Đưa nhạc Việt tới gần khán giả quốc tế

Thứ Năm, 23/03/2023, 13:15

Mới đây, thành công của ca sĩ Đức Phúc với MV "Em đồng ý - I do" khi kết hợp cùng nhóm nhạc quốc tế huyền thoại 911, hay show diễn của một số ca sĩ như Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn... có sự góp mặt của các nghệ sĩ nước ngoài đã cho thấy một xu hướng mới trong đời sống âm nhạc Việt hiện nay.

Trong đời sống âm nhạc luôn sôi động và đầy ắp sự sáng tạo, mới mẻ thì thành công của MV "Em đồng ý - I do" của Đức Phúc ra mắt đầu năm 2023 thực sự đã làm khuấy đảo thị trường âm nhạc Việt Nam. Chỉ sau 6 ngày công bố, bản tình ca song ngữ Việt - Anh đã đạt được thành tích "khủng" mà không dễ gì các MV khác đạt được, khi đã cán mốc 12 triệu lượt xem cùng hơn 300.000 lượt thích và hàng chục nghìn bình luận từ khán giả.

Không chỉ vậy, MV còn liên tiếp xuất hiện trên bảng xếp hạng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Một điều khá thú vị nữa là MV của Đức Phúc ra mắt và thành công vào đầu năm mới, khi mùa cưới cận kề, với nội dung lãng mạn, vui tươi, MV đã góp thêm một sản phẩm âm nhạc cho mùa cưới năm nay. Sự thông minh của Đức Phúc ở đây là đã chọn được một ca khúc nổi tiếng của ban nhạc huyền thoại, từng được khá nhiều khán giả Việt yêu mến. Ngoài ra, phần lời Việt của ca khúc phù hợp, sự hòa giọng khá ăn ý.

ca sĩ hà anh tuấn và nghệ sĩ nhật bản kitaro trong liveshow chân trời rực rỡ.jpg -0
Ca sĩ Hà Anh Tuấn và nghệ sĩ Nhật Bản Kitaro trong liveshow “Chân trời rực rỡ”.

Tại live concert "Bống là ai" của ca sĩ Hồng Nhung (diễn ra vào ngày 11, 12/3) tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 22 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Tại chương trình lần này, Hồng Nhung đã mời những nghệ sĩ từ Pháp, Ba Lan, Ý… cùng biểu diễn. Vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, cầu nối giữa các nghệ sĩ là âm nhạc, giai điệu. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ Pháp Clara Simonovier đã hát 2 bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dịch sang tiếng Pháp là "Bống bồng ơi" và "Như cánh vạc bay", trong đó có 1 bài song ca với Hồng Nhung.

Cũng trong chương trình này, Hồng Nhung đã giới thiệu tới khán giả 1.000 đĩa than độc bản, bao gồm 8 ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh được hát bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Trong đĩa than có sự tham gia của nghệ sĩ, chuyên gia âm thanh nổi tiếng người Mỹ là Mark Levinson. Ngoài ra, góp mặt trong "Bống là ai" là những tên tuổi lớn trong lĩnh vực âm nhạc thế giới như nhà sản xuất Jean - Se'bastien Simonovier (Pháp), nghệ sĩ guitar Nguyên Lê (Pháp) và một số nghệ sĩ ở các quốc gia khác…

Tương tự như vậy, tại 2 đêm nhạc trong liveshow "Chân trời rực rỡ" của ca sĩ Hà Anh Tuấn diễn ra tại Ninh Bình tháng 2 vừa qua có sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc Nhật Bản Kitaro. Sự có mặt của Kirato không chỉ mang đến đẳng cấp cho live concert của Hà Anh Tuấn mà còn giúp cho khán giả Việt có cơ hội thưởng thức trực tiếp tài năng của huyền thoại âm nhạc này. Đây là điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Sau thành công của "Girls like me don't cry" trên các nền tảng xã hội, Thuy - nữ ca sĩ gốc Việt đã quyết định ra mắt phiên bản mới cho ca khúc này kết hợp cùng với Min - nữ ca sĩ sở hữu nhiều MV 100 triệu view nhất Việt Nam. Ở phiên bản remix, ca khúc có thêm lời Việt do nhạc sĩ Hoàng Tôn viết.

Được biết, Thuy là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt hoạt động âm nhạc từ năm 2015, từng cho ra mắt nhiều dự án nổi bật là E.P "Hope you see this", trong đó ca khúc "Universe" thu hút hàng chục triệu lượt stream trên các nền tảng âm nhạc. Ca khúc "111" của ca sĩ này cũng đã được một thành viên của BTS giới thiệu tới các fan Kpop. Sự kết hợp của 2 cá tính âm nhạc trong bài hát với giai điệu bắt tai và thông điệp sâu sắc vốn "làm mưa làm gió" cuối năm 2022, hy vọng sẽ mang đến kết quả rực rỡ.

Trong thị trường âm nhạc luôn không ngừng được làm mới thì việc ca sĩ Việt kết hợp với các nghệ sĩ nước ngoài không phải là quá mới mẻ. Thị trường nhạc Việt đã từng chứng kiến một số sự kết hợp này như Soobin Hoàng Sơn với Ji Yeon của nhóm T - ara Hàn Quốc trong ca khúc "Em đẹp nhất", Thanh Bùi với diva của Thái Lan Tata Young trong ca khúc "Tình về nơi đâu", Vũ và ca sĩ Đan Mạch Lukas Graham với ca khúc "Happy for you", Sơn Tùng MTP kết hợp cùng Snoop Dogg với ca khúc "Hãy trao cho anh". Ngoài ra còn có những sự kết hợp như Jang Mi (tên thật là Bảo Trang) kết hợp cùng rapper Jung Min Hyuk của Hàn Quốc trong "Đôi ta". Còn "Downtown Baby" là sản phẩm của sự kết hợp giữa rapper người Hàn là Bloo và hai ca sĩ, rapper Việt là Lyly và R.tee. Hay K - IMC với Plastik Funk, Polmoya và 9tySlac…

ca sĩ đức phúc và cac thành viên ban nhạc 911 trong mv em đồng ý - i do.jpg -0
Ca sĩ Đức Phúc và các thành viên Ban nhạc 911 trong MV “Em đồng ý - I do”.

Trong số những ca sĩ Việt mạnh dạn đầu tư kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài và đạt được thành công thì ngoài Đức Phúc phải kể tới trước đó có Sơn Tùng MTP kết hợp cùng Snoop Dogg trong MV "Hãy trao cho anh". MV đã mang đến một dấu ấn trong sự nghiệp của ca sĩ này với thành tích dẫn đầu thế giới liên tiếp trong 1 tuần. Cho đến nay, sau 3 năm ra mắt, MV vẫn giữ được thành tích đáng ngưỡng mộ khi có tới 263 triệu lượt xem và là MV có lượt thích lớn với trên 4 triệu lượt.

Tương tự, "Happy for you" của Vũ và ca sĩ Đan Mạch nhanh chóng vào top 1 của các nền tảng nhạc số và top 1 thịnh hành youtube (mảng âm nhạc) tại Việt Nam sau 4 ngày ra mắt. Mặc dù khi thực hiện sự kết hợp này thì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên mỗi nghệ sĩ thực hiện ở một quốc gia, sau đó ghép lại. Mới đây nhất, một niềm tự hào của nhạc Việt là MV "See tình" của ca sĩ Hoàng Thùy Linh và nhóm DTAP gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội tại nhiều quốc gia trên thế giới như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ… Nhiều người hát và nhảy theo MV.

Trong xu thế hội nhập thì việc ca sĩ Việt hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài là sự nhanh nhạy và cần thiết. Những cái "bắt tay" của các ca sĩ Việt vừa đưa khán giả trong nước tới gần các nghệ sĩ quốc tế hơn mà còn quảng bá bản thân tới một phần cộng đồng người nghe nhạc trên thế giới. Đặc thù của âm nhạc là đôi khi chỉ cần giai điệu mà bất kỳ người ở quốc gia, dân tộc nào cũng có thể tiếp cận, cảm nhận được. Vượt lên trên một sản phẩm âm nhạc cụ thể, các nghệ sĩ còn học được ở các nghệ sĩ nước ngoài ý thức làm việc chuyên nghiệp, tư duy âm nhạc văn minh, hiện đại. Việc ca sĩ Việt kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài ít nhiều góp phần đưa nhạc Việt ra với thế giới.

Ca sĩ Đức Phúc cho biết, dự án lần này cho anh có cơ hội hòa giọng cùng nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế, cơ hội học hỏi những điều mới và có thể đem âm nhạc, hình ảnh nghệ sĩ Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Ca sĩ Hồng Nhung khi chia sẻ lý do hợp tác với nghệ sĩ quốc tế cũng cho biết, khán giả nước ngoài có thể không biết Hồng Nhung là ai nhưng Mark Levinson thì rất nổi tiếng. Họ sẽ tò mò muốn nghe một sản phẩm do nghệ sĩ này tham gia sản xuất. Như vậy, âm nhạc Việt Nam sẽ được đông đảo khán giả quốc tế biết đến hơn. Tuy nhiên, trong sự hợp tác này, các nghệ sĩ nước ngoài cũng được hưởng lợi. Họ có cơ hội tiếp cận với thị trường âm nhạc Việt vốn được đánh giá là khá nhiều tiềm năng, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình hơn.

Việc hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế của các ca sĩ Việt không phải là ngẫu nhiên, nổi hứng mà chắc chắn phải là một sự tính toán và đầu tư kỹ lưỡng. Bởi việc đầu tiên, để nghệ sĩ quốc tế nhận lời mời hợp tác thì họ phải nhìn thấy ở ca sĩ đó năng lực, giá trị âm nhạc có sự tương đồng... Ngoài ra, ca sĩ đó phải có nguồn lực tài chính đủ mạnh mới có thể thực hiện được sự hợp tác này. Tuy nhiên, có dự án hợp tác thành công, có dự án chưa được như mong muốn. Nhìn vào những sự kết hợp thành công có thể thấy có một số công thức chung như đẳng cấp ca sĩ, chất lượng ca khúc, chất giọng - phong cách phù hợp, và quan trọng hơn là gõ trúng vào gu thưởng thức của khán giả. Điều này phụ thuộc vào tài năng và sự nhạy cảm trong làm nghề của mỗi ca sĩ.

Để nhạc Việt thực sự có chỗ đứng trên thế giới thông qua những cái bắt tay này thì chúng ta phải khai thác bản sắc văn hóa độc đáo thành những sản phẩm âm nhạc có đẳng cấp quốc tế. Bởi màu sắc riêng mang âm hưởng Việt Nam vẫn là điều mới mẻ trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Khánh Thảo
.
.