Bất an khi bờ sông Côn sạt lở nghiêm trọng

Thứ Ba, 08/07/2025, 07:31

Cùng với ông Nguyễn Quốc Thận, Trưởng phòng Kinh tế xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng đi thực tế tại bờ sông Côn đoạn qua thôn Tân An, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, PV Báo CAND ghi nhận tình trạng sạt lở bờ sông nơi đây diễn ra rất nghiêm trọng.

Hàng dài bờ tre dọc sông đã bị rơi tỏm xuống dòng sông nước đục ngầu; tuyến đường ven sông bị sạt lở ngoặm sâu gần hết cả mặt đường. Nhiều ngôi nhà của người dân dọc theo bờ sông đang bị đe dọa, nguy cơ mất an toàn vì sạt lở.

Bất an khi bờ sông Côn sạt lở nghiêm trọng -0
Bờ sông Côn đoạn qua thôn Tân An, xã Thượng Đức bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng khiến người dân sống dọc sông bất an.

Theo lời ông Nguyễn Quốc Thận, sạt lở bờ sông Côn diễn ra từ mùa mưa lũ năm 2024 đến nay. Chỉ trong thời gian ngắn, bờ sông bị sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, kéo dài gần 200m, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 20 hộ dân sống ven sông.

Thêm nữa, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài vào trung tuần tháng 6 vừa qua đã gây ra đợt lũ bất thường trên sông Côn, làm bờ sông đoạn qua thôn Tân An tiếp tục sạt lở. Và sau đợt lũ bất thường này, vào sáng 14/6, cơ quan chức năng xã Thượng Đức (trước đây là xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện nhịp cầu thứ hai của cầu Hà Tân cũ bị sập hoàn toàn, đồng thời mặt đường dẫn ở mố cầu hướng đông bị bong tróc hoàn toàn. UBND xã Đại Lãnh lúc bấy giờ đã tiến hành rào chắn, phong tỏa hai bên đầu cầu Hà Tân cũ; thông báo cho nhân dân dừng hoàn toàn việc lưu thông qua cầu Hà Tân cũ, chuyển toàn bộ hướng lưu thông sang cầu Hà Tân mới.

Sinh sống bên bờ sông Côn hàng chục năm nay, ông Phạm Minh Lộc (trú tổ 6, thôn Tân An, xã Thượng Đức) không khỏi lo lắng, bất an vì tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra nhanh chóng như những ngày qua, đe dọa đến nhà của nhiều hộ dân. “Hồi trước gia đình tôi có trồng dãy cây sung, cây keo, tre dọc bờ sông để giữ đất, nhưng từ đợt mưa lũ năm 2024 thì hàng cây này đã bị cuốn trôi rồi, bờ sông bị sạt lở đã ngoặm vào sát mép tường rào mái hiên nhà tôi. Gia đình tôi rất lo lắng, nhất là khi mùa mưa lũ năm nay đang đến gần và được dự báo sẽ rất khó lường. Vì vậy, chúng tôi mong chính quyền các cấp quan tâm làm bờ kè chống sạt lở đoạn sông qua thôn chúng tôi để người dân an cư”, ông Lộc bày tỏ.

Cùng tâm trạng lo lắng như hộ gia đình ông Lộc, ông Phạm Văn Mận (trú tổ 6, thôn Tân An, xã Thượng Đức) cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Côn diễn ra rất nhanh thời gian gần đây khiến người dân bất an. Ông Mận bộc bạch: “Dãy tre được người dân trồng dọc sông để giữ đất giờ đã bị sạt lở cuốn trôi xuống lòng sông rồi. Tình trạng sạt lở bờ sông Côn ngày càng diễn ra nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, sau đợt mưa lũ năm 2024, khi tiếp nhận thông tin về sạt lở bờ sông Côn đoạn qua thôn Tân An, chính quyền xã Đại Lãnh cũ đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm sạt lở. Trước mắt, chính quyền địa phương đã bổ sung phương án di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng tại khu vực sạt lở nói trên đến địa điểm an toàn khi có tình huống bão, lũ hoặc mưa lớn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng của người dân.

Về lâu dài, sau khi hoạt động ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Thượng Đức sẽ khảo sát lại tình trạng sạt lở bờ sông Côn đoạn qua thôn Tân An, từ đó có kiến nghị các ngành chức năng của TP Đà Nẵng quan tâm sớm đầu tư kè chống sạt lở tại khu vực này nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Ngọc Thi
.
.