Bùi Lan Hương - Ngày chưa giông bão với tình duyên mong đợi

Thứ Bảy, 29/07/2023, 10:29

Bùi Lan Hương đang là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ ăn khách. Bùi Lan Hương không chỉ hát ca khúc “Ngày chưa giông bão” gây sốt trong công chúng, mà còn viết ca khúc “Đóa bạch trà” cho bộ phim “Gái già lắm chiêu V” làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Thế nhưng, tin tức nóng bỏng nhất của Bùi Lan Hương là công khai hẹn hò với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978. Khoảng cách 11 tuổi không hề có ý nghĩa gì với hai trái tim yêu. Bùi Lan Hương chia sẻ: “Bốn năm trước, chúng tôi gặp và đến với nhau vì sự hòa hợp. Trong đại dịch, chúng tôi trở thành chỗ dựa và động lực cho nhau bước qua giai đoạn sinh tử, khó khăn nhất trong đời. Đến nay, chúng tôi đã sống nhiều năm bên nhau. Cuộc sống luôn có lúc thăng trầm, đi qua tất cả điều đó giúp tôi nhận ra ai mới là người mình thực sự trân trọng. Vì thế chúng tôi càng nghiêm túc, vun đắp cho tình yêu sớm ngày đơm quả ngọt”.

bui lan huong.jpg -1
Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Lan Hương.

Nhìn một cách khách quan, sự hợp tác đầu tiên của Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng qua bộ phim “Tiệc trăng máu” vào năm 2020. Chính Bùi Lan Hương đã sáng tác ca khúc “Sự thật vỡ đôi” làm bài hát chủ đề cho bộ phim “Tiệc trăng máu” với nhiều ý niệm phù hợp với giới trẻ hứng thú phong cách ngôn tình: “Có bao nhiêu tiếng cười làm ta vui/ Có bao nhiêu câu chuyện chỉ bóng gió thế thôi/ Ngày nhạt thôi cứ trôi cứ trôi/ Ngày nhạt thôi cứ trôi cứ thế trôi/ Thì thôi lời giả dối cứ trôi/ Còn vui còn cười nói với tôi/ Lời thả thính ngọt ngào chỉ là thứ ngôn tình hư hao/ Lời hẹn ước một đời là chỉ có trong bài hát thôi, rồi chơi vơi”. Bây giờ, Bùi Lan Hương thú nhận: “Tôi thật may mắn khi có anh, một người tử tế, rộng lượng, vị tha và dễ chịu. Tôi không mong chờ gì hơn nữa”.

Bùi Lan Hương từng tốt nghiệp Khoa Thính phòng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2014. Thế nhưng, Bùi Lan Hương được công chúng biết đến rộng rãi qua cuộc thi “Sing my song – Bài hát hay nhất” năm 2018. Với ca khúc “Mâu thuẫn”, Bùi Lan Hương đã mang đến một ấn tượng mạnh mẽ cho hội đồng chuyên môn. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đánh giá: “Một giọng hát rất lạ, đây là thể loại âm nhạc rất văn minh, một cách hát trễ nải rõ từng lời một như mật rót vào tai, bạn hát làm mình nhớ đến những ca sĩ ở thế hệ trước. Bùi Lan Hương phát âm tiếng Việt rất đẹp”.

Phong cách âm nhạc của Bùi Lan Hương được nhiều người gọi là dream pop. Cũng nhờ phong cách này, Bùi Lan Hương được vinh danh “Nghệ sĩ mới năm 2019” của giải thưởng Cống hiến. Năm 2020, Bùi Lan Hương tốt nghiệp khoa thanh nhạc và biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts của Singapore, và bắt đầu cuộc chinh phục giới mộ điệu. Bất ngờ hơn, Bùi Lan Hương được mời vào vai ca sĩ Khánh Ly trong bộ phim “Em và Trịnh”. Dù có sự khen chê khác nhau, nhưng lần thử sức điện ảnh của Bùi Lan Hương cũng có không ít dư âm thú vị.

Bùi Lan Hương nói về nhân vật Khánh Ly mà mình được hóa thân: “Trong đời người có mấy lần được may mắn như vậy, tôi thầm nghĩ và biết ơn số phận đã cho mình ngày hôm nay. Đây sẽ là một vai diễn gây ra tranh cãi và so sánh rất nhiều. Cô Khánh Ly là một tượng đài trong âm nhạc Việt Nam, với màu sắc thanh âm vô cùng đặc biệt, không thể nhầm lẫn. Mọi người biết về cô quá nhiều, quá rõ. Đó chính là khó khăn của tôi trong việc hóa thân thành một nhân vật mà ai ai cũng biết. Tôi vẫn mong diễn xuất của mình không trở thành một màn hóa trang mô tả, mà quan trọng là đem được tinh thần của người phụ nữ ấy từ lúc cô 19-45 tuổi, để khán giả cảm nhận được tâm hồn, nhịp thở, suy tư ấy chứ không phải là xem một cuốn tư liệu tiểu sử cuộc đời”.

Năm 2023, Bùi Lan Hương triển khai chuỗi dự án âm nhạc khá quy mô. Mở đầu là live session Fallen Angel - Thiên thần sa ngã,tiếp đó là album Vol 2 “Nữ thần mặt trăng” và hướng tới live show đầu tiên trong sự nghiệp vào thời điểm cuối năm. Riêng live session Fallen Angel - Thiên thần sa ngã được Bùi Lan Hương chia thành 6 tập, tương ứng với 6 bài hát gồm: “Mê muội”, “Bùa mê”, “Mâu thuẫn”, “Vĩnh hằng”, “Vivu” và “Anh, anh ấy hay ai - Sa ngã”. Bùi Lan Hương khẳng định đã cân nhắc khi chọn 6 bài hát vì không thể làm theo ý thích mà còn phụ thuộc vào bản phối, làm sao cho mỗi ca khúc có màu sắc mới so với bản gốc và hòa hợp với tổng thể live session.

bui lan huong va nguyen quang dung.jpg -0
Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Bùi Lan Hương nhấn mạnh: “Tôi muốn nó được đứng riêng, được nhắc đến vì nó là live session chứ không phải ăn theo bất cứ một cái gì khác. Tôi luôn cố gắng làm sao để hay nhất có thể. Còn làm mà chỉ hơi hay, hơi đẹp thì không thể thỏa mãn được sự khó tính của khán giả. Tôi làm sản phẩm nhờ tích góp từ việc đi diễn. Tôi đi diễn nhiều đến mức mình đuối luôn nhưng vẫn phải cố gắng. Khi có năng lượng, tài chính thì tôi mới làm được những dự án mà mình muốn”.

Ở tuổi 34, Bùi Lan Hương đang được xem như một hiện tượng showbiz Việt. Bởi lẽ, các gương mặt nữ trong giới nhạc sĩ xưa nay vẫn rất hiếm hoi. Một ca sĩ tự tin sáng tác và biểu diễn những ca khúc của mình như Bùi Lan Hương, hoàn toàn không đơn giản để có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Những ca khúc do Bùi Lan Hương sáng tác cũng có màu sắc riêng của một cá tính âm nhạc.

Đặc biệt, Bùi Lan Hương có cách thể hiện ca từ không giống những nhạc sĩ trẻ đang bám đuổi thị hiếu đám đông. Ví dụ, ca khúc “Sa ngã”, Bùi Lan Hương viết: “Người thường nhìn xa vào trong khoảng không bao la/ Nghĩ tới những khám phá mới, háo hức với những ước mơ/ Rồi lại lặng yên trầm tư ở trong bóng tối/ Khép kín giữa bao suy tư, khiến em cứ mãi xa dần/ Em sẽ ở đâu, bên trong thế giới ấy/ Sao em, cứ cầu xin van nài anh chú ý”. Hoặc ca khúc “Ngày mai em sẽ thành ký ức”, Bùi Lan Hương viết: “Một chiều mưa lang thang phố dài/ Người cầm tay ai kia không ngần ngại/ Vì kỉ niệm thì mãi mong manh/ Thì mãi long lanh trong mắt anh/ Còn em loay hoay trong thực tại/ Tự nhủ một mai khi anh nhìn lại/ Rằng điều ta đang có hôm nay/ Ta đã trao nhau bao đắm say/ Giữa muôn chiều xuôi ngược tơ vương/ Chọn bên anh em biết tim mình nhận tổn thương/ Mãi mãi là người đứng sau mải mê/ Chạy theo những bóng nắng bên lề đường yêu đương”.

Tuy nhiên, Bùi Lan Hương không có tham vọng phải trở thành ngôi sao: “Tôi không giàu, nhu cầu về vật chất cũng không nhiều. Nhìn chung, con người chỉ cần một căn nhà để ở, một chiếc xe để đi và công việc để làm. Tôi không có nhu cầu rửa xe 2 lượt, dọn nhà 2 lần. Hình như tôi làm gì cũng hướng đến âm nhạc. Giả dụ khi nằm lướt điện thoại mua hàng trực tuyến, tôi sẽ nghĩ đến mua váy áo lên sân khấu, loại son phấn nào hợp để trang điểm đi diễn xa... Sở thích duy nhất ngoài âm nhạc của tôi là đọc truyện tranh trước khi ngủ”.

Trở lại mối tình với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa được công khai, Bùi Lan Hương nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, khá đa tài và đa đoan nên nổi tiếng đào hoa trong giới showbiz Việt. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, vài đồng nghiệp cũng có ý lo ngại cho Bùi Lan Hương vì tình nghệ sĩ rất mong manh.

Không có gì băn khoăn, Bùi Lan Hương thổ lộ: “Khi yêu, tôi luôn quyết liệt, hết mình với tình yêu đó. Dĩ nhiên, tôi yêu hết mình để anh ấy cảm nhận được chứ không quỵ lụy, gây phiền hà họ. Tôi tin khi chúng ta tử tế, dành trọn cho tình yêu sẽ được người kia đáp lại bằng sự hết lòng giống như vậy. Khi đó, dù tình yêu không đi đến cái kết đẹp, nó vẫn không làm chúng ta tổn thương, nuối tiếc hay trở nên méo mó, xấu xí trong mắt nhau”.

Gia Quan
.
.