Những mỹ nhân thành công nhất của điện ảnh Châu Á: Tình duyên lận đận, trắc trở

Thứ Năm, 06/04/2023, 13:26

Dương Tử Quỳnh, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc được xếp vào những huyền thoại của điện ảnh châu Á. Tên tuổi họ đã vượt xa Trung Quốc, Malaysia, Hongkong để trở thành những minh tinh màn bạc thế giới, mang lại niềm tự hào cho điện ảnh châu Á. Nhưng thật lạ lùng, cả 3 minh tinh trên đều có một đời sống tình duyên lận đận trắc trở, hôn nhân nhiều lần thất bại, và điều buồn nhất đối với họ là không thể sinh con.

Dương Tử Quỳnh - Vương miện Oscar ở tuổi 61

Nhắc đến ngôi sao điện ảnh người gốc Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 - Dương Tử Quỳnh, người yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7 sẽ nhớ đến cô với những vai diễn xuất sắc để đời ở các bộ phim có trường ảnh hưởng lan tỏa thế giới: “Hồi ức của một Geisha”, “Ngọa hổ tàng long”, “Phong Vân 2”, “Hoắc Nguyên Giáp”, “Xác ướp 3”; “Lăng mộ Tần Vương”, “Con nhà siêu giàu châu Á” và “Giáng sinh năm ấy”.

Những mỹ nhân thành công nhất của điện ảnh Châu Á: Tình duyên lận đận, trắc trở -0
3 huyền thoại của showbiz Hoa ngữ: Dương Tử Quỳnh, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình gốc Hoa giàu có tại Malaysia. Năm 15 tuổi, cô theo cha mẹ đến Anh, học múa tại Viện múa Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, chấn thương cột sống khiến ước mơ trở thành vũ công ba lê chuyên nghiệp của cô gái trẻ đã tan vỡ. Năm 1983, mẹ Dương Tử Quỳnh đăng ký cho cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia, Dương Tử Quỳnh đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu. Cùng năm đó, cô đại diện cho đất nước tới tham dự cuộc thi sắc đẹp Melbourne, Australia và giành luôn ngôi vị cao nhất.

Sau đó, Dương Tử Quỳnh gia nhập làng phim nhưng phải đến năm 1985, cô mới có bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh. Dương Tử Quỳnh đã hoạt động miệt mài 4 thập niên trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cô nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 nhờ những bộ phim ăn khách của Hồng Kông như “Police Story 3”: “Super Cop”, “Supercop 2"… Sau nhiều thập kỷ làm nghề, tài năng diễn xuất đã đưa Dương Tử Quỳnh vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế và mới đây nhất cô đã làm rạng danh lịch sử điện ảnh châu Á khi lần đầu tiên đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhưng, số phận thật trớ trêu khi thử thách cô. Sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh tỏa sáng bao nhiêu, đường tình của cô lại gặp nhiều trắc trở. Dù đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng mãi đến thời điểm hiện tại, Phan Địch Sinh là người đàn ông duy nhất có mối quan hệ hôn nhân với Dương Tử Quỳnh. Cả hai kết hôn vào năm 1988 khi Dương Tử Quỳnh mới 25 tuổi. Nhưng vì không thể cân bằng giữa hôn nhân và công việc, họ chia tay nhau sau 3 năm sống chung đầy sóng gió.

Năm 1994, sau khi phát triển sự nghiệp ở Hollywood, cô lại lọt vào mắt xanh của Dương Bỉnh Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty thời trang Cảnh Phúc (Hongkong). Cuộc tình của cặp đôi cũng chỉ duy trì được 3 năm. Thông tin lan truyền là do Dương Bỉnh Lương có tình yêu mới, còn Dương Tử Quỳnh giải thích là vì đối phương không hài lòng việc cô thường ra nước ngoài đóng phim.

Năm 1999, Dương Tử Quỳnh chủ động tuyên bố đã đính hôn với Á Luân (bác sĩ khoa tim gốc Hoa quốc tịch Hoa Kỳ), thế nhưng cả hai đã "đường ai nấy đi" chỉ một năm sau đó. Kết thúc mối tình với Á Luân, Dương Tử Quỳnh đã được Thành Long giới thiệu với ông chủ một công ty điện ảnh giải trí, có địa vị lớn trong xã hội Hongkong. Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài được bao lâu. Sau vô số những cuộc tình "đứt gánh giữa đường", Dương Tử Quỳnh tìm được bến đỗ hạnh phúc bên tỷ phú người Pháp Jean Todt. Jean Todt hơn Dương Tử Quỳnh 16 tuổi, cặp đôi đính hôn vào năm 2006.

Cuộc tình này đã đem lại niềm hạnh phúc lớn cho Dương Tử Quỳnh, chỉ có duy nhất một điều khiến cô buồn bã, day dứt là không thể sinh con, kể cả khi đã tiến hành thụ tinh nhân tạo. Cô chia sẻ: "Trước đây vì nhiều lần thụ tinh nhân tạo không thành công, tôi rất buồn và đau khổ, tôi đã dành nhiều thời gian để tìm đến thế giới tâm linh, tôi hiểu rằng đây là số phận của mình và chỉ còn biết cách chấp nhận! Bây giờ tôi luôn cố gắng tự an ủi mình rằng, nếu không tự sinh con được thì vẫn còn có thể tìm cách xin con nuôi!". Cũng vì thế, Dương Tử Quỳnh nhận làm mẹ đỡ đầu cho con cái của bạn bè, người thân để bù đắp và an ủi bản thân phần nào.

Củng Lợi - một trong 10 người phụ nữ đẹp nhất thế giới

Củng Lợi sinh năm 1965, là một trong những nữ diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng thế giới. Tên tuổi Củng Lợi gắn với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với những bộ phim nổi tiếng mang tên tuổi của hai người ra thế giới. “Cúc Đậu” cũng là bộ phim đầu tiên của Trung Quốc được đề cử Giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất, và mặc dù bản thân Củng Lợi không nhận được giải thưởng nào song bộ phim đã đưa Củng Lợi thành một trong những tâm điểm chú ý của làng điện ảnh quốc tế. Nhưng khi tham gia bộ phim “Đèn lồng đỏ treo cao”, tên tuổi Củng Lợi thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở các nước phương Tây. Bộ phim đã giúp cho Củng Lợi giành Giải “Bách hoa Nữ” diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, vai diễn được giới phê bình quốc tế đánh giá cao nhất của Củng Lợi là vai Thu Cúc trong bộ phim “Thu Cúc đi kiện” (1992). Nhờ vai diễn này mà cô nhận được Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venezia và Giải Kim Kê cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Ngoài những bộ phim hợp tác với Trương Nghệ Mưu, cô còn thành công khi hợp tác với Trần Khải Ca. Vai diễn Lữ Trĩ trong Bá Vương Biệt Cơ (1993) giúp cô giành được Giải thưởng của Hội phê bình phim New York cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hơn thế, bộ phim cũng được tạp chí nổi tiếng Premiere xếp vào danh sách 100 màn diễn xuất xuất sắc nhất mọi thời đại.

Không chỉ “làm mưa làm gió” điện ảnh châu Á, Củng Lợi đã chiếm được cảm tình của khán giả châu Âu khi cô tham gia một loạt phim: “Hồi ức của một Geisha” (do Steven Spielberg đạo diễn), “Miami Vicea” (Michael Mann), “Hannibal Rising” (2007) và “Shanghai” (2010).

Ngoài việc đoạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, Củng Lợi còn được mời làm giám khảo của LHP Cannes, Chủ tịch giám khảo của LHP Venice, LHP Berlin, LHP Quốc tế Thượng Hải... Có thể nói Củng Lợi đã tạo ra kỳ tích trong điện ảnh thế giới về sự “tung hoành” của diễn viên điện ảnh Trung Quốc. Cô là người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Venice lần thứ 49, là một nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc vượt ra khỏi phạm vi châu Á, trở thành ngôi sao quốc tế trẻ nhất và nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận vinh dự này.

Củng Lợi cũng là diễn viên Trung Quốc đầu tiên làm người đại diện cho hãng mỹ phẩm L'Oreal của Pháp và hãng thời trang nổi tiếng của Trung Quốc. Sau một thời gian cống hiến, Củng Lợi vinh dự được nhận Huân chương danh dự của hãng mỹ phẩm và Huân chương Bắc đẩu bộ tinh của Bộ Văn hóa Pháp. Năm 1998, cô được Tạp chí People của Mỹ bình chọn là một trong 50 người đẹp nhất thế giới.

Cũng giống như Dương Tử Quỳnh, sự nghiệp của Củng Lợi rực rỡ bao nhiêu thì đường tình duyên lại trắc trở bấy nhiêu. Tình yêu với đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong 8 năm đẹp nhất thời thanh xuân của cô cuối cùng không có một kết thúc tốt đẹp dù Củng Lợi luôn khát khao làm vợ và lui về hậu trường sinh con cho Trương Nghệ Mưu. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1990, Củng Lợi thể hiện mong muốn được trở thành vợ của Trương Nghệ Mưu. Cô nói:"Đã tới lúc tôi chẳng màng chuyện đóng phim, mà chỉ muốn về nhà chồng, an phận làm dâu thảo, vợ hiền". Củng Lợi còn công khai bày tỏ ước muốn kết hôn trước tuổi 35 và sinh cho đạo diễn họ Trương 4 người con. Thế nhưng, đáp lại khao khát của Củng Lợi chỉ là sự im lặng của Trương Nghệ Mưu.

Rời bỏ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi kết hôn với doanh nhân Hoàng Hòa Tường. Cuộc hôn nhân trải qua sóng gió. Củng Lợi đã ghé vai chia sẻ và gánh vác cùng chồng vượt qua những đận cam go trong sự nghiệp của chồng. Đáng tiếc khi vượt qua được khó khăn trong đời sống nhưng họ đã không vượt qua được nỗi đau không thể có con chung với nhau, cho dù Củng Lợi đã cố gắng hết sức. Cả hai đã quyết định ly hôn sau 13 năm chung sống và giữ mối quan hệ bè bạn rất tốt.

Tháng 5/2019, Củng Lợi kết hôn với nhạc sĩ Jean-Michel Jarre và sinh sống tại Pháp. Cũng như Dương Tử Quỳnh, nỗi thiếu vắng lớn nhất trong cuộc sống riêng tư của họ là không thể sinh cho mình và cho chồng những đứa con mà họ luôn khao khát.

Trương Mạn Ngọc - minh tinh bí ẩn

Nếu Củng Lợi là người châu Á thứ hai trong lịch sử giành được giải Volpi Cup cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venezia thì Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Nếu như Dương Tử Quỳnh đoạt giải Hoa hậu Malaysia, thì Trương Mạn Ngọc từng giành ngôi vị Á hậu Miss Hongkong (Trung Quốc). Nhan sắc và tài năng không kém cạnh hai đồng nghiệp, cô sinh năm 1964, là ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, tuy đã lui về ở ẩn từ lâu song Trương Mạn Ngọc vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh của showbiz Hoa ngữ.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ cùng đạo diễn nổi tiếng người Pháp Olivier Assayas, Trương Mạn Ngọc dường như "dị ứng" với hôn nhân. Cô nói: “Không phải tôi bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân lần trước, nhưng hiện tại tôi cảm thấy chỉ một lần như vậy là đủ rồi. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể hạnh phúc bên người yêu là được".

Ở độ tuổi 58, dấu vết thời gian đã lộ rõ trên khuôn mặt người phụ nữ vàng son một thời, cô sống ẩn mình và cũng giống hai minh tinh trên, cô không có con.

Thủy Giang (tổng hợp)
.
.