Tên phim quen tại sao người xem thấy lạ?

Thứ Năm, 24/03/2022, 20:18

Bộ phim “Bóng đè” vừa công chiếu, công chúng trên các diễn đàn điện ảnh lập tức xôn xao vì liên quan đến một tác phẩm văn học từng ồn ào một thời. Thực chất, bộ phim “Bóng đè” chỉ giống cái tên cuốn sách kia mà thôi. Và trên thực tế, nhiều tên phim quen tai nhưng vẫn khiến người xem thấy lạ. 

Bộ phim “Bóng đè” không liên quan gì đến tác phẩm văn học, mà được đạo diễn Lê Văn Việt kể một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bộ phim “Bóng đè” xoay quanh hành trình Thành (do Quang Tuấn đóng) đưa hai con gái là Linh (do Lâm Thanh Mỹ đóng) và Yến (do Mai Cát Vi đóng) chuyển về quê sống để tìm lại bình yên sau cái chết của vợ. Thế nhưng, chốn ngỡ an lành ấy lại bắt họ chứng kiến hàng loạt sự kiện kỳ quái. Ngay cả bác sĩ tâm lý Hạnh (do Diệu Nhi đóng) được Thành mời đến để trị liệu chứng bóng đè cho con gái mình, cũng hốt hoảng rơi vào vòng xoáy đáng sợ.

Xem phim “Bóng đè”, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi, vì sao lại lấy tên phim trùng với cuốn sách, mà không có sự cân nhắc cần thiết nào. Đành rằng, văn học và điện ảnh là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng “cầm nhầm” cái tên tác phẩm của người khác, cũng không phải điều hay ho gì.

Tên phim quen tại sao người xem thấy lạ? -0
Hình ảnh trong bộ phim “Bóng đè”.

Mới đây, cũng có rất nhiều thông tin về lễ kỷ niệm 50 năm bộ phim “Bố già” (The Godfather). Ở Việt Nam, công chúng trẻ chỉ biết bộ phim “Bố già” của diễn viên hài Trấn Thành, chứ ít ai để ý rằng ê-kip thực hiện đã sử dụng lại tên gọi một danh phẩm nghệ thuật thứ bảy. Bộ phim “Bố già” công chiếu lần đầu tiên vào ngày 14/3/1972 tại New York - Mỹ, và nhanh chóng trở thành một kiệt tác nghệ thuật ăn khách trong lịch sử điện ảnh nhân loại.

Bộ phim “Bố già” do đạo diễn Coppola thực hiện, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo. Là một người Mỹ gốc Ý, nhà văn Mario Puzo viết tiểu thuyết “Bố già” với mục đích duy nhất là kiếm tiền trả nợ, vì người cho vay tuyên bố sẽ đánh gãy tay ông nếu không sớm hoàn lại 11 ngàn USD đã vay. Vì vậy, nhà văn Mario Puzo đã gom góp những câu chuyện mà mình từng nghe được trong thời niên thiếu sống ở Ý để viết tiểu thuyết về giới mafia. Qua bàn tay của đạo diễn Coppola, nhân vật chính từ tiểu thuyết Mario Puzo đã bước lên màn ảnh, do diễn viênMarlonBrando thể hiện.

Bộ phim “Bố già” của đạo diễn Coppola lừng lẫy nửa thế kỷ, không lẽ những người làm phim Việt Nam chưa từng nghe nói đến? Chắc chắn ê-kip làm phim “Bố già” của diễn viên hài Trấn Thành có sự cố vấn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, cũng đã biết siêu phẩm “Bố già” từ Hollywood. Vì sao họ đi sau mà vẫn lấy cái tên “Bố già” của người đi trước? Chỉ có thể giải thích họ cố tình phớt lờ để ăn theo cái tên “Bố già”. Chính thái độ kém ý thức sáng tạo của những nhà làm phim Việt Nam mà bộ phim “Bố già” được làm đại diện nước ta đi ứng thí Giải Oscar, đã lập tức bị loại ngay từ vòng “gửi xe”.

Cái tên phim nghe quen tai, không phải lúc nào cũng được khán giả ủng hộ. Bằng chứng là bộ phim “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh đã thất thu nghiêm trọng. Bộ phim “Người tình” khi vừa mới công bố dự án, đã khiến nhiều người băn khoăn. Phải chăng, tiểu thuyết “Người tình” của nữ sĩ Marguerite Duras (1914-1996) lại tiếp tục được chuyển thể sang nghệ thuật thứ bảy? Hóa ra, không phải, bộ phim “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh hoàn toàn không liên quan gì đến tiểu thuyết “Người tình”, chỉ giống mỗi cái tên. Gọi biểu hiện “Người tình” va chạm “Người tình” là sự kế thừa cũng được, mà gọi đó là sự bắt chước cũng được. Giá trị thẩm mỹ của bộ phim “Người tình” phơi bày chút bất ổn ngay từ cái tên.

Tên phim quen tại sao người xem thấy lạ? -0
Hình ảnh trong bộ phim “Người tình”.

Lấy tên gọi “Người tình” cho tác phẩm của mình, đạo diễn Lưu Huỳnh tỏ ra hơi tự tin về bản lĩnh. Bởi lẽ, đối với những ai quan tâm đến điện ảnh ở Việt Nam, đã từng có bộ phim “Người tình” rất nổi tiếng xuất hiện cách đây 30 năm. Đó là bộ phim “Người tình” của đạo diễn Pháp - Jean Jacques Annaud, dựa theo tiểu thuyết cùng tên với sự tham gia của các ngôi sao Lương Gia Huy, Jane March, Lisa Faullner... Bộ phim “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh quyết tâm chinh phục khán giả năm 2022, tất nhiên không thể so sánh với bộ phim “Người tình” từng làm mưa làm gió trên thị trường phim quốc tế từ năm 1992. Bây giờ, người yêu phim có thể xem lại bộ phim “Người tình” thuở nào trên các nền tảng công nghệ giải trí, nên bộ phim “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh càng trở nên chênh vênh.

Bộ phim “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh cũng được dán nhãn 18+ như bộ phim “Bóng đè”, nhưng không phải hạn chế người xem vị thành niên vì cảnh rùng rợn, mà vì phản ánh đề tài đồng tính với nhiều hình ảnh nóng bỏng. Phim do Lưu Huỳnh viết kịch bản và làm đạo diễn được khởi quay từ năm 2016, và dự kiến ra mắt năm 2018, thế nhưng, bộ phim liên tục gặp trục trặc nên cứ trễ hẹn với công chúng. Mãi đến ngày 18/2 vừa qua, bộ phim “Người tình” mới được công chiếu và lập tức được hồi âm bằng những phản ứng trái chiều.

Bộ phim “Người tình” xoay quanh câu chuyện nhiều éo le của Diễm Trinh với ba người đàn ông, thứ nhất là người chồng, Hưng, thứ hai là Sơn - bạn của chồng, thứ ba là Hoàng - người yêu cũ. Quan hệ của họ lắm rắc rối nảy sinh, vì ở đó không chỉ có quan hệ nam nữ mà còn có quan hệ đồng tính. Với những tình tiết phức tạp, thì làm sao bộ phim “Người tình” có thể dễ dàng truyền tải khái niệm “Cuộc đời là một kiệt tác, hãy tận hưởng” như ê-kip thực hiện mong muốn?

Đạo diễn Lưu Huỳnh khi giao lưu trực tuyến đã thổ lộ: “Hiện nay, dòng phim thương mại chiếm phần lớn thị trường, tôi chọn làm phim nghệ thuật không phải muốn tạo sự khác biệt, mà để chia sẻ góc nhìn riêng và gửi gắm thông điệp ý nghĩa. Tôi cũng như một số nhà làm phim, dù là nghệ thuật hay thương mại giải trí, đa phần chỉ muốn được trân trọng”.

Thực tế, sự phân vân giữa phim thương mại và phim nghệ thuật chưa bao giờ ngớt réo gọi thái độ quyết liệt hơn của các nhà làm phim Việt. Đạo diễn Lưu Huỳnh sinh năm 1960, là anh ruột của nghệ sĩ Phước Sang. Khi em trai mình còn ngất ngưởng vị trí ông bầu số một làng giải trí, đạo diễn Lưu Huỳnh từng được trợ lực hữu hiệu để có những bộ phim thành công về mọi mặt như “Áo lụa Hà Đông” năm 2006, “Huyền thoại bất tử” năm 2009 và “Lấy chồng người ta” năm 2012. Trước bộ phim “Người tình”, những tác phẩm gần đây của đạo diễn Lưu Huỳnh như “Hiệp sĩ mù”,“Hy sinh đời trai” hoặc“Tiền nhiều để làm gì” đều không đạt được kết quả như sự kỳ vọng. Đó là sự khắc nghiệt của nghệ thuật, như hoa nở có kỳ, chứ không hề tuân thủ nguyên tắc “gừng càng già càng cay”.

Bộ phim “Người tình” có sự tham gia của nhiều diễn viên quen thuộc như Đức Hải, Hà Việt Dũng, Võ Thành Tâm, Xuân Phúc... Vai chính Diễm Tình do siêu mẫu Minh Tú đảm nhận. Sau khi đoạt giải á quân cuộc thi Asia Next Top Model 2017, siêu mẫu Minh Tú từng có mặt trong hai bộ phim là “Hoa hậu giang hồ” và “Bố già”. Có vóc dáng không chê vào đâu được, nhưng siêu mẫu Minh Tú trong bộ phim “Người tình” lại mất điểm ở những góc quay cận cảnh. Giới mộ điệu chắc cũng rộng lượng bỏ qua nhược điểm của vai Diễm Tình, vì màn ảnh không phải sàn diễn thời trang.

Một trong những điều đáng phấn khởi của bộ phim “Người tình” là nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng giới tính thứ ba. Một nhân vật khá được nhiều người yêu mến là chuyên gia trang điểm Cindy Thái Tài, đánh giá: “Tôi biết đạo diễn Lưu Huỳnh đã tìm hiểu kỹ về người chuyển giới chúng tôi khi làm phim. Tôi rất trân quý điều ấy. Trong phim, cuộc đời của chúng tôi được tôn trọng, thấu hiểu và thương yêu”. Một bộ phim tìm được một phân khúc nhỏ trên thị trường điện ảnh đầy cam go như hiện tại, cũng đã là một sự gặt hái đáng vui mừng đối với đạo diễn Lưu Huỳnh và ê-kip “Người tình”.

Tuy Hòa
.
.