến".
Với những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2024, Công an xã Thọ Xương được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; cá nhân Đại uý Lê Cao Cường được suy tôn là chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, tôn giáo. Đặc biệt, ngày 16/3/2025, Đại úy Lê Cao Cường là một trong 80 gương mặt tiêu biểu được Bộ Công an tuyên dương thanh niên Công an xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT cơ sở.