Thầy và trò vùng cao Sơn La dạy học mùa COVID
Liên tục nhiều ngày là tỉnh đứng trong “top” có số ca mắc COVID-19 cao trong cả nước, cao điểm trong ngày 24/2 Sơn La ghi nhận 2860 ca mắc COVID-19 mới, đứng thứ 4 trong toàn quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hơn 300 trường học trên toàn tỉnh Sơn La đã cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang học online.
Ghi nhận tại trường THCS Nguyễn Trãi, TP Sơn La, hiện nay 100% các em học sinh đã và đang học online tại nhà do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và rét buốt từ đầu tuần. Thầy Đinh Đức Mạnh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, TP Sơn La cho biết: Nhà trường có 20 lớp với tổng số hơn 700 em học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh và Phòng giáo dục TP về việc thích ứng trong việc dạy và học của thầy và trò, đơn vị đã nhanh chóng triển khai việc dạy trực tuyến cho các em học sinh, nhằm hạn chế tiếp xúc. Các phương tiện thiết bị học trực tuyến cơ bản đảm bảo. Thầy và trò đều tích cực, cố gắng, đạt hiệu quả cao. 20 lớp học trực tuyến của trường THCS Nguyễn Trãi được duy trì đảm bảo theo thời khóa biểu và thời gian quy định.

Mặc dù việc học online có phần hạn chế hơn việc tương tác giữa thầy và trò nhưng với sự nhiệt tình cùng với những phương pháp dạy học mới nên hiện nay thầy và trò trường THCS Nguyễn Trãi về cơ bản đạt được kết quả như mong đợi, các em học sinh cũng đã nắm được những kiến thức cơ bản mà thầy, cô giáo giảng dạy.

Còn tại trường Tiểu học Chiềng Lề, TP Sơn La với gần 1400 em học sinh trong 5 khối lớp, hiện nay trong trường cũng đã xuất hiện một số em học sinh mắc COVID-19, để đảm bảo cho sức khỏe của cả thầy và trò cùng với hướng dẫn của cấp trên, đơn vị đã tổ chức cho 100% học sinh các khối lớp học online. Khối lớp 1-2 các em sẽ được học vào các buổi tối, còn các khối lớp lớn hơn như 3-4-5 thì các em sẽ được học vào ban ngày và linh hoạt thời gian để đảm bảo chất lượng dạy và học.
Tuy nhiên, ở lứa tuổi Tiểu học nên thầy và trò cũng rất vất vả trong việc triển khai học online cho học sinh. Chia sẻ với PV, cô Ứng Thị Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Lề cho biết: “ Về cơ bản các con cũng đã ý thức được việc học tập của mình, tuy nhiên việc dạy cho các con ở lứa tuổi này cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả khi các con vẫn chưa thành thạo công nghệ, vẫn cần sự hỗ trợ đắc lực từ phía phụ huynh. Học sinh lớp 1, lớp 2 các con còn ham chơi, khó tập trung được lâu”.
Có con đang là học sinh lớp 2, chị Cầm Thị Minh Phượng, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La chia sẻ: “Việc học online của các con hiện nay cũng tương đối vất vả, bởi như gia đình chúng tôi thì cả 2 vợ chồng đều làm ở cơ quan Nhà Nước, nên việc hỗ trợ các con học thì cũng chỉ được tranh thủ vào lúc tan sở và buổi tối, còn ban ngày thì bắt buộc phải nhờ người thân trong gia đình. Tuy nhiên, có thời điểm đường truyền internet không ổn định nên hay bị out ra khỏi lớp, người thân và các con cũng rất lúng túng trong việc khắc phục sự cố. Một số cô giáo không yêu cầu bật camera để theo dõi vì sợ ảnh hưởng đến đường truyền, nên đôi khi các con vừa học vừa chơi, nên chúng tôi vẫn phải chia nhau ra giám sát mới chịu học hành tử tế”.

Về tiến độ thực hiện chương trình năm học 2021- 2022, đến nay các cơ sở giáo dục ở Sơn La đã hoàn thành chương trình, kế hoạch học kỳ I. Đồng thời, trong học kỳ I đã tổ chức dạy và học vượt chương trình, dự trữ được thời gian học tương đương với 4 tuần học.
Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo TP Sơn La thông tin: “Nếu phải dừng đến trường trong khoảng 2 tháng, các đơn vị giáo dục trong TP vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của năm học này; còn nếu tình hình ổn định thì số thời gian đã dự trữ chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường học dùng để ôn tập, củng cố kiến thức đã dạy cho học sinh”.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 mỗi trường đều linh hoạt dạy học phù hợp với điều kiện thực tế, chủ động các phương án tổ chức dạy học theo các hình thức. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tốt với ngành Y tế thực hiện tiêm vaccine cho học sinh, đảm bảo tối đa tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh, qua đó tăng tối đa khả năng miễn dịch trong nhà trường.