Cơ hội của âm nhạc hàn lâm

Thứ Sáu, 22/03/2024, 17:22

Tháng 12/2023, Nhà hát Hồ Gươm đứng đầu trong top 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới do giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards bình chọn. Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm khẳng định: “Đây là một cơ hội để Việt Nam phát triển nghệ thuật hàn lâm, nâng cao vị thế của Nhà hát Hồ Gươm trên bản đồ âm nhạc hàn lâm”.

Mang tinh hoa thế giới đến Việt Nam

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy chia sẻ: “Sau khi được lọt vào top 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới, nhiều đơn vị nghệ thuật quốc tế ngỏ ý muốn tổ chức các buổi biểu diễn tại Nhà hát. Đó là một cơ hội cho công chúng yêu âm nhạc cổ điển thưởng thức những tác phẩm đỉnh cao của thế giới”. Ông cũng mơ ước, các đêm diễn của nghệ sĩ tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ có một lượng khán giả nước ngoài mua vé và bay đến Hà Nội thưởng thức.

huyền thoại keny g biểu diễn ở nhà hát hồ gươm.jpg -1
Huyền thoại Keny G biểu diễn ở Nhà hát Hồ Gươm.

Rõ ràng, có vẻ những mơ ước ấy không còn xa vì mới chỉ sau chưa đến một năm hoạt động, Nhà hát Hồ Gươm đã có những chương trình để lại dấu ấn trong lòng công chúng yêu âm nhạc cổ điển. Đại tá Phạm Minh Tiến - Phó Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ: “Ngay từ khi xây dựng, một trong những mục tiêu được Nhà hát xác định là thường xuyên tổ chức các chương trình với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, dàn nhạc lớn, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị xã hội cũng như nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao của nhân dân. Sau khi đi vào hoạt động tháng 7/2023, Nhà hát đã trở thành điểm đến quen thuộc của khán giả Thủ đô, diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế tên tuổi, trong đó có nghệ sĩ saxophone Kenny G. Tháng 12/2023, Nhà hát được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel  Awards) bình chọn là một trong 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới. Đó là những khởi đầu cho một hành trình dài của nhà hát với mong muốn phát triển âm nhạc hàn lâm cho nước nhà”.

Đầu năm 2024, Nhà hát Hồ Gươm đã ra mắt chuỗi chương trình biểu diễn quốc tế mang tên “Musical Seasons 2024-2025” phối hợp sản xuất cùng IB Group Việt Nam. Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024-2025” được tổ chức bởi Nhà hát Hồ Gươm với mục đích mang lại trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng. Với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu, “Musical Seasons 2024-2025” sẽ là cơ hội “hiếm hoi” để khán giả trong nước có thể tận hưởng những chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tầm cỡ thế giới.

Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế này gồm 5 dự án, đem đến những tác phẩm nghệ thuật kinh điển của các nhà soạn nhạc lỗi lạc trên thế giới ở nhiều thể loại khác nhau. Mở màn cho chuỗi chương trình này sẽ là hòa nhạc “Bốn mùa” (Four Seasons Concert) diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/4/2024. Kế đến, vào tháng 8/2024 là hòa nhạc “Mozart” (The Mozart Concert), tuyển chọn những tác phẩm nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của Mozart do các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre biểu diễn. Les Musiciens du Louvre thành lập từ năm 1982, nằm trong danh sách đề xuất những dàn nhạc hay nhất thế giới.

Ngay trong tháng 9 năm nay, lại một lần nữa khán giả được thưởng thức vở ballet “The Seasons” của Antonio Vivaldi trong hai đêm do các nghệ sĩ đến từ Malandain Ballet Biarritz phối hợp với Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles thực hiện. Thay vì phải đặt chân tới nước Pháp để đến với Nhà hát Hoàng gia Versailles thưởng thức chùm 4 bản concerto “Bốn mùa” (Four Seasons hay Le quattro stagioni) của Antonio Vivaldi do các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn, thì giờ đây, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật chất lượng, mang tầm vóc thế giới ngay tại Nhà hát Hồ Gươm. Hòa nhạc “Bốn mùa” (Four Seasons Concert) là kết quả hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Hoàng gia Versailles tháng 7/2023 khi đoàn nghệ sĩ Pháp sang Việt Nam.

Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024-2025” sẽ được tiếp nối vào tháng 11/2024 với Dàn nhạc thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) cùng hòa nhạc “Vienna” (The Vienna Concert) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. “Musical Seasons” sẽ “tạm" khép lại bằng vở opera kinh điển “Carmen” của nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet do các nghệ sĩ Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn vào tháng 3/2025, kỷ niệm 150 năm vở opera “Carmen” được công diễn lần đầu tiên.

giọng ca opera danh tiếng corinne winters biểu diễn ở nhà hát hồ gươm.jpg -0
Giọng ca opera danh tiếng Corinne Winters biểu diễn ở Nhà hát Hồ Gươm.

Hòa nhạc “Bốn mùa” cũng đánh dấu lần đầu tiên Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn tại Việt Nam. Hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 21 và 22/4 tới nằm trong chuyến lưu diễn quốc tế thuộc chuỗi hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 300 năm ra đời tác phẩm “Bốn mùa”. Với chương trình đặc biệt lần này, Nhà hát Hồ Gươm không chỉ đưa khán giả Việt Nam đến gần hơn với thể loại âm nhạc cổ điển mà còn đem đến hình ảnh một quốc gia giàu tình yêu nghệ thuật, mong muốn đến gần hơn với bạn bè thế giới bằng nghệ thuật.

“Musical Seasons 2024-2025” là một câu chuyện âm nhạc được dẫn dắt bằng những giai điệu du dương, vũ điệu uyển chuyển. Mỗi sự kiện sẽ đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau, hứa hẹn tạo nên hành trình khám phá nét đẹp âm nhạc đa chiều cùng các nghệ sĩ tài hoa và dàn nhạc nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Sau hòa nhạc “Bốn mùa”, khán giả kỳ vọng rằng Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục là điểm đến lý tưởng của nghệ thuật, nơi mà những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc lỗi lạc của nhân loại sẽ được biểu diễn bởi các nghệ sĩ và dàn nhạc hàng đầu thế giới, hứa hẹn sẽ mang lại cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đặc sắc.

Kích hoạt “thị trường” âm nhạc cổ điển

Để có được một chương trình dài hơi trong năm 2024, đầu năm 2025 là nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Nhà hát Hồ Gươm, với mong muốn mang âm nhạc đỉnh cao về với công chúng Việt Nam. Lần đầu tiên, những tác phẩm đỉnh cao của thế giới, được trình diễn bởi chính các nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến Việt Nam biểu diễn trong một nhà hát đẳng cấp thế giới. Đó là giấc mơ của công chúng yêu âm nhạc cổ điển Việt Nam từ rất lâu.

Còn nhớ, nhiều năm trước, các vở ballet kinh điển như “Hồ thiên nga” của Nhà hát Bolshoi (Nga), khi đến Việt Nam đều phải diễn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi vốn sinh ra không phải để biểu diễn âm nhạc hàn lâm. Từ trước đến nay, các buổi biểu diễn chỉ có một lựa chọn phù hợp cho âm nhạc hàn lâm là Nhà hát Lớn, nhưng không gian lại khiêm tốn. Vì thế, sự xuất hiện của Nhà hát Hồ Gươm ở một không gian trung tâm thực sự có ý nghĩa với đời sống văn hóa Thủ đô.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất chương trình “Musical Seasons 2024-2025” chia sẻ về niềm tin vào thị trường âm nhạc cổ điển trong những năm gần đây. Những buổi hòa nhạc thường kỳ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam ở Nhà hát Lớn thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Những vở nhạc kịch của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam có nhiều đêm diễn “cháy” vé. Và, ngay trong những ngày tháng 3 này, Festival Âm nhạc cổ điển được tổ chức ở thành phố Đà Lạt, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cổ điển nổi tiếng trong nước và thế giới như nghệ sĩ Tim Allhoff, Liao Hsin-Chiao, Kyle Acuncius...

Rõ ràng, đời sống âm nhạc cổ điển đang phát triển và có nhiều triển vọng. Việc mời các nghệ sĩ lớn, các dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới đến Việt Nam biểu diễn là một nỗ lực của Nhà hát Hồ Gươm và Công ty IB group để đưa đến nhiều chương trình, không gian cho nghệ thuật hàn lâm, giúp người dân Việt Nam có cơ hội tiệm cận với tinh hoa của âm nhạc hàn lâm. Chắc hẳn, đây là một cuộc chơi tốn kém, công phu và người hưởng lợi không ai khác chính là khán giả Việt, họ được mua vé của những show diễn đắt đỏ trên thế giới với giá “rất Việt Nam”.

Linh Nguyễn
.
.