Lấy người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm

Thứ Ba, 23/09/2025, 11:06

Qua 21 năm hoạt động, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận và thực hiện TGPL trên 11.700 vụ việc (trong đó: tư vấn pháp luật trên 9.000 vụ việc; tham gia tố tụng trên 2.500 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác 200 vụ việc); tổ chức 374 cuộc TGPL lưu động, truyền thông về TGPL và 596 cuộc TGPL ngoài trụ sở cho trên 35.500 lượt người dân tham dự; thực hiện 39 buổi nói chuyện chuyên đề nâng cao nhận thức, thông tin về TGPL.

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang được thành lập kể từ ngày 1/1/2004. Thời gian đầu, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, mong muốn đưa pháp luật đến với người dân, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết, đồng hành với người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các nhóm người yếu thế để thực hiện các đợt TGPL lưu động tuyên truyền các chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước; tham gia hòa giải các vụ tranh chấp nhỏ tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Lấy người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm -0
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang ttruyền thông về TGPL và tặng quà cho người khuyết tật.

Qua 21 năm hoạt động, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận và thực hiện TGPL trên 11.700 vụ việc (trong đó tư vấn pháp luật trên 9.000 vụ việc; tham gia tố tụng trên 2.500 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác 200 vụ việc); tổ chức 374 cuộc TGPL lưu động, truyền thông về TGPL và 596 cuộc TGPL ngoài trụ sở cho trên 35.500 lượt người dân tham dự; thực hiện 39 buổi nói chuyện chuyên đề nâng cao nhận thức, thông tin về TGPL; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL cho người dân sinh sống tại vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trải qua chặng đường hơn 2 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, nếu như giai đoạn đầu mới thành lập, hoạt động TGPL còn dàn trải, mang nặng tính tuyên truyền thì đến nay khi thực hiện Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh, hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang đã có những chuyển biến căn bản, với phương châm “lấy người được TGPL làm trung tâm”.

Vì thế, các vụ việc tham gia tố tụng được xem là trọng tâm, TGPL trong lĩnh vực tham gia tố tụng ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Số lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện năm sau luôn cao hơn năm trước. Hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng được kiện toàn; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, tạo điều kiện cho Trợ giúp viên, Luật sư ký hợp đồng tham gia TGPL. Qua đó kịp thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL, đồng thời giúp các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện, hạn chế được oan sai trong hoạt động tố tụng.

Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện hiệu quả nhiệm vụ TGPL thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình khác về an sinh xã hội có nội dung TGPL. Thực hiện các phong trào thi đua, hàng năm Trung tâm đã thực hiện nhiều cuộc truyền thông nhằm hưởng ứng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Ngày thành lập tổ chức TGPL. Đặc biệt, năm 2025, thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ 7 - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang thực hiện Mô hình “Tiếp sức em đến trường” đã trao một phần học bổng với số tiền 5.000.000 đồng cho một học sinh thuộc diện hộ nghèo, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Bằng những cố gắng, nỗ lực trong chặng đường 21 năm “luôn luôn đi cùng dân”, tập thể Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và năm 2021. Đặc biệt năm 2022 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo Chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”. Ngoài ra, nhiều cá nhân của đơn vị  được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp vì đã có thành tích xuất trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Hương
.
.