Dấu ấn Việt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
Với khẩu hiệu “DANAFF - Nhịp cầu châu Á”, Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng lần thứ 3, năm 2025 (DANAFF III) sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 5/7/2025 với nhiều hoạt động điện ảnh phong phú, sôi nổi và hấp dẫn. Không chỉ từng bước xây dựng một sân chơi điện ảnh chuyên nghiệp, mang tầm quốc tế tại TP Đà Nẵng, DANAFF còn là cầu nối đưa hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Bức tranh điện ảnh Việt đậm nét
Là một LHP trẻ nhưng DANAFF đã nhanh chóng ghi dấu ấn với những người làm điện ảnh trong nước và khu vực bằng những hoạt động thú vị, hữu ích và đậm chất điện ảnh. Tổ chức lần thứ 3, năm 2025 - một năm mà Việt Nam ghi dấu nhiều ngày kỷ niệm lớn như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh Việt Nam... nên DANAFF đặc biệt ghi dấu bằng chương trình đặc sắc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”.

Theo đó, 22 bộ phim chọn lọc về đề tài chiến tranh, được sản xuất sau năm 1975 sẽ được trình chiếu miễn phí tại các cụm rạp ở Đà Nẵng. Lần đầu tiên có một số lượng lớn tác phẩm điện ảnh kinh điển được cùng lúc mang đến cho khán giả như “Cánh đồng hoang” (1979), “Mẹ vắng nhà” (1980), “Huyền thoại về người mẹ” (1987), “Tuổi thơ dữ dội” (1989), “Ngã ba Đồng Lộc” (1997), “Hà Nội 12 ngày đêm” (2002), “Áo lụa Hà Đông” (2006), “Mùi cỏ cháy” (2011), “Truyền thuyết về Quán Tiên” (2019)...
Cùng phản ánh đề tài chiến tranh nhưng mỗi bộ phim là một lát cắt chân thực, phản ánh sinh động về cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất cho đất nước cũng như số phận con người trong chiến tranh và hành trình vượt qua đau thương để hướng tới ngày mai.
Thông qua các tác phẩm điện ảnh, công chúng không chỉ thấy được sự phát triển của nền điện ảnh Việt 50 năm qua mà còn cảm nhận được góc nhìn, tư duy làm phim mang màu sắc riêng của mỗi thế hệ đạo diễn, qua từng thời kỳ.
Bên cạnh việc tôn vinh những bộ phim kinh điển, mang đậm dấu ấn lịch sử, DANAFF III còn mở ra không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, để thế hệ hôm nay và mai sau cảm nhận sâu sắc những vẻ đẹp, những giá trị lớn lao mà điện ảnh Việt Nam đã gìn giữ và phát huy hơn nửa thế kỷ qua.
Tại khuôn khổ LHP, khán giả còn có cơ hội tham dự những buổi giao lưu, trò chuyện với các nghệ sĩ nổi tiếng, những nhà làm phim từng có nhiều tháng năm, nhiều kỷ niệm gắn bó với dòng phim chiến tranh, cách mạng.
Ngoài ra, một hoạt động nữa điểm tô thêm vào bức tranh phát triển của điện ảnh Việt Nam sau ngày thống nhất là hội thảo chuyên đề “Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất”. Hội thảo có sự góp mặt của nhiều chuyên gia, mang đến cái nhìn toàn diện về những thành tựu, giá trị và vị thế của dòng phim chiến tranh trong quá trình phát triển của nền điện ảnh Việt Nam, cũng như vai trò quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
2 giải thưởng quan trọng tại DANAFF là Phim châu Á và Phim Việt Nam. Ở DANAFF II (năm 2024), 2 tác phẩm của điện ảnh Việt Nam là phim “Cu li không bao giờ khóc” (đạo diễn Phạm Ngọc Lân) thắng giải “Phim châu Á hay nhất” và “Mai” của Trấn Thành đoạt giải “Phim Việt Nam xuất sắc” và “Đạo diễn xuất sắc”. Điều này cho thấy sự tiếp nối xứng đáng của những người làm điện ảnh Việt, mang đến hy vọng về vị trí ngày càng cao trong khu vực.
Hỗ trợ tài năng điện ảnh châu Á
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, một điều quan trọng mà DANAFF luôn chú tâm hướng tới là phát hiện và hỗ trợ, tạo điều kiện cho những dự án điện ảnh tiềm năng trở thành những tác phẩm điện ảnh xuất sắc trong tương lai. Đây thực sự là một sự ủng hộ, bồi dưỡng thiết thực, hiệu quả cho những dự án mới, những nhà làm phim trẻ. Sân chơi điện ảnh khu vực ngày một chuyên nghiệp, nâng cao về chất lượng, hấp dẫn về hoạt động chỉ trong điều kiện ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh xứng tầm ra mắt.
Góp phần lan tỏa hữu hiệu DANAFF tới những người làm điện ảnh thế giới, 14 dự án phim được lựa chọn cho 2 hạng mục chính đã được ban tổ chức chính thức công bố trong khuôn khổ sự kiện “Đêm Việt Nam” tại LHP Cannes (Pháp). Đây là kết quả của quá trình lựa chọn kỹ lưỡng cho “Vườn ươm dự án” thuộc sáng kiến DANAFFs Talent (Tài năng triển vọng) lần đầu tiên được tổ chức gồm 2 hạng mục chính: “Dự án phim nghệ thuật châu Á” và “Dự án phim Việt Nam dành cho tất cả các thể loại”. 14 dự án triển vọng này sẽ vào tranh tài giải thưởng “Dự án xuất sắc nhất”. Theo đó, ở hạng mục “Dự án phim nghệ thuật”, các dự án được lựa chọn đến từ nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh...

Đáng chú ý, có dự án “In between worlds” của đạo diễn người Czech gốc Việt Dianna Cam Van Nguyen, kết hợp giữa hoạt hình 2D và phim người đóng. Với nội dung phản ánh những xung đột văn hóa, bản sắc và sự mâu thuẫn giữa truyền thống - hiện đại, dự án đang được phát triển tại chương trình Ré sidence của LHP Cannes, cũng như từng nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Điện ảnh Czech, Quỹ Điện ảnh Slovakia và Creative Europe Media.
Một đại diện khác của Việt Nam là đạo diễn Đàm Quang Trung với “The young theorist club”. Trước đó, “Những con voi bên vệ đường” của đạo diễn trẻ này từng giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Quay phim xuất sắc nhất” tại LHP Quốc tế Singapore 2024.
Ngoài ra, có thể kể đến dự án “Another story about love and hope” của đạo diễn trẻ người Trung Quốc Yanqi Chen, “No money no honey” của đạo diễn người Đài Loan (Trung Quốc) Etsen Chen, “Midnight Inn” của đạo diễn Wang Chun Hong, dự án “The Balloon” của nhà làm phim Bangladesh Noor Imran Mithu và “Ghost of the currents” của đạo diễn Patiparn Boontarig, đồng đạo diễn Kalil Pitsuwan.
Tại đất nước Thái Lan, dự án này được cấp kinh phí sản xuất và là một trong 3 dự án phim được Thái Lan giới thiệu tại sự kiện Thai Pich trong khuôn khổ LHP Cannes 2025. Trong khi đó, hạng mục “Dự án phim Việt Nam dành cho các thể loại” ghi nhận sự góp mặt của các nhà làm phim tiềm năng của Việt Nam qua các dự án phim “Flying cows” (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt), “A little dream of me” (đạo diễn Chung Chí Công), “The best damn things” (đạo diễn Quản Phương Thanh)...
Theo nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, phụ trách “Vườn ươm dự án” của DANAFF thì các dự án được lựa chọn sẽ được hướng dẫn và dẫn dắt bởi các nhà làm phim uy tín trong khu vực và thế giới. Họ chia sẻ kinh nghiệm từ những bộ phim thành công của mình, đồng thời mang đến những hiểu biết về xu thế và cách vận hành của thị trường điện ảnh hiện nay. Từ đó, trực tiếp hướng dẫn các nhà làm phim trẻ trên từng dự án của mình để phát triển theo hướng tốt nhất.
Ban tổ chức LHP cho biết: “Mục tiêu của DANAFFs Talent là phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho các tài năng điện ảnh của châu Á và Việt Nam hiện thực hóa những bộ phim trên giấy đồng thời góp phần giúp họ bước những bước vững chắc trên con đường làm phim chuyên nghiệp”.
Với mục tiêu lựa chọn và tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, khích lệ tài năng, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật trong nước và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, DANAFF III bao hàm nhiều hoạt động phong phú. Nổi bật là hoạt động giới thiệu các hạng mục Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc”, “Toàn cảnh điện ảnh châu Á”. Cùng với đó là chương trình chiếu phim ngoài trời với những bộ phim chọn lọc của Việt Nam, nước ngoài và chiếu phim chủ đề về Đà Nẵng do địa phương lựa chọn.
Ngoài ra, DANAFF III cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động chuyên môn, đào tạo và xúc tiến như hội thảo “Điện ảnh Hàn Quốc: bài học phát triển công nghiệp điện ảnh và đưa phim ra thế giới”, “Phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam”... Workshop “Ươm mầm tài năng” với 2 lớp diễn xuất (cơ bản và nâng cao) dành cho các bạn trẻ có khả năng và đam mê diễn xuất với sự hướng dẫn của các chuyên gia điện ảnh quốc tế và Việt Nam. Bên lề LHP còn có triển lãm “Các điểm quay phim ấn tượng tại Đà Nẵng”, gặp gỡ báo chí với nhà làm phim, giao lưu với ngôi sao điện ảnh Việt Nam và quốc tế.