Người nổi tiếng và những cú "sảy miệng để đời"

Thứ Bảy, 18/06/2022, 10:19

Mặc dù đã thú nhận lỡ lời, đã xin lỗi công khai, thế nhưng lời nói ra rồi không rút lại được nữa, phát ngôn phản cảm của một số người nổi tiếng đã trở thành tâm điểm của dư luận, bị chỉ trích, bị lên án, bị "tố" trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Thế mới biết, khi đã khoác trên mình cái áo rộng, nhất định phải rèn luyện cho mình một quy tắc ứng xử chuẩn mực. Bởi hơn ai hết, những phát ngôn, hành động của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với số đông. Có người sảy miệng một lần thôi cũng đủ ân hận cả đời...

1. Mới đây, một phát ngôn của diễn viên Cao Thái Hà (nữ chính trong bộ phim "Bão ngầm" vừa phát sóng trên VTV1) đã khiến dư luận dậy sóng khi cô tâm sự về người cha quá cố của mình và mong muốn sau này được làm... vợ của ba mình. Thực ra, Cao Thái Hà chia sẻ với báo giới tâm sự này từ năm ngoái, nhưng khi ấy, cô chưa nổi tiếng, cả nhan sắc lẫn thành tích phim ảnh còn hết sức mờ nhạt, không ai biết cô là ai, cũng không ai quan tâm nhiều đến những gì cô nói, nhưng khi xuất hiện trên VTV1 trong phim “Bão ngầm” thì câu nói ấy được đem ra mổ xẻ phân tích.

image_6487327.jpg -0
Diễn viên Cao Thái Hà phải xin lỗi vì phát ngôn phản cảm.
Nguyên văn: "Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên, tự tử xuống, nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn”.

Có thể hiểu, ý tứ mà nữ diễn viên này muốn truyền tải bắt nguồn từ câu nói "Con gái là người tình kiếp trước của cha" thời gian gần đây được lưu truyền khá nhiều trên mạng. Đúng sai không biết, nhưng rõ ràng đây là một cách nói cực kỳ phản cảm, bởi thế, cô đã nhận về một làn sóng chỉ trích dữ dội. Không ai so sánh tình yêu nam nữ với tình yêu giữa cha và con, càng không thể chấp nhận được cái mong muốn quái gở sau này sẽ làm vợ của cha mình.

Có người cho rằng, những quan niệm này là lệch lạc và cần phải xóa bỏ trong đầu óc một bộ phận người trẻ. Dạo quanh các trang Facebook hay TikTok, thật không khó để bắt gặp status của nhiều bà mẹ trẻ khi đăng tải hình ảnh con gái mình đang được người cha bế kèm dòng chú thích: "Người tình kiếp trước", "Trà xanh", "Con giáp thứ 13", "Thế là mình chính thức bị cướp chồng"... Có một thời, trào lưu các mẹ bỉm sữa coi con gái là "tình địch" xuất hiện nhan nhản. Dù ai cũng hiểu đó là một cách nói đùa, nhưng thực sự nó không duyên, chưa kể sẽ dẫn đến việc nhiều đứa trẻ sẽ có nhận thức lệch lạc.

Tình phụ tử là một thứ tình cảm cao cả thiêng liêng, nó khác hoàn toàn với tình phu thê và càng không nên so sánh bởi hệ quy chiếu khác nhau. Tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ cho rằng: Câu nói: “Con gái là người tình kiếp trước của cha” chỉ là cách nói hình tượng hóa, thể hiện mối quan hệ như có nợ từ tiền kiếp. Câu nói này không nên hiểu theo đúng nghĩa đen, không nên sử dụng một cách thô mộc về mặt chữ nghĩa bởi sẽ khiến nó trở nên thô thiển, lệch lạc.

Tuy nhiên, dù được hiểu theo nghĩa nào thì cũng không thể chấp nhận theo cách nói của Cao Thái Hà. Trước làn sóng phản ứng gay gắt, nữ diễn viên này đã phải lên tiếng xin lỗi.

Sẽ không có ai xử phạt hay bất cứ một hình thức kỷ luật nào dành cho Cao Thái Hà, nhưng từ đây về sau, hẳn là mỗi khi nhắc đến diễn viên này, người ta đều "đóng đinh" với phát ngôn của cô, với nhận thức được cho là lệch lạc của cô. Điều đó hẳn là sẽ rất bất lợi cho nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng này.

2. Một trong những nhân vật showbiz được cho là nhiều tai tiếng trong cách ứng xử và phát ngôn phải kể đến hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Trong một chương trình gameshow diễn ra cách đây không lâu, Hương Giang bị chỉ trích nặng nề khi có những câu nói thiếu tôn trọng đối với nghệ sĩ hài lớn tuổi Trung Dân.

Khi MC đặt câu hỏi cho người chơi:"Cát Tường hay than phiền nghệ sĩ Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… và ông ấy bị thương". Không hiểu sao, một người nhanh nhẹn, thông minh, ứng xử linh hoạt trong các tình huống như Hương Giang lại chọn một đáp án mà nghe xong, nhiều người tái mặt vì sốc cũng như vì giận dữ lẫn cảm thấy tổn thương thay cho nghệ sĩ Trung Dân. Hương Giang đã chọn đáp án... cầu tiêu, trong khi những người chơi khác đã chọn các đáp án rất dễ chịu như lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh...

image_6483441.jpg -0
Hoa hậu chuyển giới Hương Giang nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn không chuẩn mực.

Nhưng đỉnh điểm khiến dư luận phẫn nộ hơn cả đó là thái độ của Hương Giang tiếp sau đó, không những không xin lỗi mà cô còn khẳng định đó là "ý kiến của riêng mình mà thôi". Còn nghệ sĩ Trung Dân thì đã lập tức bỏ chương trình ghi hình để đi về vì tức giận.

Sau rất nhiều những tranh cãi và lùm xùm liên quan đến việc phát ngôn và ứng xử, cuối cùng thì Hương Giang cũng đã bớt hiếu thắng, đã nhìn nhận ra thiếu sót của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi những khán giả đã từng yêu mến cô.

Người hoạt động trong showbiz, tồn tại được là nhờ có khán giả và lượng fan hùng hậu ủng hộ. Thế nên, khi bị người hâm mộ "quay xe", họ buộc phải nhìn nhận lại hành động, lời nói của mình. MC Trấn Thành, một người được đánh giá là cực kỳ hoạt ngôn, khéo léo khi dẫn chương trình, nhưng lại rất nhiều lần "lỡ lời" trên sóng, gây tổn thương cho đồng nghiệp. Đặc biệt phải kể đến là phát ngôn có tính chất "coi thường phụ nữ" trong cuộc thi rap Việt.

"Tội" của Trấn Thành được khái quát: Khi rapperSuboi chọn thí sinh TLinh, Trấn Thành hỏi, có phải cô chọn TLinh vì TLinh "là phụ nữ"? Câu hỏi vô duyên này đã bị Suboi phản ứng ngay lập tức: "Anh nói như thế là coi thường em ấy rồi". Tưởng sau vụ này, nam MC phải rút kinh nghiệm nhưng đến vòng chung kết, sau khi thầy trò Suboi - TLinh trình diễn ca khúc “Tèn Tèn Girls”, Trấn Thành tiếp tục "cà khịa": "Phụ nữ mà tự tin, hay ho như thế thì làm gì phải đi đòi nữ quyền". Phát ngôn này ngay lập tức nhận về "gạch đá" bởi nhiều người cho rằng, Trấn Thành đã thể hiện rõ ràng quan điểm coi thường phụ nữ.

Chưa hết, "càng hay bao nhiêu, càng dở bấy nhiêu" là những gì nhiều người nhận xét về Trấn Thành. Có lẽ, luôn nghĩ mình ở top đầu showbiz, không ngại ngần phát ngôn tự do một cách thái quá, nên đã có lúc, MC này nhận xét một con chó giống với... nữ đồng nghiệp thân thiết của mình, cũng là một cây hài phía Nam. Tuy rằng, ai cũng hiểu đó là lời nói đùa, nhưng cái cách đùa kiểu dân chủ quá trớn của Trấn Thành không nên có trong các chương trình phát sóng có nhiều khán giả theo dõi, đặc biệt là nhiều người trẻ.

3. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Duy Mạnh... hầu hết đều từng "dính án" phát ngôn thiếu chuẩn mực. Từng phải lên tiếng giải thích, đính chính về phát ngôn "Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm", nhưng ca sĩ này vẫn bị khán giả "nhắc nhở" trên các diễn đàn. Cả Duy Mạnh, cả Phương Thanh đều từng phải nộp phạt hành chính về những phát ngôn của mình.

Làm người nổi tiếng đã khó, làm người nổi tiếng được công chúng yêu mến càng khó hơn. Điều này đòi hỏi các nghệ sĩ phải tự đặt ra cho mình một giới hạn, kể cả khi xuất hiện trên sóng truyền hình cũng như trên báo chí lẫn mạng xã hội, đừng coi nhà đài là của riêng mình, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Đối tượng sử dụng Internet cũng như thường xuyên tìm kiếm các chương trình giải trí để thưởng thức chủ yếu là giới trẻ. Bởi vậy, nếu người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn mà phát ngôn lệch lạc, thì những người bị ảnh hưởng, bị cuốn theo đầu tiên là giới trẻ, vì họ chưa có khả năng tự bảo vệ mình, chưa đủ suy nghĩ chín chắn để phân biệt đúng sai. Sẽ rất nguy hiểm nếu như những sai lệch ấy liên quan đến chính trị (ví dụ như nghệ sĩ Duy Mạnh từng có phát ngôn sai lệch về chủ quyền biển đảo và đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng).

Tự do ngôn luận không có nghĩa là thích nói gì thì nói. Đối với người nghệ sĩ, một lời nói ra càng phải xét nét cẩn trọng!

Đinh Hiền
.
.