Sân khấu thiếu nhi hè 2022: Thiếu vắng tác phẩm mới

Thứ Tư, 18/05/2022, 15:56

Đã thành thông lệ, khi năm học kết thúc cũng trùng với dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhiều chương trình ca nhạc, kịch, xiếc được các nhà hát dàn dựng, phục dựng để phục vụ nhu cầu được "xả hơi" của khán giả nhí. Tuy nhiên, hè năm 2022 dễ nhận thấy sự thiếu vắng của các tác phẩm mới phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của thiếu nhi...

Năm học 2021-2022 sắp kết thúc, học sinh Thủ đô và cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè sau một năm học nhiều vất vả vì thời gian học online chiếm đến gần 80% thời lượng. Đã thành thông lệ, khi năm học kết thúc cũng trùng với dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhiều chương trình ca nhạc, kịch, xiếc được các nhà hát dàn dựng, phục dựng để phục vụ nhu cầu được "xả hơi" của khán giả nhí. Tuy nhiên, hè năm 2022 dễ nhận thấy sự thiếu vắng của các tác phẩm mới phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của thiếu nhi...

"Mùa hè yêu thương" của Nhà hát Tuổi trẻ

Theo thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ, hướng tới Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, chào đón mùa hè 2022, Nhà hát Tuổi trẻ - một địa chỉ biểu diễn nghệ thuật quan trọng đối với thiếu nhi Thủ đô đã ra mắt dự án nghệ thuật đặc biệt với tên gọi "Mùa hè yêu thương". Chương trình được kỳ vọng mang đến niềm vui, sự hứng khởi, bổ ích cho trẻ em sau thời gian học online, xa bạn bè và thầy cô giáo nên thiếu những hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm trong suốt gần 1 năm dịch bệnh.

Dự án "Mùa hè yêu thương" gồm các vở diễn được các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ ấp ủ, dành nhiều tâm huyết thực hiện trong một thời gian dài, đó là: Nhạc kịch "Bầy chim thiên nga", vở kịch "Cuộc chiến Virus" và vở kịch "Vaxilixa và Phù thủy độc ác". Các vở diễn sẽ liên tục ra mắt khán giả với các suất diễn ở các khung giờ khác nhau để khán giả, đại diện các nhà trưởng, các công ty có thể lựa chọn mua vé cho học sinh, con em nhân viên công ty mình.

1.jpg -0
Cảnh trong vở “Bầy chim thiên nga” của Nhà hát Tuổi trẻ.

Đại diện Nhà hát Tuổi trẻ cũng cho biết: "Các buổi diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ cũng đã được thiết kế, dàn dựng phù hợp nhằm thể hiện tối đa tính tương tác, trải nghiệm thực tế, thúc đẩy sự hứng thú, lạc quan, niềm vui thích và ước mơ của trẻ em. Đây cũng là cơ hội đặc biệt để nâng cao hơn nữa tình yêu thương, gắn kết gia đình giữa các bậc phụ huynh và con trẻ, giữa trẻ em và bạn bè, thầy cô, các mối quan hệ xã hội từng bị gián đoạn sau quãng thời gian nghỉ ở nhà do dịch bệnh!".

Nhà hát Tuổi trẻ hơn 40 năm qua vẫn là thương hiệu gắn bó sâu sắc với tuổi thơ và 3 vở diễn trong "Mùa hè yêu thương" năm nay với màu sắc tuổi thơ đậm nét là một lựa chọn giải trí rất tốt cho các em thiếu nhi.

Với "Bầy chim thiên nga" được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của đại văn hào Hans Christian Andersen - là câu chuyện kể về nàng công chúa Lido xinh đẹp và tội nghiệp. Nàng và những người anh trai đã bị Hoàng hậu là mụ phù thủy độc ác hãm hại khiến họ phải chia lìa: những hoàng tử bị hóa phép biến thành thiên nga, còn Lido bị đuổi vào rừng. Lido đã phải vượt qua nỗi sợ hãi, chịu bao đau đớn để lấy những sợi tầm gai trong bãi tha ma về dệt áo cứu các anh.

Được sự giúp đỡ của bà tiên, các bạn muông thú và chàng hoàng tử nước láng giềng cùng với tình yêu dành cho các anh, Lido đã hóa giải được phép thuật của mụ phù thuỷ để đoàn tụ với những người anh thân yêu của mình. Vở nhạc kịch được dàn dựng với âm nhạc, vũ đạo ấn tượng, đa dạng về loại hình nghệ thuật, màu sắc lung linh, khéo léo lồng ghép nhiều tình tiết vui nhộn, hài hước để mang lại tiếng cười cho khán giả đồng thời gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Cũng theo trường phái cổ tích, vở kịch "Vaxilixa và Phù thủy độc ác" được chuyển thể từ câu chuyện "Hai cây phong" của nhà văn Eugene Schwartz, kể về chuyến hành trình của một người mẹ đi tìm hai đứa con ham chơi bị lạc lối trong khu rừng rậm. Người mẹ đã gắn kết những người bạn thú rừng cùng nhau lao động chăm chỉ, chiến đấu chống lại mụ phù thủy độc ác mưu mô, cuối cùng đã giành chiến thắng bằng tình yêu thương lớn lao dành cho các con. Vở diễn với không gian sân khấu được dàn cảnh ấn tượng và âm nhạc sinh động sẽ dần đưa các em thiếu nhi hòa mình vào thế giới cảm xúc qua cuộc hành trình thú vị cùng các nhân vật đáng yêu trong rừng.

Còn "Cuộc chiến virus" kể về cuộc đấu tranh của muông thú với những con virus nguy hiểm như một thông điệp về cuộc đấu tranh của loài người đang chiến đấu chống lại virus corona hoành hành suốt 3 năm qua. Với sự đoàn kết của các bạn thú trong khu rừng cùng trí thông minh của bác gấu lương y đã đánh đuổi những con virus độc hại, trả lại bình yên cho muôn loài. Vở diễn với một không gian sân khấu lung linh rực rỡ, những tình tiết hài hước, vui nhộn cùng những thông điệp giàu ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, giáo dục giúp nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh bản thân, tình đoàn kết và lòng dũng cảm của các em thiếu nhi.

Cũng trong dịp này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ dành "khung giờ vàng" vào tối thứ 7 hàng tuần để trình diễn các chương trình hấp dẫn nhất dành cho thiếu nhi, mở ra sân chơi với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ, cùng giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Quang Trọng, Lệ Quyên, Đức Anh...

Thiếu vắng những tác phẩm mới

Đón chào mùa hè năm 2022, ngoài Nhà hát Tuổi trẻ còn có một số đơn vị nghệ thuật khác xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ thiếu nhi như Nhà hát Kịch Hà Nội, Sân khấu Lệ Ngọc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Đã trở nên khá quen thuộc với nhiều khán giả nhỏ tuổi của Hà Nội, hè 2022 này, Sân khấu Lệ Ngọc có lịch biểu diễn vở "Dế Mèn" liên tục từ ngày 20/5 đến đầu tháng 6. Lệ Ngọc cũng tung ra nhiều chương trình tương tác với khán giả để nhận quà nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của các bạn nhỏ cũng như các nhà trường, các đơn vị và phụ huynh. Với cách làm chuyên nghiệp, cách PR cho vở diễn một cách bài bản, nhiều suất diễn vở "Dế Mèn" của Lệ Ngọc vào các tối cuối tháng 5 đã được bán hết vé. Đây là một tín hiệu thực sự đáng mừng và cũng là điều các đơn vị làm nghệ thuật thuộc khối nhà nước cần quan tâm, học hỏi.

2.jpg -0
Khán giả nhí Hà Nội giao lưu với các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội sau vở diễn “Hai viên ngọc thần”.

Như thông lệ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam có chương trình biểu diễn Xiếc "Chào hè" với chủ đề "Quê hương ba miền" bao gồm nhiều tiết mục mạo hiểm, sôi động, hấp dẫn để chào đón các em thiếu nhi. Các tiết mục xiếc thú như xiếc lợn, xiếc dê, xiếc khỉ, xiếc chó... vẫn tiếp tục được đưa vào chương trình biểu diễn để thu hút sự quan tâm của các em nhỏ yêu quý động vật.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, dịp hè năm 2022 này, các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng như nhiều nghệ sĩ ở các đơn vị nghệ thuật khác bận rộn với việc tập luyện biểu diễn phục vụ cho lễ khai mạc, bế mạc SEAGAMES 31 nên các nhà hát hầu như không đủ thời gian để xây dựng chương trình biểu diễn, kịch mục mới ngay trong dịp đầu hè. Vì thế, ngay cả chương trình biểu diễn Xiếc "Chào hè 2022" của Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng không được đầu tư công phu, kỹ lưỡng như các năm trước.

Ngay cả chuỗi chương trình biểu diễn "Mùa hè yêu thương" với 3 vở diễn đã kể ở trên, cũng đều là những vở kịch được dàn dựng từ trước đó, nay "phục dựng" hoặc tiếp tục biểu diễn chứ không có vở diễn nào được dựng mới trong năm nay. Vở "Dế Mèn" của Sân khấu Lệ Ngọc cũng được dàn dựng, biểu diễn từ mùa hè năm ngoái chứ không phải là một vở diễn mới phục vụ "chào hè 2022" cho các em thiếu nhi. Trong số các vở diễn phục vụ thiếu nhi mùa hè năm nay, chỉ có Nhà hát Kịch Hà Nội là dựng vở mới là "Hai viên ngọc thần" (còn có tên khác là "Sự tích dã tràng"). Theo thông tin từ Nhà hát Kịch Hà Nội, các suất diễn vở "Hai viên ngọc thần" tại Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền) dịp cuối tháng 5 này đã được bán hết vé, chỉ còn vé cho suất diễn lúc 10h sáng ngày 29/5.

Vậy là, với một thực đơn "toàn món ăn cũ" như thế này, nhiều bạn nhỏ có thể lựa chọn cách "ở nhà" hoặc đi xem lại vở diễn cũng bạn bè cho vui. Tuy nhiên, nhìn vào số lượng vé bán ra và các suất diễn đã được bán hết vé cho dịp hè và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, có thể thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cho thiếu nhi Thủ đô khá phong phú và rất đáng để các nhà hát hi vọng. Các nhà hát trên địa bàn Thủ đô cũng cần chú trọng hơn đến nhu cầu này để mạnh dạn đầu tư cho các vở diễn mới chứ không chỉ làm theo "tính chất thời vụ", ăn xổi. Bởi vì, thu hút được khán giả nhỏ tuổi đến với sân khấu cũng chính là cách "đào tạo khán giả", tạo ra một lực lượng khán giả cho tương lai của ngành sân khấu.

Nguyệt Hà
.
.