Khi sàn catwalk không chỉ có thời trang

Thứ Sáu, 17/06/2022, 18:02

Thời trang Việt đã sôi động trở lại bằng sự kiện “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè” 2022 vừa được tổ chức. Tuy nhiên, việc xuất hiện những gương mặt chưa phù hợp ở cả khâu trình diễn và khách mời cũng như quá coi trọng chiêu trò giải trí đã làm giảm giá trị thực sự của thời trang.

Trở lại sau một thời gian vắng lặng vì COVID-19, “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam” (viết tắt là AVIFW) có chủ đề “ReFashion” (diễn ra từ ngày 25 đến 29/5) tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Tham gia AVIFW năm nay có 18 nhà thiết kế (NTK), thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế như Võ Công Khanh, Hoàng Hải, Adrian Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Truyển, Lý Giám Tiền, Tuyết Lê, Linh San, Hoàng Minh Hà, I.H.F (Anh quốc)... Chủ đề của AVIFW mang đến thông điệp: hạn chế sản xuất thời trang nhanh để bảo vệ môi trường, tránh rác thải, khí thải, hướng con người tới lối sống tiết kiệm, lành mạnh ưu tiên chất lượng và sức khỏe.

Một trong những điểm nhấn của AVIFW năm nay là có tới 6 NTK thực hiện các bộ sưu tập được tái chế từ những nguyên vật liệu thiên nhiên như vỏ hàu, sợi sen, bã cà phê,… Ví dụ như vải vỏ hàu được tạo nhờ sự kết hợp giữa chai nhựa tái chế và vỏ hàu biển có đặc tính thoáng ẩm, thoáng nhiệt, nhanh khô. Vải từ bã cà phê siêu nhẹ, siêu mát, khử mùi cơ thể tối ưu và khả năng chống tia UV lên tới 98%... Bốn đêm diễn với 1.000 bộ trang phục thực sự là bữa tiệc mãn nhãn với giới hâm mộ thời trang.

trang phục làm từ chất liệu thiên nhiên như vỏ hàu, vải sợi cà phê của các ntk võ công khanh, adiran anh tuấn, nguyễn tiến truyển.jpg -0
Trang phục làm từ chất liệu thiên nhiên như vỏ hàu, vải sợi cà phê của các NTK Võ Công Khanh, Adiran Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Truyển.

Không thể phủ nhận, ở AVIFW 2022, mỗi NTK mang một phong cách, một màu sắc khác nhau làm nên một bức tranh đa sắc, khẳng định sự sáng tạo không ngừng của các NTK. Điều đó cũng đem đến hy vọng về sự khởi sắc của thời trang Việt sau dịch bệnh. Tuy nhiên, để sàn catwalk thật sự là “thánh đường” của thời trang cần hơn nữa sự chỉn chu, nghiêm túc hơn nữa của những người tham gia. Thực tế, mỗi sự kiện thời trang luôn có sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ như ca sĩ, diễn viên, siêu mẫu, hoa hậu… Tuy nhiên, mỗi người xuất hiện ở vị trí nào để phát huy được tính chuyên nghiệp của thời trang lại là điều đáng bàn.

Nói tới sàn catwalk, nhất là những sự kiện thời trang lớn như AVIFW, thì công chúng luôn nghĩ những người mẫu chuyên nghiệp sẽ tôn vinh vẻ đẹp của những thiết kế thời trang. Thế nhưng sự xuất hiện dày đặc của các hoa hậu tại AVIFW lần này tới mức được dư luận gọi bằng cái tên “vũ trụ hoa hậu” quả không sai.

Trình diễn những bộ sưu tập tại AVIFW năm nay, những vị trí quan trọng như First - face hoặc vedette hầu như đều thuộc về những hoa hậu như HHen Niê, Kim Duyên, Khánh Vân, Thùy Tiên… Trong đó, Hoa hậu Khánh Vân 4 lần đảm nhận vị trí vedette.

Hoa hậu HHen Niê với xuất phát điểm là người mẫu nổi lên từ cuộc thi Vietnam Next top Model nên dù sao cô cũng làm khá tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, có người như hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã gặp sự cố khi đảm nhận vị trí Vedette. Sự quá chú trọng danh hiệu người mẫu - hoa hậu tới mức những người mẫu có tên tuổi nhưng chưa có danh hiệu như Thùy Dương, Quỳnh Anh hay Hà kino chỉ xuất hiện ở những vị trí sau. Trong khi tiêu chuẩn của người mẫu và hoa hậu hoàn toàn khác nhau.

Giới chuyên môn cho rằng, tại AVIFW năm nay, các NTK, ban tổ chức đang đi ngược với sàn diễn quốc tế. Với mục đích tôn vinh các thiết kế mới, sàn diễn thời trang phải thuộc về những tên tuổi dày dặn kinh nghiệm trong làng mẫu. Mặc dù vẫn có sự xuất hiện của những gương mặt người mẫu kỳ cựu như Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Anh Thư… nhưng họ đã bị số lượng dày đặc của các hoa hậu lấn át. Điều này khiến khán giả có cảm giác sự kiện này là cuộc hội ngộ của các danh hiệu nhan sắc hơn là sàn diễn thời trang chuyên nghiệp.

Nói về sự lấn sân của người không chuyên thì phim ảnh đã có nhiều bài học đắt giá. Từng có thời điểm, hoa hậu, người mẫu liên tục được mời đóng phim. Nhưng không ít người trong số họ góp phần khiến bộ phim trở thành “thảm họa”. Diễn xuất yếu khiến những hoa hậu, người mẫu đó thực sự chỉ là “bình hoa di động” trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Rõ ràng, với nghệ thuật thì sự chuyên môn, bài bản luôn được đề cao hơn bao giờ hết.

bộ sưa tập rose secret của ntk tuyết lê.jpeg -0
Bộ sưu tập “Rose Secret” của NTK Tuyết Lê.

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, nghề TikToker đang mọc nhanh như nấm sau mưa và là xu hướng chọn lựa của khá nhiều các bạn trẻ. Không biết từ khi nào, một số TikToker nổi tiếng như những ngôi sao thực thụ. Họ xuất hiện tại các sự kiện và nhận được sự quan tâm của truyền thông không khác gì nhân vật của giới giải trí. Vì thế, việc TikToker xuất hiện tại tuần lễ thời trang cũng không có gì lạ. Nhưng việc TikToker Phạm Thoại có mặt tại vị trí Front Row, là hàng ghế đầu tiên được mệnh danh là “hàng ghế quyền lực” của mỗi sàn diễn thời trang khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Ngồi đầu cộng với phong cách ăn mặc dị hợm, Phạm Thoại lại càng khiến dư luận chú ý. Đây là hàng ghế vốn chỉ để dành cho những nhân vật có địa vị hay quyền lực nhất định đối với nền công nghiệp thời trang.

Cụ thể, họ phải là những nhân vật ưu tú trong các lĩnh vực: thời trang, giải trí hay đại diện các hãng truyền thông lớn. Chính vì vậy, ở các sàn diễn thời trang trong nước hay quốc tế, việc lựa chọn những tên tuổi nào ngồi vào hàng ghế này luôn khiến ban tổ chức mất nhiều thời gian và đau đầu. Nhìn vào danh sách khách mời ở hàng ghế quyền lực này sẽ cho thấy sự tôn trọng cũng như phản ánh tinh thần của show diễn. Tại AVIFW năm nay, sự xuất hiện của TikToker có mệnh danh là “Thánh Chửi” ấy đã khiến khán giả cho rằng ban tổ chức đã không thực sự chuyên nghiệp ở khâu này. Hoặc có thể, tiêu chí của AVIFW năm nay là đề cao nhân vật thu hút truyền thông thay vì có sức ảnh hưởng tích cực tới thời trang?

Không chỉ chọn TikToker ngồi hàng ghế quyền lực, tại AVIFW năm nay, TikToker Lê Bống còn tham gia trình diễn thời trang. Bỏ qua việc không sở hữu chiều cao lý tưởng, thậm chí có những điểm yếu hình thể tối kỵ với nghề người mẫu, việc khán giả phản ứng với Lê Bống vì cô đã thực sự không làm tốt vai trò người mẫu. Những bước chân chệch choạc, tạo dáng ngây ngô khó chấp nhận ở một show thời trang chuyên nghiệp.

Vậy thì việc cho những TikToker  đảm nhiệm vai trò người mẫu chỉ có thể là vì mục đích câu view. Rõ ràng, một sàn diễn chuyên nghiệp như AVIFW cần những người mẫu được đào tạo bài bản và ý thức trau dồi nghề nghiệp chứ không phải đơn thuần là gương mặt để thu hút truyền thông. Mặc dù sau đó, Lê Bống lên tiếng xin lỗi vì màn trình diễn không tốt của mình, nhưng rõ ràng trách nhiệm thuộc về NTK hay khâu duyệt người mẫu dễ dãi của ban tổ chức. Việc mời các TikToker sẽ không có gì phàn nàn nếu các nhân vật ấy thật sự có những đóng góp tích cực với  thời trang.

Điều đáng nói thì đây không phải lần đầu tiên AVIFW gặp phải vấn đề này. Tại AVIFW 2019, ở phần “Street style” là sự kiện gây chú ý bền lề cũng chứng kiến nhiều bạn trẻ “lên đồ” vô tội vạ và có phần quái đản. Điều này khiến cho lẽ ra đây là sân chơi của những người yêu thời trang lại trở thành nơi để giới trẻ ưa nổi tiếng làm lố với trang phục dị hợm, khác người.

Trước đó, tại AVIFW Xuân Hè 2018, phần “Thảm đỏ sự kiện” cũng ghi dấu những nghệ sĩ với phong cách độc, lạ, khó hiểu như ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh với màn trang phục xuyên thấu, có vệ sĩ khiêng cô từ ngoài vào. Thậm chí, xong phần tạo dáng thì 2 chàng trai phải cởi bỏ chiếc đuôi cá cô mới có thể đi vào trong sân khấu. Angela Phương Trinh với mũ tổ chim khổng lồ không chỉ khiến cô di chuyển khó khăn mà còn cản tầm nhìn của những người ngồi xem phía sau. Hay việc những ngôi sao ra về ngay sau khi BST thứ nhất vừa kết thúc, bỏ lại hàng ghế đầu tiên trống trải cũng là một hình ảnh kém văn minh trong một sự kiện thời trang...

Ở các tuần lễ thời trang thế giới, khán giả ngồi hàng đầu luôn xem hết các BST dù họ là khách mời của NTK nào. Lẽ ra, sàn catwalk phải là nơi những sáng tạo của các NTK thời trang được tôn vinh thì thành nơi phô diễn chiêu trò để nổi tiếng khiến ý nghĩa thực sự đó bị giảm sút. Ra đời từ năm 2014, đến nay AVIFW đã trải qua 12 mùa với nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người yêu thời trang. Những vấn đề AVIFW năm nay gặp phải có lẽ cũng là lời nhắc nhở cho những sự kiện thời trang sắp được tổ chức trong thời gian tới.

Khánh Thảo
.
.