Thị trường âm nhạc cuối năm:

Sự chiếm lĩnh của các chương trình ca nhạc tạp kỹ

Thứ Sáu, 15/12/2017, 08:05
Cùng với các lĩnh vực giải trí khác, cuối năm luôn là thời điểm mà thị trường ca nhạc sôi động hơn bao giờ hết. Các chương trình ca nhạc liên tục được tổ chức ở những địa điểm có khả năng chứa được nhiều khán giả nhất. Tuy nhiên, thay vì sự xuất hiện của nhiều liveshow cá nhân như một vài năm trước đây, thị trường ca nhạc thời điểm này lại chứng kiến sự chiếm lĩnh của các chương trình ca nhạc tạp kỹ.


Có thể nói, phong trào "người người làm liveshow" cá nhân đã hạ nhiệt từ một vài năm trở lại đây. Mặc dù năm 2016 được coi là năm có khá nhiều liveshow cá nhân được tổ chức nhưng vẫn không thấm tháp gì so với thời kỳ đỉnh cao trước đó. Đến năm 2017, chỉ có một số liveshow của các ca sĩ thuộc dòng nhạc đỏ, chương trình thường niên của nhạc sĩ Phú Quang hay một số chương trình thuộc diện "tác giả tác phẩm" xuất hiện trong đời sống âm nhạc.

Những liveshow của các ca sĩ trẻ thực sự thiếu vắng. Điều kiện nghe nhìn đã thay đổi khiến các ca sĩ không mặn mà với việc đầu tư tiền tỉ vào thực hiện chương trình riêng nữa. Chính vì vậy liveshow cá nhân đã chỉ còn là cuộc chơi của một số ca sĩ muốn khẳng định những tìm tòi sáng tạo mới, những dấu ấn cá nhân của mình và tất nhiên phải có đủ điều kiện kinh tế.

Thiếu vắng liveshow cá nhân nhưng không vì thế mà thị trường âm nhạc kém phần sôi động. Thay vì những chương trình của riêng ca sĩ nào đó, các bầu sô ca nhạc thường "gom" một vài ca sĩ, lên danh sách một số ca khúc theo một chủ đề nào đó để làm thành một đêm nhạc. Phần lớn những chương trình này đều thuộc dòng nhạc trữ tình hoặc bolero. Các ca sĩ cũng khá đa dạng, từ ca sĩ trong nước đến ca sĩ hải ngoại. Hoặc giờ đây, một trào lưu cũng khá thịnh hành là sự kết hợp giữa ca sĩ trong nước và nước ngoài.

Nếu như thị trường ca nhạc cuối năm ở miền Nam khá im ắng, chỉ thấy có liveshow mini của ca sĩ Vũ Cát Tường và  đêm nhạc của ca sĩ Dương Ngọc Thái thì ở miền Bắc lại khá sôi động. Trong số những chương trình ca nhạc tạp kỹ diễn ra vào cuối năm nay không thể không kể tới chương trình Gala "Tết Vạn lộc" sẽ diễn ra vào ngày 16 - 12 tại Cung Văn hóa - Lao động - Hữu nghị Việt - Xô.

Đây là năm thứ 2, chương trình này được tổ chức với mức kinh phí lên tới cả chục tỉ đồng. Phía nhà sản xuất khá "chịu chơi" khi mời dàn nghệ sĩ của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam để thực hiện chủ đề "Xuân ba miền". Ngòai những nghệ sĩ của miền bắc như Quang Tèo, Giang còi, Chiến Thắng, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi phía Nam như danh ca Giao Linh, ca sĩ Ngọc Sơn, Đan Trường, Duy Mạnh...

Những ca sĩ đắt show trên thị trường âm nhạc.

Một số điểm nhấn của chương trình phải kể tới như nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền hát cải lương, ca khúc "Nơi đảo xa" sẽ do ca sĩ Hồ Quang Tám thể hiện và ca sĩ Long Nhật sẽ tham gia diễn hài... Gala gồm nhưng tiểu phẩm hài đặc sắc, những ca khúc nổi tiếng về quê hương, đất nước. Tổng đạo diễn, nghệ sĩ hài Vượng Râu tiết lộ, màu sắc hài sẽ hướng đến chủ đề nhân văn, thâm thúy và có chiều sâu.

Trái với sự nở rộ của các chương trình ca nhạc bolero trên truyền hình, sân khấu ca nhạc Hà Nội mùa cuối năm khá đa dạng với các chủ đề như bolero, tiền chiến, nhạc nhẹ, trữ tình, ca nhạc, hài kịch. Đáng chú ý là đêm nhạc "Người tình mùa đông" của ca sĩ Thanh Hà và Hà Anh Tuấn. Đây là sự kết hợp đầu tiên giữa hai ca sĩ tưởng như có rất ít điểm chung này. Nằm trong chuỗi chương trình âm nhạc "Music n' More" do Star Galaxy sản xuất, đêm nhạc "Người tình mùa đông" cũng chính là đêm nhạc đầu tiên của ca sĩ Thanh Hà tại Hà Nội.

Trong đêm nhạc này, Thanh Hà đã dành tặng người hâm mộ Thủ đô những ca khúc gắn liền với tên tuổi chị như "Tàn tro", "Mong manh tình về", "Cho em quên tuổi ngọc", "Như giấc chiêm bao"... Được biết, "Music n' More" là một không gian âm nhạc có chất, đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, hướng tới việc xây dựng sân khấu âm nhạc văn minh cho người thưởng thức có gu và đặc biệt hỗ trợ cho các ca sĩ trẻ trong khâu tổ chức và quảng bá để họ có thể phát triển sự nghiệp.

Chương trình "Đêm Việt Nam" diễn ra vào ngày 23 - 12 lại là một món quà âm nhạc khác mà phía nhà sản xuất dành tặng cho khán giả Thủ đô. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, qua 7 năm, thương hiệu "Đêm Việt Nam" được gây dựng bởi những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Với chủ đề "Tình ca đêm Noel", "Đêm Việt Nam 6" với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Hồng Nhung, Quang Dũng, Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...

Đặc biệt "chim công làng múa"  Linh Nga cũng sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu với những phần trình diễn được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Ngoài việc các ca sĩ mang đến những tuyệt phẩm gắn liền với tên tuổi của mình thì chương trình được đầu tư kinh phí khủng với thiết kế sang trọng, đẳng cấp sẽ thực sự là chương trình ca nhạc đẳng cấp. Từng ca khúc, phần dàn dựng đều được biên tập kỹ càng, từng chút một với mong muốn mang đến cho khán giả phần biểu diễu hoàn hảo nhất.

Vốn là một giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến nên gần đây, ca sĩ Bằng Kiều dành khá nhiều thời gian biểu diễn tại Việt Nam. Năm nay, liveshow "Để nhớ một thời ta đã yêu" của anh và những người bạn sẽ diễn ra vào ngày 16 - 12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Bên cạnh Bằng Kiều là sự góp mặt của các ca sĩ khách mời như Quang Dũng, Uyên Linh, Ngọc Anh... Trong đêm nhạc này, Bằng Kiều không chỉ hát, anh còn chia sẻ với khán giả về hoài niệm một thời tuổi trẻ- những câu chuyện tình chưa một lần tiết lộ cho người hâm mộ.

Trước đó, cùng với trào lưu bolero, liveshow nhạc "Nhạc tình muôn thuở " cũng đã được tổ chức 3 - 12 quy tụ 3 thế hệ ca sĩ là những tên tuổi đình đám của nhạc trữ tình bolero như danh ca Phương Dung, Ý Lan, Mạnh Đình, Quang Lê... Dòng nhạc tiền chiến cũng không hề lép vế khi liveshow "Con thuyền không bến" (diễn ra vào 21- 12) có sự góp mặt của những giọng ca tên tuổi như NSND Thái Bảo, NSƯT Mai Hoa, Cẩm Vân, Ngọc Sơn... Chương trình mang đến những tác phẩm tiền chiến đi cùng năm tháng nhưng được dàn dựng với màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Sự nở rộ các chương trình ca nhạc ở Hà Nội vào dịp cuối năm đã cho thấy thị trường âm nhạc nơi đây thực sự sôi động. Ngoài ra, nó còn cho thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả - vốn được đánh giá là khá khó tính - ngày càng tăng cao.

Để có thể phục vụ được nhiều tầng lớp khán giả, giá vé của các chương trình này cũng khá đa dạng, dao động từ mức 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Giờ đây, các bầu sô ca nhạc không dùng chiêu sử dụng "ngôi sao" để lôi kéo khán giả mà các giọng ca trong một chương trình thường khá tương đương nhau về mặt tên tuổi.

Phía các nhà sản xuất chương trình cũng tiết lộ, trong tình hình hiện nay, nếu tên tuổi của các nghệ sĩ "hot" tương đương nhau thì dễ bán vé hơn. Những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện tại các chương trình này phải kể tới như Hồng Nhung, Quang Dũng, Bằng Kiều, Lệ Quyên... ngoài ra là những ca sĩ hải ngoại như Thu Phương, Ngọc Anh, Thanh Hà, các danh ca thuộc thế hệ trước... Những ca sĩ này vẫn đang ở trong giai đoạn ổn định của nghề nghiệp, lại phù hợp với dòng nhạc trữ tình đang thịnh hành nên khá đắt sô.

Sự chiếm lĩnh của các chương trình ca nhạc mà dù có sự đầu tư kinh phí khủng đến mấy nhưng vẫn theo một mô típ đó là tập hợp những ca khúc, những ca sĩ đang được yêu thích khiến đời sống âm nhạc sôi động nhưng ít điểm mới.

Trước đây, các đạo diễn còn chịu khó đưa vào liveshow những chiêu trò khiến khán giả thấy lạ lẫm, thú vị thì giờ đây những cách gây ấn tượng này cũng đã bị hạn chế. Một số chương trình thì tập trung nhiều vào phần nghe, cố gắng nâng đẳng cấp cho chương trình của mình bằng những đầu tư về âm nhạc. Một số thì cho thêm những tiết mục hài, kịch như một cách thư giãn để người nghe bớt nhàm chán...

Chính vì thế, khó có thể tìm thấy những sáng tạo đặc biệt ở những chương trình này. Hay nói một cách khác, những chương trình này chủ yếu đáp ứng tiêu chí nâng cao thu nhập cho các ca sĩ hơn là khẳng định những tìm tòi mới mẻ của họ trong sự nghiệp.

Khánh Thảo
.
.