Phim truyền hình Việt: Không cần sao hạng A vẫng hút khán giả?

Thứ Năm, 03/03/2022, 13:34

Sau một thời gian có phần yên ắng, gần đây, phim truyền hình Việt đã dần khẳng định lại chỗ đứng trong lòng khán giả. Điều đáng quan tâm là, cùng với sự trở lại đầy kỳ vọng của phim truyền hình, có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, trẻ trung. Một thế hệ diễn viên mới đã xuất hiện và phim truyền hình Việt đang chờ đợi những bước chuyển mình mạnh mẽ trong tương lai.

Trao cơ hội cho những người trẻ

"Lối về miền hoa" (đạo diễn Vũ Minh Trí, lên sóng VTV3 vào 21h30, thứ 2,3,4 hàng tuần từ ngày 7/2/2022) hiện là một trong những bộ phim nhận được sự ủng hộ tích cực của khán giả. Phim thuộc chủ đề thanh xuân, xoay quanh nhóm bạn trẻ lớn lên ở một làng hoa ven đô với những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, khó khăn, thử thách trên con đường lập nghiệp và trưởng thành.

dien vien tre 1.jpeg -0
Trọng Lân và Anh Đào - hai diễn viên trẻ trong phim "Lối về miền hoa".

Trong "Vũ trụ phim ảnh VTV" (thuật ngữ được dùng để nói về phim truyền hình do VTV sản xuất), phim về đề tài thanh niên nông thôn không mới nhưng số lượng ít. Chính vì vậy, "Lối về miền hoa" đã mang đến những hương vị mới cho khán giả. Bên cạnh đó, "Lối về miền hoa" còn tạo được ấn tượng với dàn diễn viên rất mới mà thậm chí ban đầu, nhiều người còn hoài nghi về khả năng diễn xuất của họ.

Dàn diễn viên tham gia "Lối về miền hoa" gồm Trọng Lân (vai Lợi), Tô Dũng (vai Nghĩa), Mạnh Quân (vai Bão), Lâm Đức Anh (vai Linh béo), Anh Đào (vai Thanh). Những diễn viên trên không xa lạ với khán giả nhưng đây là cơ hội hiếm hoi họ được đạo diễn tin tưởng giao đảm nhiệm vai chính. "Lối về miền hoa" mới phát sóng những tập đầu tiên nhưng khán giả đã thấy được sự nỗ lực trong diễn xuất của các diễn viên.

Trọng Lân đã có một vai diễn mới, khác với những vai diễn trước đó của anh thường được "đóng đinh" với kiểu công tử con nhà giàu, trai hư, ăn chơi. Sự kết hợp của ba chàng trai làng tự xưng là "ba người lính ngự lâm" gồm Lợi, Linh béo, Bão với diễn xuất hài hước, dí dỏm, trẻ trung đã mang đến những giây phút thư giãn cho khán giả. Mặc dù lần đầu tiên đảm nhận vai chính nhưng nhân vật Thanh mạnh mẽ, cá tính cũng được Anh Đào vào vai một cách tự nhiên.

Trên các diễn đàn, phần lớn khán giả đều dành lời khen cho "Lối về miền hoa" và diễn xuất của các diễn viên. Sự tự nhiên, chân thực, tươi mới, trẻ trung là điều mà khán giả cảm nhận được một cách rõ nét qua diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ. Không sở hữu gương mặt và vóc dáng "chuẩn soái ca" hay "nữ thần" nhưng sự hợp vai và diễn xuất của diễn viên mới là điều đọng lại trong lòng khán giả.

58 tập của bộ phim "Phố trong làng" (Đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền) cũng vừa kết thúc. Bộ phim xoay quanh cuộc sống với nhiều mảng màu sáng tối của người dân xã Tân Xuân và những người chiến sĩ Công an chính quy được điều động về làm việc tại Công an xã. Đây là bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ, đẹp và cũng rất mới trong showbiz như Phạm Anh Tuấn (vai Thượng úy Nguyễn Hải Nam), Phạm Ngọc Anh (vai y tá Ngọc), Phùng Đức Hiếu (vai Trung úy Dương Viễn Đông), Lưu Duy Khánh (vai Trung úy Vũ Minh Hoàng), Trần Vân (vai Hoài), Ngô Lệ Quyên (vai Thương), Duy Hưng (vai Hiếu)…

Dàn diễn viên trẻ hùng hậu đã mang đến một bức tranh đầy màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về con người, mảnh đất Tân Xuân trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi sự phát triển, công nghiệp hóa. Anh Tuấn, Đức Hiếu, Duy Khánh đã "tròn vai" khi hóa thân vào những chiến sĩ Công an chính quy được tăng cường về xã. Ở họ, vừa có sự nhiệt tình, khát khao cống hiến, sự chững chạc, điềm tĩnh của một chiến sĩ Công an và cả những rung động tình cảm của tuổi trẻ.

Cơ hội vàng để đào tạo lớp diễn viên kế cận

Phim Việt ngày càng phát triển đúng hướng và có chỗ đứng trong lòng khán giả Việt. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu thưởng thức phim truyền hình ngày càng tăng, đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về số lượng và chất lượng phim. Đã có thời điểm, phim truyền hình không đáp ứng đủ nhu cầu của khán giả, phim sản xuất kiểu "mì ăn liền", chất lượng sụt giảm, diễn viên "chạy sô" từ phim này qua phim khác khiến khán giả cảm thấy thất vọng.

dien vien tre 2.jpeg -0
 Bộ phim "Phố trong làng" thành công với sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ.

Đòi hỏi phải có gương mặt mới, tạo sự mới mẻ cho phim là điều mà các nhà sản xuất đã nhìn thấy từ lâu. Đơn cử như VTV, "Nhà trọ Balanha" (Đạo diễn Nguyễn Khải Anh, phát sóng trên VTV3, năm 2020) được cho là sự thử nghiệm đầu tiên khi toàn bộ diễn viên đảm nhận vai chính là những người trẻ, chưa có tên tuổi nổi bật vào thời điểm đó như Xuân Nghị, Quỳnh Kool, Trần Nghĩa, Công Dương, Bích Ngọc, Trần Vân. Bộ phim thành công vang dội và được khán giả nồng nhiệt đón nhận, nhất là khán giả trẻ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, sở dĩ "Nhà trọ Balanha" tạo được hiệu ứng tốt là phim làm về đề tài giới trẻ, nội tâm nhân vật không quá phức tạp nên các diễn viên trẻ dễ dàng nhập vai.

Thử nghiệm tiếp theo chính là phim "Mùa hoa tìm lại" (Đạo diễn Vũ Minh Trí, phát sóng trên VTV3, tháng 5/2021). Phim không có sự góp mặt của những dàn diễn viên được "gắn sao" nhưng nhận được phản hồi rất tích cực của khán giả. Cặp đôi Lệ (Thanh Hương đóng) và Đồng (Duy Hưng thủ vai), dù không phải là cặp đôi "tiên đồng, ngọc nữ" nhưng cũng lọt top những cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh trong năm 2021.

Nhìn lại danh sách các bộ phim truyền hình đã và đang lên sóng thời gian gần đây có thể thấy rằng, dường như bộ phim nào cũng có sự xuất hiện của những gương mặt mới như Bích Ngọc, Sỹ Hưng, Ánh Tuyết (phim "Hương vị tình thân"), Ngọc Huyền (phim "Thương ngày nắng về"), Kiều My (phim "Ngày mai bình yên")...

Thế mạnh của nhiều diễn viên trẻ hiện nay chính là ngoại hình đẹp, sự trẻ trung, tươi mới và có tài năng. Điểm thiếu hụt của họ chính là kinh nghiệm trong diễn xuất, khả năng "biến hóa", hóa thân vào vai diễn có chiều sâu và cá tính. Đây là điều dễ hiểu bởi họ còn trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề. Lựa chọn gương mặt mới đảm nhận các vai chính có thể là sự mạo hiểm cho đạo diễn và nhà sản xuất. Gương mặt mới có thể tạo hiệu ứng tốt nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem. Tuy nhiên, xét trên chặng đường dài thì đây là việc làm cần thiết để đào tạo diễn viên, phát triển phim truyền hình Việt trong tương lai.

Truyền hình Việt hiện nay đang có dàn diễn viên hùng hậu ở nhiều thế hệ. Sự trở lại của những diễn viên gạo cội với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, sự thăng hoa của dàn diễn viên thế hệ 7X, 8X đang ở độ chín của nghề nghiệp và sự tươi trẻ của dàn diễn viên 9X, 10X. Sự giao thoa giữa các thế hệ là cơ hội vàng để đào tạo lớp diễn viên kế cận. Bên cạnh việc tìm kiếm diễn viên trẻ thông qua casting phim, cuộc thi tìm kiếm tài năng, đào tạo diễn viên qua trường, lớp, thì chính các nghệ sĩ "gạo cội" với kinh nghiệm diễn xuất của mình sẽ trao cho thế hệ những bài học quý giá.

Tường Phạm
.
.