"Bùng nổ" liveshow ca nhạc cuối năm: Thành công nhờ những giá trị thật

Chủ Nhật, 19/11/2023, 17:21

Ngay sau đêm thứ 2 của liveshow “1589” của ca sĩ Trung Quân (ngày 10/11) thì liveshow “Một mình với bao la” của nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng bắt đầu đêm đầu tiên (11/11). Tiếp đó là đêm nhạc “Bến xuân” (ngày 13/11) do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao. Đầu tháng 12 là “Những mảnh hồi ức chợt hiện” tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang...

Lâu lắm rồi, đời sống âm nhạc Việt lại chứng kiến không khí sôi động và cũng không ít sự khác biệt đến như vậy.

Hàng loạt liveshow ca nhạc được tổ chức liên tục vào những tháng cuối năm đã mang đến bức tranh đa sắc cho thị trường giải trí. Không khó để thấy tại các địa chỉ văn hóa quen thuộc của Hà Nội như Nhà hát Lớn, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Nhà hát Âu Cơ… hay tại các địa điểm văn hóa của TP Hồ Chí Minh thường xuyên đỏ đèn chứng kiến những đêm nhạc thăng hoa của các nghệ sĩ.

Về góc độ khách quan, sau khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, hơn một năm cuộc sống trở lại bình thường là khoảng thời gian đủ để các nghệ sĩ lên ý tưởng và chuẩn bị thực hiện cho liveshow của mình. Chưa kể tới việc, cuối thu, đầu đông luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, phù hợp nhất để khán giả thưởng thức những đêm nhạc trữ tình. Có lẽ vì thế, không hẹn mà gặp, một loạt chương trình âm nhạc được tổ chức vào thời điểm này. Không chỉ các ca sĩ mà khá nhiều nhạc sĩ cũng chọn thời điểm này để ghi dấu chặng đường làm nghệ thuật của mình.

liveshow của trung quân được khán giả đánh giá cao.jpg -0
Liveshow của ca sĩ Trung Quân được khán giả đánh giá cao.

Ngay sau khi “bùng nổ” với live concert kỷ niệm 15 năm làm nghề của ca sĩ Trung Quân có tên gọi “1589” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thì các fan hâm mộ của nhạc sĩ Đỗ Bảo đã có thể đắm mình vào không gian âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo với liveshow “Một mình với bao la”. Là một nhạc sĩ quân đội cần mẫn chịu khó làm nghề nhưng kín tiếng, “Một mình với bao la” kỷ niệm 30 năm hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Chương trình cũng đánh dấu sự quay trở lại của anh sau 1 thập niên kể từ liveshow “Cánh cung”.

Trước đó, ngay từ đầu tháng 10, khán giả Thủ đô Hà Nội đã được mãn tai mãn nhãn với liveshow “Tựa như gió phiêu du” của nhạc sĩ Đức Trí. Chương trình kỷ niệm 25 năm sáng tác cũng như ghi lại bước ngoặt cho sự thay đổi về phong cách của nhạc sĩ nổi tiếng này. Chàng nhạc sĩ tài hoa với những bản tình ca nức lòng người hâm mộ nhiều năm qua đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc tròn đầy cảm xúc.

Ngay sau đó là liveshow “Người bình thường” của ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Cát Tường tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/10. Cùng thời điểm này, liveshow “Mùa thu giấu em” của ca sĩ Ngọc Anh 3A cũng diễn ra tại Hà Nội. Cô ca sĩ với chất giọng nồng nàn như có “lửa” mang đến cho khán giả mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu thông qua những bản tình ca nổi tiếng của nhiều nhạc sĩ, trong đó phải kể tới những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang.

Danh sách các liveshow còn được nối dài từ giữa tháng 11 tới sang tháng 12 với các đại diện như đêm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Phú Quang… Các liveshow phong phú về thể loại nhạc cả giới mainstream lẫn underground/indie. Đặc biệt, bên cạnh sự xuất hiện của những gương mặt nghệ sĩ mới thì mùa liveshow năm nay là sự quay trở lại của một loạt nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi. Cùng với những liveshow mang tính chất chân dung nghệ sĩ, đời sống âm nhạc còn ghi nhận sự xuất hiện khá nhiều của những chương trình ca nhạc tạp kỹ.

Khách quan mà nói, sự bùng nổ của các show ca nhạc kéo theo sự sôi động của thị trường giải trí là một tín hiệu đáng mừng. Điều này cho thấy, các nghệ sĩ vẫn không ngừng sáng tạo, đầy nhiệt huyết với mong muốn mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc tốt nhất. Nhờ đó, khán giả cũng có cơ hội lựa chọn thưởng thức những chương trình đúng “gu” của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên thị trường ca nhạc chứng kiến sự bùng nổ của các liveshow cá nhân như vậy. Cách đây khoảng 10 năm, đã từng có những thời điểm, liveshow của các ca sĩ được tổ chức liên tục ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Tuy nhiên, đã có không ít sự khác nhau đằng sau sự sôi động này. Nếu như trước đây, liveshow ca nhạc thường được tổ chức bởi các ca sĩ của dòng nhạc giải trí. Trong số đó, có show bán được vé nhưng có những chương trình thu không đủ bù chi nên đa số mang ý nghĩa khẳng định đẳng cấp và PR tên tuổi hơn là tìm kiếm lợi nhuận. Đa phần liveshow ca nhạc ngày ấy được tổ chức bởi những ca sĩ có tiềm lực kinh tế mạnh, không quan trọng lỗ lãi.

Nhưng giờ đây, bức tranh liveshow ca nhạc lại chứa đựng những đặc điểm khác hẳn. Ngoài việc đề cao chuyên môn, nghệ thuật, liveshow giờ không còn tổ chức cho vui, mà là một bài toán với bất kỳ ê kíp tổ chức nào. Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, các Mạnh Thường Quân dường như cũng thắt chặt hầu bao hơn với các chương trình nghệ thuật nên mỗi show ca nhạc luôn được tính toán kỹ càng. Mục tiêu bán vé được coi trọng hơn nên công tác truyền thông cũng được quan tâm đầu tư. Ngoài việc quảng bá trên báo chí, ê kíp tổ chức tận dụng tiện ích của công nghệ để giúp khán giả có thể sở hữu tấm vé một cách dễ dàng nhất.

Có thể nói, các nghệ sĩ đều hướng đến các chương trình có chất lượng chuyên môn cao hơn với các dự án được đầu tư ngày càng hoành tráng và chỉn chu nhưng không phải liveshow nào cũng thành công. Bức tranh liveshow vô cùng sôi động nhưng cũng cho thấy rõ vị trí của nghệ sĩ trong lòng khán giả.

Là ca sĩ được đông đảo khán giả trẻ hâm mộ, liveshow của Trung Quân có giá khá mềm (dao động từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/ vé). Được biết, liveshow này “cháy vé” chỉ sau mấy ngày mở bán ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mặc dù lựa chọn giá vé mềm để đông khán giả đến được với mình hơn nhưng Trung Quân vẫn tập trung đầu tư để có màn thể hiện xuất sắc nhất.

Ngược lại, giá vé của liveshow của nhạc sĩ Đức Trí cao hơn (dao động từ 1 triệu đến gần 7 triệu đồng) nhưng Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vẫn không một chỗ trống đã cho thấy sức hút của nhạc sĩ tên tuổi. Như Đức Trí thừa nhận, mặc dù anh sống ở TP Hồ Chí Minh nhưng khán giả của anh đa phần lại ở Hà Nội nên việc chọn Thủ đô là nơi tổ chức liveshow là hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, khán giả của Đức Trí là những người đi làm, có thu nhập ổn định nên dù mức vé có cao hơn nhưng vẫn nhanh chóng kín chỗ.

Trong khi đó, mặc dù cũng có phổ khán giả trẻ giống Trung Quân nhưng giá vé của show “Vietnammese concert” của Hoàng Thùy Linh lại cao hơn hẳn (dao động từ 1,5 đến 3,9 triệu đồng/ vé). Sự tự tin khi gần đây ghi dấu ấn ở một số MV và giải thưởng âm nhạc cùng ê kíp hùng hậu phía sau nên Hoàng Thùy Linh tổ chức liveshow riêng đúng dịp trung thu 29/9. Nhưng có vẻ album “Hoàng” và “Link” với nhiều bản hit suốt các năm qua không giúp Hoàng Thùy Linh như kỳ vọng. Không biết có phải vì giá vé cao hay vì phát biểu bị cho là trịch thượng trong buổi họp báo mà sau khi mở bán 1 tuần chưa hạng vé nào được bán hết, ngay cả với hạng vé thấp nhất.

Hóa ra, không phải cứ sở hữu những bản hit lớn trên mạng là có thể khiến khán giả sẵn sàng bỏ hầu bao ra mua vé xem trực tiếp. Khán giả giờ đây đã khá tinh tường và hiểu rõ nội lực của mỗi nghệ sĩ. Và thực tế đã chứng minh xuyên suốt liveshow, Hoàng Thùy Linh chọn phương thức an toàn khi biểu diễn cùng backing vocal - tức là hát đè lên nền giọng thu sẵn. Thậm chí ở một số ca khúc, cô sử dụng chất liệu từ các bản thu có sẵn để thoải mái tung tẩy với vũ đạo. Xuyên suốt liveshow, Hoàng Thùy Linh mới chỉ đáp ứng cho khán giả phần nhìn, còn giọng hát vẫn là một điểm trừ khi lộ nhược điểm giọng mỏng, làn hơi yếu.

Rõ ràng, để một show diễn thành công thì điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng của chương trình. Ở đó, khán giả thấy được nỗ lực sáng tạo, làm nghề của mỗi nghệ sĩ để mang đến giá trị nghệ thuật đích thực. Không phải ngẫu nhiên mà những liveshow của nhạc sĩ Phú Quang, Đức Trí, Đỗ Bảo, hay của các ca sĩ Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Ngọc Anh, Trung Quân… chật cứng khán giả. Ngoài ra, yếu tố nhanh nhạy, đánh giá đúng thị trường hiện nay để có cách tiếp cận phù hợp là điều quan trọng góp phần làm nên thành công của mỗi liveshow.

Khánh Thảo
.
.