Monsoon 2023: Cơ hội cho những nghệ sĩ trẻ

Thứ Bảy, 14/10/2023, 10:19

"Monsoon không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ mở rộng khán giả của họ, mà chính họ cũng mang đến cho Monsoon một lớp công chúng mới", nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định trước thềm lễ hội âm nhạc "Gió mùa" sắp diễn ra tại Hà Nội. Hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ là điều cần thiết giúp kiến tạo một cộng đồng yêu nhạc cởi mở, văn minh hơn, làm phong phú thêm đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại.

Nghệ sĩ trẻ cần được hỗ trợ

Monsoon 2023 có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đến từ Việt Nam và quốc tế: Bức tường, Ngọt, Suboi, Tuimi, Pháo, Dolly Ave, The Cassette, Mèo lạc, Munan, 2!MUCH, Minh Tốc & Lam, Littlefingers, Mongdoll, Sunwich, Abyxx, Andreas Tilliander, Tanayu, Những đứa trẻ, Omnion, Quyếch, Limebócx, Fergessen, Rocketman, Rome in Reverse, Sũn Jùn, DJ Kaiz, Galaxy Express, Forgotten Future. Sau 3 năm vắng bóng, Monsoon trở lại với mô hình mới - một tuần lễ âm nhạc với thông điệp "cảm thức đời sống, cảm hứng tiếp nối".

le-hoi-am-nhac-gio-mua-sẽ tro-lai-voi-nhieu-diem-moi-hap-dan.jpg -0
Lễ hội âm nhạc Monsoon (Gió mùa) sẽ trở lại với nhiều điểm mới hấp dẫn.

Cũng từ 2023, Monsoon xây dựng nhóm đối tượng khán giả mới, nhóm khán giả cảm hứng. Đại diện cho nhóm khán giả này chính là những gương mặt nghệ sĩ trẻ, những cá nhân am hiểu và có "khẩu vị" tốt. Họ không bị cuốn theo những dung nạp số đông mà thay vào đó, họ tự chủ trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt bởi sự hiểu biết của chính mình. Tổng đạo diễn Monsoon, nhạc sĩ Quốc Trung đánh giá: "Nhu cầu và đời sống âm nhạc của lớp khán giả đó rất mới mẻ, văn minh, các bạn thưởng thức âm nhạc đầy thích thú".

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, chính họ sẽ là lứa khán giả tương lai của âm nhạc Việt Nam. "Chúng tôi muốn cùng nhau đóng góp, xây dựng đời sống âm nhạc đa dạng và phát triển hơn. Chúng tôi cũng muốn làm cầu nối để các nghệ sĩ trẻ có cơ hội tiếp cận khán giả, mang lại những đóng góp tích cực cho đời sống âm nhạc Việt Nam. Từ khi bắt đầu tổ chức, Monsoon đã luôn dành sự ủng hộ lớn cho các nghệ sĩ trẻ. Thực tế, họ rất ít có cơ hội tiếp cận khán giả vì thế trong Monsoon 2023, chúng tôi thay đổi cách tổ chức để mở rộng sân chơi cho họ và tạo ra thói quen mới cho khán giả. Khi khán giả ủng hộ những gương mặt mới, những sản phẩm âm nhạc mới, nghệ sĩ sẽ có thêm động lực sáng tạo. Điều đó mang lại sự đa dạng cho đời sống âm nhạc Việt Nam".

Tại Monsoon 2023, có 1 tuần lễ âm nhạc mang tên "Phố hàng Nhạc" dành cho các nghệ sĩ trẻ, biểu diễn tại các không gian văn hóa của Hà Nội như Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ, Rạp Chuông Vàng... Ở đó, các nghệ sĩ trẻ như nhóm Mèo Lạc, Minh Tốc & Lam, Quyếch, Limebócx, Pháo... có cơ hội tiếp cận công chúng và trình làng những sáng tác mới của mình. "Đây là mô hình mới cần nhiều thời gian để làm quen với khán giả, cần sự ủng hộ của các nghệ sĩ và truyền thông để tạo thói quen cho khán giả", nhạc sĩ Quốc Trung nói.

Ông cũng khẳng định, Monsoon sẽ hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ kỹ năng, set up sân khấu để cho phần biểu diễn của họ được chuyên nghiệp, trọn vẹn và chất lượng nhất. Chỉ như vậy mới mang lại cảm xúc và sự tin tưởng của khán giả dành cho nghệ sĩ trẻ, từ đó phá bỏ được những rào cản trong việc thưởng thức nghệ thuật. Những sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ là mục tiêu mà Monsoon hướng tới.

Tiếng nói của những nghệ sĩ trẻ

Rõ ràng, các nghệ sĩ trẻ rất cần được ủng hộ và hỗ trợ để họ có thể đi đường xa trên hành trình sáng tạo của mình. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ rằng, anh may mắn khi vừa giành giải quán quân Sao Mai đã được nhạc sĩ Quốc Trung mời đi tham dự Festival âm nhạc tại Đan Mạch. Chuyến đi đó mang lại cho anh nhiều hứng khởi. Và cũng chính dự án "Rễ cây", bị coi là kén khán giả của Tùng Dương đã được đạo diễn Quốc Trung mời diễn tại Monsoon năm 2017. "Tham gia nhiều mùa Monsoon, tôi cảm nhận được tâm nguyện và tinh thần của anh Quốc Trung luôn mong muốn nền âm nhạc Việt Nam phát triển, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu với nhau. Chúng tôi được chơi nhạc, được sáng tạo và Monsoon là cầu nối giúp nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng".

nhóm khách mời copy.jpg -1
Nhóm khách mời của Monsoon.

Đại diện nhóm nhạc Mèo lạc chia sẻ, đêm diễn tại phố cổ Hà Nội đang được nhóm tập rất kỹ lưỡng, đến mức nhắm mắt vẫn chơi nhạc được. Và Monsoon đã tạo cho họ một sân chơi đầy hứng khởi để sau đó họ có thể tự tin giới thiệu album thứ 2 của mình, về một Mèo Lạc lang thang tại các quán nhỏ ở các xó xỉnh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đến sân khấu Monsoon.

Còn với Minh Tốc & Lam, được biểu diễn ở sân khấu Monsoon là một cơ hội để ra mắt khán giả vì từ trước đến nay, nhóm này vẫn hoạt động lặng lẽ, chủ yếu là khách mời của các nghệ sĩ. "Sau khi nhận được lời mời của Monsoon, chúng tôi muốn tạo ra chuỗi hoạt động để chuẩn bị ra mắt album "Những ngày rong chơi" sắp tới. Đó là một may mắn và là cơ hội rất hiếm hoi dành cho những ban nhạc trẻ như chúng tôi". Minh Tốc và Lam là một "cặp bài trùng" cả trong cuộc sống lẫn trong âm nhạc. Sự kết hợp giữa khả năng sáng tác, sáng tạo trong vai trò phối khí của Minh Tốc với chất giọng khỏe khoắn tựa gió của Lam đã tạo ra những nhạc phẩm thú vị với tông màu tươi sáng, trau chuốt cả về giai điệu lẫn cách hòa âm, phối khí...

Quỹ hỗ trợ nghệ sĩ

Không chỉ tạo cơ hội đưa nghệ sĩ trẻ lên sân khấu biểu diễn, từ năm 2023, quỹ bảo trợ nghệ thuật Insipire Your Next dành cho các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam cũng đi vào hoạt động. Các nghệ sĩ sẽ có cơ hội tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn, các workshop định hướng phát triển chuyên môn. Thông qua quỹ, Monsoon sẽ giới thiệu và kết nối các nghệ sĩ tới các hãng đĩa, các đơn vị quản lý truyền thông và các đơn vị tổ chức sản xuất nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội phát triển trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Quỹ sẽ hỗ trợ, phát triển nhiều hơn nữa những tài năng trẻ Việt Nam, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam có cơ hội giao lưu, trao đổi và hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam ngày một chuyên nghiệp, đẳng cấp hơn.

Năm 2023, Monsoon tiên phong mở đơn đăng ký tham dự chương trình cho các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Có hơn 200 đơn đăng ký đến từ 20 quốc gia khác nhau. Trong đó, Pháo, Limebócx, The Catssette sẽ là ba đại diện của quỹ tham dự festival quốc tế ngay sau Monsoon 2023. Họ sẽ có cơ hội được tham gia biểu diễn tại những sân khấu quốc tế, nơi họ được học hỏi, trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn tại các sân khấu chuyên nghiệp cùng dàn êkip nước ngoài. Sự đồng hành và hỗ trợ của quỹ Inspire Your Next sẽ giúp nghệ sĩ có cơ hội giới thiệu tới công chúng những sản phẩm âm nhạc chất lượng độc đáo, được đầu tư bài bản, để từ đó tìm kiếm tệp khán giả của riêng mình trong hành trình phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân.

"Các bạn nên tự mình tổ chức những show nhỏ tại các không gian nhỏ để thu hút khán giả của mình, tạo thói quen cho khán giả. Các bạn biểu diễn ở Monsoon chỉ là 1 cơ hội nhưng sau đó, các bạn có sẵn một dự án nào đó thì nên mạnh dạn mở rộng lịch diễn, thậm chí đi tour. Cứ tổ chức nhiều show diễn sẽ có thêm nhiều kinh nghệm, có thêm nhiều khán giả và mở rộng tệp khán giả. Đó là mục tiêu tiền đề khi chúng tôi tổ chức tuần lễ âm nhạc này. Monsoon không phải là sân khấu có thể trả cho các nghệ sĩ nhiều tiền mà chỉ có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bạn về âm nhạc. Chúng tôi có một lượng khán giả rất cởi mở và trong không khí lễ hội, các bạn có thể giới thiệu những sáng tạo độc đáo nhất của mình mà không phải e ngại khán giả thích hay không, mua vé hay không. Điều đó sẽ đóng góp cho đời sống âm nhạc đa dạng và phát triển tốt hơn, tạo ra niềm cảm hứng cho cộng đồng âm nhạc", nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định.

Linh Nguyễn
.
.