Lễ hội âm nhạc cuối năm: Tiệm cận cái mới và khán giả trẻ

Thứ Năm, 05/10/2023, 17:33

Đời sống nhạc Việt cuối năm chứng kiến sự sôi động trở lại của những sự kiện âm nhạc lớn như Monsoon Festival, Hozo Festival, Hay Fest. Sức hút của những chương trình được tổ chức bài bản, tiệm cận cái mới với dàn nghệ sĩ khách mời trong và ngoài nước đình đám hơn, trẻ trung hơn cho thấy một sức sống mới trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

1. Mới đây, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa Monsoon Festival 2023 vừa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia, bên cạnh Rapper Suboi và Vũ, nhóm nhạc Synth-pop Sunset Rellercoaster đến từ Đài Bắc (Đài Loan), gồm 5 thành viên cũng đảm nhận phần trình diễn chính ở lễ hội. Nhóm này rất nổi tiếng với giới trẻ.

Diễn ra từ ngày 14/10 đến 22/10 tại nhiều địa điểm nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, Monsoon năm nay cho thấy sức trẻ và sự tiệm cận với thế hệ mới. Nhạc sĩ Quốc Trung luôn chú trọng tìm kiếm những dự án mới, những nghệ sĩ mới trong các chương trình của mình. Năm nay, Monsoon mang nhiều hứng khởi hơn với những nghệ sĩ trẻ trong nước và nhiều nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam. Đó là nhà sản xuất âm nhạc cho những bộ phim đình đám “Dragonball Z”, “You dont mess with the Zohan”... Forgotten Future, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất người Pháp mang dòng máu Á Đông, Sũn Jùn...

Lễ hội âm nhạc cuối năm: Tiệm cận cái mới và khán giả trẻ -0
Nhóm Sunset Rollercoaster, Suboi và Vũ sẽ đảm nhận vị trí headliner năm nay tại Monsoon Festival.

Bên cạnh đó, Monsoon năm nay xuất hiện những cái tên không phải là nổi tiếng trên truyền thông nhưng họ là những gương mặt được giới trẻ yêu thích và đón nhận như Ngọt, Vũ, Quyếch, những cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng indie Việt. Quyếch nổi tiếng trong cộng đồng indie Việt với “Câu trả lời”, với “Độc thoại” hay “Họa”... Sự hòa quyện đa dạng thể loại cùng những sample âm thanh cực kỳ đặc trưng của Quyếch luôn tạo cho người nghe một trải nghiệm âm nhạc lạ tai, thú vị và đầy bất ngờ.

Limebocx cũng là bộ đôi đến từ Hà Nội vô cùng đặc trưng với chất liệu truyền thống như ca trù, hát xẩm hay thơ ca của Nguyễn Khuyến, được biến hóa đầy táo bạo, mang đậm chất riêng trên nền nhạc hiện đại với beatbox, hip hop và nhạc điện tử. Ngoài ra, Monsoon năm nay còn có sự tham gia của hai nhóm nhạc nổi tiếng, Ngọt và Bức tường.

Hay Fest - lễ hội âm nhạc vừa diễn ra cuối tuần vừa qua cho thấy sức hút của các lễ hội âm nhạc đối với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Diễn ra từ 13h đến 24h đêm 30/9, nhưng Hay fest không hạ nhiệt bởi sức nóng từ những sân khấu lớn. Năm nay, sự tham gia của Microwave, Mademoiselle, Floyd Thursby, Vinh Khuất, GiGi Hương Giang, Bùi Trường Linh, KayC, Machiot, Minh, Minh Đinh, Osad, Thịnh Suy, Màu Nước Band, và Vũ Thanh Vân... đặc biệt Ronan Keating đã thu hút khán giả. Giọng ca của Boyzone được đông đảo công chúng Việt Nam nhiều thế hệ hâm mộ.

Bên cạnh đó, nhóm nhạc hip hop huyền thoại Hàn Quốc còn hứa hẹn đem tới những màn trình diễn bùng nổ dành tặng khán giả Việt Nam. Tuy không phải là concert riêng của Epik High nhưng show này được xem là lần đầu tiên bộ ba biểu diễn tại Việt Nam. Bên cạnh Epik High, người hâm mộ thế hệ 8X, 9X rất mong chờ phần trình diễn của "ông hoàng tình ca thanh xuân" Ronan Keating - cựu thành viên nhóm nhạc Boyzone - với các ca khúc đình đám như “When You Say Nothing At All”, “If Tomorrow Never Comes”, “This I Promise You”...

Và quả là khán giả đã không thất vọng khi được thưởng thức âm nhạc sống từ thần tượng của mình, còn Epik High và Ronan Keating cảm động trước sự hâm mộ của khán giả Việt. Họ đều bày tỏ niềm tiếc nuối đã không đến Việt Nam sớm hơn. Với chủ đề “Nơi thanh xuân hội tụ”, Hay Fest là cơ hội để khán giả Thủ đô có dịp đắm mình trong các giai điệu mang nhiều hoài cổ. Nếu như năm ngoái Hay Fest quy tụ được 4 nhóm nhạc nổi tiếng A1, 911, The Moffatts và Blue, thì năm nay cựu thành viên của nhóm Boyzone và nhóm hip-hop Hàn Quốc với thời gian hoạt động gần 2 thập kỷ đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời.

Cũng không kém cạnh là Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP. Hồ Chí Minh HOZO International Music Festival, diễn ra miễn phí tại TP Hồ Chí Minh dự kiến vào 3 ngày từ 22/12 - 24/12. Nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc cho biết năm nay nghệ sĩ quốc tế sẽ là những cái tên quen thuộc và có độ nhận diện cao. Tuy chưa công bố một cách chính thức nhưng sự có mặt của đại diện SMTown tại buổi họp báo như ngầm khẳng định sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop.

2. Có thể nói, những lễ hội âm nhạc diễn ra vào dịp cuối năm, khi có rất nhiều liveshow của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng nhưng vẫn hấp dẫn khán giả. Điều đó cho thấy sự chuyên nghiệp và sức hút từ các lễ hội âm nhạc. Ở đó, biên độ khán giả được mở rộng. Và các nghệ sĩ, đặc biệt là cộng đồng indie, những người không ngừng sáng tạo và có đối tượng khán giả riêng của mình được bước ra ánh sáng một cách mạnh mẽ hơn, độ phủ sóng rộng hơn.

Lễ hội âm nhạc cuối năm: Tiệm cận cái mới và khán giả trẻ -1
Ronan Keatting làm nóng sân khấu Hay Fest.

Lễ hội âm nhạc cũng là cơ hội để công chúng được tiếp cận với nhiều loại hình âm nhạc, với những xu hướng âm nhạc mới thay vì chỉ đóng khung âm nhạc trong các liveshow ở các sân khấu lớn. Ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, lễ hội âm nhạc trở thành một sự kiện thường niên và nó thể hiện đời sống tinh thần, sức sáng tạo từ cộng đồng rất mạnh mẽ. Vì thế, sự trở lại với độ nhận diện từ nghệ sĩ đến khán giả rõ nét từ các mùa lễ hội âm nhạc năm nay cho thấy đời sống nhạc Việt đã có những bước thay đổi tích cực.

Ngoài việc mời được các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đến Việt Nam, các đơn vị tổ chức còn chú trọng mời các nhóm nghệ sĩ mới nổi ở nhiều nền âm nhạc, nhiều quốc gia khác nhau, mang đến cơ hội thưởng thức những cái mới cho khán giả Việt Nam và cũng là cách kết nối, quảng bá, xây dựng nền tảng thưởng thức nghệ thuật cho công chúng Việt.

Nếu như mấy năm trước, khi trò chuyện về đời sống âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Quốc Trung khá bi quan khi anh mỏi mòn đi tìm kiếm những dự án mới của các nghệ sĩ, thì năm nay, đời sống nhạc Việt đã có những tín hiệu lạc quan hơn. Việc kiên trì giới thiệu những nghệ sĩ mới, dòng nhạc mới của anh đã dần được công chúng đồng cảm và đón nhận.

Vấn đề này cũng được nhìn thấy ở dàn nghệ sĩ trình diễn trong nước. Không còn chỉ những cái tên hàng đầu như Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương… mới được diễn chính, năm nay Monsoon cũng trao những vị trí này cho các gương mặt trẻ hơn hay có nhiều dự án trong các năm qua, như Suboi, nhóm nhạc Ngọt và Vũ. Các tiết mục khác cũng là sự góp mặt của những nhóm nhạc indie được chú ý cao, như Quyếch, Những đứa trẻ, Limebócx, Meow Lạc… càng cho thấy được yếu tố “trẻ hóa” cũng như đến gần hơn nữa với một thị trường nhạc Việt sôi động.

Hay Fest 2023 cũng nắm bắt được điều đó, khi dàn nghệ sĩ trình diễn suốt 10 tiếng đồng hồ cũng là những cái tên vốn rất nổi bật, từ Microwave, JustaTee, cho đến những nghệ sĩ trẻ hơn như Vũ Thanh Vân, Bùi Trường Linh, Thịnh Suy… Hay Fest năm nay cũng chú trọng giới thiệu những dự án mới của các nghệ sĩ, đó là cách giúp họ kết nối với công chúng trên con đường hoạt động âm nhạc của mình và làm cho đời sống âm nhạc mới mẻ hơn, nhiều màu sắc hơn.

Nhìn chung, 3 lễ hội âm nhạc được tổ chức vào dịp cuối năm với những sắc màu mới mẻ, tiệm cận với khán giả trẻ cho thấy đời sống âm nhạc đã có những bước khởi sắc. Thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ càng ngày càng được nâng cao. Sự chuyên nghiệp của nhà tổ chức và các điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh được cải thiện. Điều đó có thể giúp cải thiện thị trường âm nhạc Việt Nam và hy vọng với sự tiệm cận cái mới và độ chuyên nghiệp, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến trong tour diễn của các nghệ sĩ lớn trên thế giới cũng như khu vực.

V.Hà
.
.