"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội": Văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện

Thứ Sáu, 03/10/2025, 17:13

Thông điệp về thành công của chương trình nghệ thuật đặc biệt "ASEAN presents Viet Nam" với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tài năng đến từ Nhà triển lãm Việt Nam và nghệ sĩ khách mời đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ, tổ chức ngày 27/9, trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản, đã mang về cho công chúng Việt Nam nhiều khoảnh khắc hào hứng.

Truyền thông cho biết, trong "ASEAN presents Viet Nam", dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển tại hòn đảo Yumeshima, những giai điệu dân ca truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản như "Trống cơm", "Bèo dạt mây trôi", "Chuồn chuồn đỏ" ngân lên qua những nhạc cụ tre nứa truyền thống của Việt Nam và cây đàn sanshin Nhật Bản, tạo nên một không gian âm nhạc lãng mạn, sâu lắng, làm xiêu lòng khán giả.

các ngh- si vi-t nam cùng tham d- asean-presents-viet-nam-2.jpg -0
Một số nghệ sĩ Việt Nam tham dự “ASEAN presents Viet Nam”.

Có những điểm nhấn rất đặc biệt của chương trình này đã nhận được sự cổ vũ rất tuyệt vời từ khán giả. Chẳng hạn như phần trình diễn độc tấu ca khúc "Diễm xưa" cực kỳ cảm xúc của nghệ sĩ trumpet người Mỹ gốc Việt Austin Dinh Alcancia - nghệ sĩ có niềm đam mê cháy bỏng với nhạc Trịnh. Đó là tiết mục hòa tấu của các nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ Masaichi Wanibuchi (Nhật Bản) và nghệ sĩ Austin Dinh Alcancia (người Mỹ gốc Việt). Rồi bản hòa tấu Quốc ca ASEAN (ASEAN Way) và ca khúc "Chiếc khăn Piêu" của tất cả các nghệ sĩ... khi khép lại chương trình "ASEAN presents Viet Nam"...

Đúng như nhận xét của bà Đỗ Lan Phương - Giám đốc Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 thì "ASEAN presents Viet Nam" không chỉ truyền tải âm nhạc mà còn là biểu tượng của sự gắn kết các dân tộc với chung niềm đam mê, lý tưởng, góp phần tăng cường tình hữu nghị xuyên biên giới.

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025, chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm" (An inclusive society where people are centered), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và vận hành, với diện tích 300 m2. Ngay tại không gian này, hồi đầu tháng 9, Ngày Quốc gia Việt Nam đã được khởi động với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.

Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi đánh giá “Nhà Triển lãm Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka là một trong số những nhà triển lãm quốc gia được du khách Nhật Bản và quốc tế đến tham quan nhiều nhất”.

Đấy là tin đáng mừng, vì tham gia vào một triển lãm quốc tế mà các nội dung đem trình diễn đã vượt qua cả sự trình diễn thuần túy để mang đến thông điệp về sự “gắn kết các dân tộc với chung niềm đam mê, lý tưởng” và còn “góp phần tăng cường tình hữu nghị”, thì đấy là một thành công trong công tác đối ngoại về văn hóa.

Nhân chuyện vui từ Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka là cũng để nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm rất cao cho một sự kiện đặc biệt khác, cũng trong lĩnh vực đối ngoại văn hóa, được tổ chức gọn trong tuần này, ngay chính ở Thủ đô Hà Nội, đấy là chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất. Theo thông tin từ ban tổ chức thì đến ngày 25/9 đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự với tổng cộng 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim...

Danh sách đăng ký tham dự đã cho thấy sự kiện này là dịp hội tụ các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Ban tổ chức cũng cho biết, sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 này, với phương châm "văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện", "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội trong thời gian sắp tới; góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế; khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Hoàn toàn kỳ vọng về những mục tiêu mà chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" hướng đến, để Hà Nội - trái tim của cả nước, không chỉ là "Thành phố vì hòa bình” như đã được UNESCO công nhận vào năm 1999, mà còn phải là thành phố của văn hóa, văn minh trong dòng chảy sôi động của các mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới.

Lương Duy Cường
.
.