Sách cho thiếu nhi hè 2020: Chắp cánh tâm hồn trẻ thơ

Thứ Bảy, 06/06/2020, 07:58
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mùa hè đến với các em nhỏ muộn hơn khoảng 1 tháng rưỡi so với mọi năm. Các đầu mục sách dành cho thiếu nhi hè năm nay cũng vì thế mà ra mắt muộn hơn...


Tuy nhiên đến nay, các nhà xuất bản (NXB), đơn vị làm sách đã và đang chuẩn bị cho thiếu nhi một "thực đơn" khá phong phú, hấp dẫn. Và các bậc phụ huynh hãy tiếp tục đồng hành với con mình bằng cách tìm mua cho trẻ những cuốn sách nâng đỡ, chắp cánh cho tâm hồn con trẻ sau một năm miệt mài đèn sách...

Kỷ lục xuất bản mới của "Nước cờ hòa"

Vừa qua, việc "Nước cờ hòa" (NXB Kim Đồng) - cuốn sách dành cho thiếu nhi của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Huấn - Nguyễn Huy Du ra mắt dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và chào đón hè 2020 với kỷ lục 5.000 cuốn sách đã được bán hết trong vòng 1 ngày khiến nhiều người quan tâm.

Cùng với lễ ra mắt sách, nhóm tác giả trẻ còn giới thiệu và ra mắt nền tảng Xuất bản - Phát hành số Ubase và ứng dụng chơi cờ trực tuyến đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam. Với phương châm "vừa học vừa chơi" cùng 13 mẩu chuyện đầy tính gợi mở như "Những chiến binh bất tử", "Tại sao các quân cờ có màu trắng và đen?", "Đánh lạc hướng", "Giấc mơ kì lạ", "Người giàu nhất vương quốc Babylo", "Nước đi ngốc nghếch", "Gã đại kiện tướng kiêu ngạo"... độc giả nhỏ tuổi sẽ được hòa mình vào không gian, nhân vật, tình huống riêng với nhiều cung bậc cảm xúc của mỗi ván cờ...

Cuốn sách "Nước cờ hòa" gây bất ngờ với kỷ lục 5.000 cuốn sách được bán hết trong một ngày qua Nền tảng Xuất bản - Phát hành số Ubase.

Từ những câu chuyện chân thực và đầy cảm xúc tuổi thơ của chính tác giả Nguyễn Hữu Huấn - một tác giả đã có nhiều cuốn sách giáo dục về cờ vua - đã làm nên một tác phẩm góp phần truyền cảm hứng, đam mê, khích lệ trí tưởng tượng, sự thông minh và lòng dũng cảm cho con trẻ. Bên cạnh đó còn là bài học gắn kết tinh thần con trẻ với ông bà, cha mẹ và cuộc sống quanh mình.

Việc cuốn sách "Nước cờ hòa" được in trên 5.000 bản và đã bán hết trong 1 ngày thông qua nền tảng Ubase (hiện nhóm tác giả đã tiếp tục ký hợp đồng tái bản) - thực sự là một kỷ lục mới mà đến nay chưa có cuốn sách nào thiết lập được thông qua hình thức phát hành trực tuyến. Điều này đã hứa hẹn đem đến một tương lai mới đối với xuất bản số và hình thức phát hành sách trực tuyến vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam.

Ngoài đối tượng độc giả ở khu vực trung tâm, nhóm tác giả đã thể hiện sự quan tâm tới trẻ em vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo bằng cách dành 51% lợi nhuận thu về để đồng hành và kiến thiết chương trình "Đưa chữ lên non trong thời 4.0".

Bên cạnh đó, nhóm tác giả Nguyễn Hữu Huấn - Nguyễn Huy Du cũng dành những ưu tiên đặc biệt để cùng xây dựng những tủ sách thiện nguyện để mang tới những món quà cho các con trẻ ở vùng sâu, vùng xa, biên cương hải đảo...

"Thực đơn" nhiều lựa chọn từ NXB Kim Đồng

Khởi động mùa hè 2020, NXB Kim Đồng đã phát động chương trình "Đọc sách xuyên mùa hè". Đây chính là điểm nhấn đặc biệt của đơn vị làm sách thiếu nhi lớn nhất của cả nước nhằm hút độc giả và cổ vũ chương trình khuyến đọc trên quy mô lớn. Với những ưu đãi lên tới 50% chính là cơ hội tốt để các tổ chức, các ban phụ huynh và các gia đình mua sách làm quà tặng 1-6, mua sách làm phần thưởng cuối năm học cho con em mình.

Tủ sách cổ tích của NXB Kim Đồng có ấn phẩm mới "Cổ tích thế giới hay nhất" với phần truyện được chọn lọc và kể mới, phù hợp hơn với ngôn ngữ hiện đại và độc giả đương đại do chính các tác giả Việt Nam thực hiện. "Tủ sách Văn học trong nhà trường" cũng đã bổ sung thêm 4 tựa mới, giúp các bạn học sinh tiếp cận những tác phẩm văn học nổi tiếng được giảng dạy trong chương trình như: Tập kịch kinh điển thế giới "Lão hà tiện" của Molière, "Con chim xanh" của Maurice Maeterlinck, "Nguyễn Huy Tưởng - Kịch và Văn", "Truyện Tây Bắc" của nhà văn Tô Hoài...

Năm 2020, kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Quảng, NXB Kim Đồng ra mắt ấn bản đặc biệt "Truyện đồng thoại Võ Quảng" chọn lọc những truyện đồng thoại hay nhất của nhà văn Võ Quảng kèm những tranh minh họa màu đáng yêu. Các bậc phụ huynh cũng có thể tìm mua cho con cuốn sách nhỏ xinh "Ngôi nhà trong cỏ" tuyển chọn những truyện đặc sắc dành cho lứa tuổi nhi đồng của nhà văn Lý Lan với những câu chuyện đồng thoại mở ra một thế giới rộng lớn mát lành, cho trí tưởng tượng trẻ thơ bay bổng, ẩn chứa những bài học giản dị mà sâu sắc...

Bên cạnh những dòng sách truyền thống đã có thương hiệu lâu năm gắn với tên tuổi của NXB Kim Đồng, "Tớ khám phá, tớ tìm hiểu, tớ hành động" là phương châm được đặt ra ở bộ sách "Công dân nhí bảo vệ tự nhiên", "Hiệp sĩ nước sạch" với những câu chuyện về trẻ em với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Với các em nhỏ lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, bộ sách khoa học "Xuyên qua lòng biển - Cùng lặn xuống đại dương nào!" và "Bay vào không gian - Cùng xuyên qua dải ngân hà nào!" sẽ là lựa chọn thú vị cho các bạn nhỏ ưa tìm tòi, khám phá. Bên cạnh đó, "Mia và chú Sư Tử trắng" là câu chuyện về một tình bạn đặc biệt giữa cô bé Mia và một chú sư tử. Câu chuyện cảm động về tình bạn này là lời cảnh tỉnh về nạn săn bắt động vật hoang dã ở châu Phi nói riêng và trên thế giới nói chung.

Ông Lê Xuân Thành - Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng ban tổ chức "Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn" tại lễ phát động giải thưởng.

Với ấn bản "Nhật kí những chuyến đi" - cuốn tự truyện của đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie về hành trình có một không hai đã làm thay đổi toàn bộ đời sống và thế giới nội tâm của tác giả. Tác phẩm là nhật kí hành trình đầy xúc động, ghi lại những cảm nghĩ và trải nghiệm của Angelina Jolie trong những chuyến đi tới Sierra Leone, Tanzania, Pakistan, Campuchia và Ecuador...

Ở đó, cô ăn, ở và làm việc bằng cả trái tim mình với những người tị nạn, thấy được hậu quả khốc liệt và đau thương của bạo lực và chiến tranh, thấy được tình người ấm áp trong hoàn cảnh cùng cực và chứng kiến con người đã can đảm đấu tranh cho sự sinh tồn như thế nào... Đây sẽ là một cuốn cẩm nang trang bị cho các em thiếu nhi nhiều kiến thức cần thiết và bổ ích trong đời sống cũng như trong việc hiện thực hóa những giấc mơ lớn của đời mình.

Kỳ vọng mới từ "Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn"

Dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 năm nay, các bạn nhỏ còn có thêm một tin vui đó là "Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn" - một giải thưởng mang tính chuyên nghiệp ở tầm quốc gia với mục đích thúc đẩy các sáng tác, trình diễn nghệ thuật "của thiếu nhi, vì thiếu nhi" đã được báo Thể thao & Văn hóa chính thức phát động. Hội đồng Giám khảo "Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn" gồm những văn nghệ sĩ, nhà báo có uy tín và gắn bó với nghệ thuật thiếu nhi như nhà văn Trần Đăng Khoa, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, họa sĩ Thành Chương, nhà báo Lê Xuân Thành...

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: "Tôi đã từng đi nhiều nước trên thế giới, từng đến những khu vực dành cho sách thiếu nhi, đặc biệt là ở những Hội chợ sách quốc tế. Vừa rồi tôi cũng đến dự Hội chợ sách quốc tế ở Cuba, tôi càng thấy rằng sách thiếu nhi ở Việt Nam quá ít ỏi. Chúng ta có thể dịch sách thiếu nhi nước ngoài. Nhưng nếu không cẩn trọng để một đứa trẻ đọc quá nhiều sách dịch thì ở bên trong chúng, mặc dù vẫn có những vẻ đẹp tâm hồn được tạo dựng, nhưng vẻ đẹp ấy bắt đầu rời xa vẻ đẹp ở chính nơi mà chúng sinh ra và lớn lên. Việc xây dựng giải thưởng Dế Mèn bắt nguồn từ ý thức mang lại một đời sống tinh thần sâu thẳm nhất, trong sáng nhất, quyến rũ nhất cho đứa trẻ. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là một giải thưởng mà hãy nghĩ rằng đây là một ý thức, một thái độ, một hành động của chúng ta đối với tương lai của mình...".

Theo Ban tổ chức, "Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn" hướng tới trở thành hoạt động thường niên, với Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp Tết thiếu nhi 1-6 hàng năm với các hoạt động có chiều sâu như triển lãm - tọa đàm - biểu diễn nghệ thuật về chủ đề thiếu nhi theo chủ đề hàng năm. Năm nay, do dịch COVID-19, giải thưởng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10-2020 (nhân dịp Tết Trung thu).

Hi vọng rằng, "Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn" không chỉ hướng đến là một sân chơi văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho thiếu nhi Việt Nam, là nơi ươm mầm cho nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi ra đời, mà còn là nơi để những Mạnh Thường Quân quan tâm đến sự phát triển tinh thần, trí tuệ của trẻ em Việt Nam có thể đầu tư cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Nguyệt Hà
.
.