Âm nhạc thắp lửa tình yêu Tổ quốc

Thứ Sáu, 24/10/2025, 11:06

"Tổ quốc trong tim: The concert film" là phiên bản điện ảnh được phát triển từ chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" (tổ chức tối 10/8 tại Sân vận động Mỹ Đình, thu hút hơn 50.000 người), vừa ra mắt trên khắp các cụm rạp trên toàn quốc.

Không chỉ tái hiện một concert âm nhạc hoành tráng, "Tổ quốc trong tim: The concert film" được kỳ vọng là một dấu mốc trong dòng chảy văn hóa, góp phần lan tỏa và nối dài tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc, điện ảnh.

1. "Concert quốc gia" "Tổ quốc trong tim" là chương trình nghệ thuật chính luận được Báo Nhân dân kết hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức tối 10/8 tại Sân vận động Mỹ Đình. Là sự kiện đầu tiên trong chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), giữ kỷ lục với lượng khán giả lên tới 50.000 người, chương trình còn là bữa tiệc của âm nhạc, cảm xúc.

ha`ng va%3fn kha´n gia%3f co´ ma%3f%3ft cu`ng ho`a ca ta%3fi concert _to^%3f quo^´c trong tim_.jpg -0
Hàng vạn khán giả có mặt cùng hòa ca tại concert "Tổ quốc trong tim".

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ phim, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết: "Khi tổ chức concert "Tổ quốc trong tim", chúng tôi đã có ý thức lưu giữ lại những câu chuyện, những hình ảnh hậu trường… Sau 2 tháng diễn ra, chương trình vẫn tiếp tục được khán giả yêu mến với tổng lượt xem trên các nền tảng là khoảng 2,5 tỷ lượt. Vì thế, ngay sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi nghĩ là phải làm một bộ phim với mong muốn niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc đã được thể hiện tuyệt vời trong concert cũng như trong dịp A80 vừa qua sẽ được lan tỏa và tiếp tục kéo dài".

Với thời lượng 120 phút, bộ phim đã mang đến cho khán giả cái nhìn toàn cảnh quá trình thực hiện concert, từ khi lên ý tưởng tới một sân khấu hoành tráng, bùng nổ trong giai điệu và rực rỡ cờ hoa. Trong đó, nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu được tiết lộ như theo kế hoạch ban đầu, concert "Tổ quốc trong tim" dự kiến diễn ra vào ngày 31/8 nhưng sau đó được đẩy lên sớm 3 tuần (ngày 10/8) nên từ tổng đạo diễn đến đạo diễn phụ trách các khâu: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, đội ngũ biên tập… phải chạy đua với thời gian.

Theo chia sẻ của biên kịch Vũ Liêm, đồng đạo diễn bộ phim thì những khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình khó có hình ảnh nào tái hiện hết được. Thông thường, một concert như vậy phải có thời gian chuẩn bị 4 - 5 tháng nhưng "Tổ quốc trong tim" chỉ có vỏn vẹn 3 tháng để thực hiện.

Hay câu chuyện về trăn trở của tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí cũng là mong muốn của toàn bộ ê-kíp là đưa những ca khúc cách mạng lên sân khấu như thế nào để khán giả mọi lứa tuổi đều yêu thích. Phim cũng tiết lộ câu chuyện về việc thiết kế, dàn dựng, lắp đặt sân khấu, làm thế nào để đưa khối pháo nặng hàng tấn lên sân khấu để làm đạo cụ cho tiết mục "Hò kéo pháo".

Đặc biệt, những điểm nhấn của concert như tiết mục hát "Quốc ca" với sự hòa ca của hàng vạn khán giả có mặt, sự góp mặt của đội diễu binh diễu hành gồm 68 chiến sĩ từng duyệt binh ở Quảng trường Đỏ (Liên bang Nga) cũng được ê-kíp làm phim kể lại chân thực, xúc động…

Với "Tổ quốc trong tim: The concert film", khán giả một lần nữa hòa mình vào concert hoành tráng, tràn ngập cờ đỏ sao vàng, những tiết mục ca nhạc - linh hồn của chương trình cũng một lần nữa được bộ phim khai thác theo góc nhìn điện ảnh. Âm thanh được xử lý ở định dạng vòm đa chiều, phần lời bài hát được hiển thị trên khung hình, khuyến khích khán giả cùng hòa giọng với những giai điệu Tổ quốc ngay trong thời điểm xem phim.

Như mong muốn của ê-kíp thực hiện thì nhân vật trung tâm của concert chính là lá cờ đỏ sao vàng. Không có nghệ sĩ "ngôi sao" trong chương trình, các ca sĩ giữ vai trò như người bắt nhịp cho một dàn hòa ca nhân dân", thắp lửa cho sự vỡ òa cảm xúc của 50.000 khán giả cùng âm nhạc.

Có lẽ vì thế, dù là nghệ sĩ nổi tiếng, bao lần đứng trên sân khấu lớn như NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, những giọng ca nhiều kinh nghiệm như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Tóc Tiên hay cô bé Thiên Kim lần đầu có mặt trên sân khấu hoành tráng bậc nhất… đều cùng chung trải nghiệm cảm xúc đặc biệt.

Như chia sẻ của NSƯT Đăng Dương, nhóm Oplus và nhiều nghệ sĩ khác thì hơn cả tiết mục biểu diễn, với mỗi nghệ sĩ, đó là niềm hạnh phúc của người mang trong mình sứ mệnh truyền cảm hứng. Không còn ranh giới nghệ sĩ - khán giả, mà tất cả đều là những con dân đất Việt với dạt dào tình yêu nước trong tim.

"Với mục tiêu là làm bộ phim của nhân dân, chúng tôi đưa vào phim rất nhiều hình ảnh khán giả có mặt trên Sân vận động Mỹ Đình hôm đó. Khán giả xem phim có thể sẽ thấy mình trong đó, tự hào mình đã có mặt ở sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô hoành tráng chưa từng thấy" - ông Lê Quốc Minh khẳng định.

2. Phim tài liệu âm nhạc đã khá phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, khi ca sĩ đầu tư thực hiện những concert âm nhạc lớn thì dòng phim này cũng bắt đầu xuất hiện. Năm 2020, khán giả đã từng ra rạp xem "Sky Tour Movie", bộ phim tái hiện những màn trình diễn của Sơn Tùng - MTP trong tour diễn cùng tên ở 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Năm 2023, bộ phim "Tri âm - The movie: Người giữ lửa thời gian" do chính ca sĩ Mỹ Tâm đạo diễn kỷ niệm 20 năm ca hát của cô. "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên anh hùng" ghi lại những khoảnh khắc từ 4 đêm concert của 30 "anh trai" gây chú ý khi lọt top 2 phim tài liệu âm nhạc có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Mới đây bộ phim "Chân trời rực rỡ" về tour diễn cùng tên của ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã ra mắt công chúng trong khuôn khổ Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam.

"Tổ quốc trong tim: The concert film" là bộ phim đầu tiên với chủ đề tình yêu Tổ quốc được thực hiện. Với 17 góc máy, khán giả đến rạp sẽ được hòa mình vào một "concert trong rạp phim" qua màn ảnh rộng, những đại cảnh tái hiện Sân vận động Mỹ Đình phủ kín sắc đỏ rực rỡ niềm tự hào dân tộc được đan xen cùng những góc quay cận, ghi lại ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, những giây phút xúc động của nghệ sĩ và chính khán giả, tạo nên một không gian nghệ thuật hùng tráng mà gần gũi, xúc động.

Một điều hơi tiếc ở bộ phim có lẽ ở việc cần khai thác kỹ, cụ thể và chi tiết hơn nữa những khó khăn của hậu trường. Tuy nhiên, như đạo diễn Vũ Liêm cho biết: "Chúng tôi cố gắng có được những hình ảnh chân thực nhất, những khó khăn vất vả khi thực hiện concert nhưng chính ê-kíp sản xuất chương trình lại không muốn đưa nhiều trên phim".

Một điểm nhấn thú vị của phim chính là chi tiết tranh luận của Tùng Dương khi đảm nhiệm ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Tùng Dương muốn hát với tông giọng cao, để khác biệt với những ca sĩ hát trước và tạo sự "bùng nổ" cần thiết cho tiết mục, nhưng đạo diễn âm nhạc lại giữ quan điểm "Nếu hát cao như vậy khán giả sẽ không hát theo được".

Cùng với đó, cuộc trao đổi giữa ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của ca khúc đã phác họa phần nào sự kỹ lưỡng chỉn chu, mong muốn mang đến sự mới mẻ, sự sáng tạo độc đáo của Tùng Dương cùng tính cách hài hước đáng yêu của ca sĩ này.

Đạo diễn Vũ Liêm tiết lộ để có những chi tiết này, đội ngũ quay phim phải giấu kín, dùng ống tele để mọi người bộc lộ cảm xúc tự nhiên nhất... Bộ phim sẽ hấp dẫn, cuốn hút hơn nếu có thêm những chi tiết độc đáo như thế.

tie^´t mu%3fc _tie^´n qua^n ca_ du%3fo%3f%3fc ta´i hie%3f^n tu%3f%3f ha`o xu´c do%3f^ng trong phim.jpg -1
Tiết mục "Tiến quân ca" được tái hiện tự hào, xúc động trong phim.

Cùng với những bộ phim tài liệu âm nhạc khác, "Tổ quốc trong tim: The concert film" mang tới một phiên bản điện ảnh của concert âm nhạc, góp phần tạo nên một hệ sinh thái các sản phẩm nghệ thuật đa chiều, độc đáo. Tác phẩm là sự hòa quyện của âm nhạc, sân khấu và điện ảnh. Và mỗi khán giả là một phần không thể thiếu, làm nên sự thành công của cả chương trình. Vì thế, bộ phim không chỉ là một bộ phim hòa nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc và những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Sự ra mắt của phim thêm ý nghĩa với mức vé 65.000 đồng, gắn mác P (dành cho mọi đối tượng khán giả), doanh thu từ việc bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ. Ngoài ra, việc tổ chức concert âm nhạc quy mô lớn chủ đề "Tổ quốc trong tim" cũng là kế hoạch nhằm hiện thực hóa việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thảo Duyên
.
.