Diễn viên teen chiến lĩnh màn ảnh

Thứ Hai, 14/12/2009, 09:00
Cùng với trào lưu "teen" hóa trên sân khấu ca nhạc thì thời gian gần đây, phim cho lứa tuổi này đang có dấu hiệu bùng phát. Các đoàn phim liên tục ra mắt báo giới với đủ những dự án phim từ phim truyện nhựa một tập đến phim truyền hình dài vài chục tới vài trăm tập. Lượng phim đồ sộ ấy đã kéo theo sự xuất hiện của một loạt những diễn viên "teen".

 Trong một dàn sao luôn được gắn với cái tên thời thượng là "hotboy", "hotgirl" ấy, để chọn ra được những người có khả năng diễn xuất thật sự lại rơi vào tình trạng khó như "mò kim đáy bể".

"Hotboy", "hotgirl" đổ bộ vào phim

Khác với thời gian trước đây, khi điện ảnh Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu vắng những bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn thì các diễn viên nhí chỉ thường đảm nhận những vai diễn phụ, có tính chất làm "đệm", "nền" trong những phim cho người lớn. Các vai diễn cũng vì thế mà thoáng qua, ít đất diễn. Nhưng khi sân khấu ca nhạc đang hốt bạc từ những hình tượng công chúa, hoàng tử "teen", các đạo diễn điện ảnh mới ồ lên rằng thời gian qua đã bỏ phí một lượng khán giả "quan trọng". Không hẹn mà gặp, từ đầu năm 2009, một loạt đạo diễn công bố bắt tay vào thực hiện những dự án phim dành cho lứa tuổi này.

Không kể tới loạt phim ngắn thuộc diện sitcom như "Nhật ký Vàng Anh", "Bộ tứ 10A8" thì ở nhiều Đài Truyền hình đã và đang phát sóng khá nhiều bộ phim dài tập về lứa tuổi teen như "Siêu mẫu Xì - trum" (50 tập), "Gia đình phép thuật" (dự kiến 500 tập). Nhiều dự án phim cũng đang ráo riết thực hiện để kịp lên sóng như "Những thiên thần áo trắng" của đạo diễn Lê Hoàng. Phim quy tụ một dàn sao nhí được xét vào diện sành điệu nhất hiện nay.  Đạo diễn Đặng Lê Việt Bảo với "Nhất quỷ nhì ma" (30 tập) nói về một lớp học đặc biệt gồn 40 học sinh nghịch ngợm, ưa quậy phá. Trong bộ phim này, ngoài các vai chính do những diễn viên nhí đảm nhiệm còn có sự tham gia của những ngôi sao ca nhạc cũng đang được các "teen" mến mộ như Đan Trường, Thanh Thảo...

Một dự án phim nữa là "Tia chớp nhỏ" với kinh phí lên tới 30 tỉ đồng, dự kiến dài 150 tập, chia làm 3 phần. Phần đầu gồm 52 tập đã bấm máy. Phim xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn tuổi teen không những học giỏi văn hóa mà còn giỏi võ.

Không chỉ với phim truyền hình, trong cuộc đua tranh phim nhựa chiếu tết 2010 năm nay, Hãng phim Phước Sang cũng mạnh dạn hướng tới đối tượng khán giả "teen" với bộ phim "Công chúa teen và ngũ hổ tướng" (đạo diễn Lê Lộc). Phim quy tụ hơn 50 diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Điều đặc biệt, nhà sản xuất đã mời 4 "công chúa" nhạc "teen" đang "hot" hiện nay cùng tham gia các vai chính là Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh, Yến Trang và Đông Nhi. Cũng thời gian này, bộ phim "Nhật ký nàng Bạch Tuyết" (đạo diễn Lê Bửu Trung) cũng vừa đóng máy và đang làm hậu kỳ tại Hồng Công hứa hẹn là phim dành cho lứa tuổi "teen" với nhiều tình tiết hài hước.

Phim cho lứa tuổi "teen" nên các vai chính đều được giao cho các diễn viên lứa tuổi này. Để tạo sự hấp dẫn ngay từ khi chưa ra mắt, các đạo diễn đều lựa chọn những ngôi sao ca nhạc đang được lứa tuổi teen yêu thích. Những cái tên nổi lên từ các cuộc thi dành cho lứa tuổi teen (đang tràn lan hiện nay) cũng được các đạo diễn ưu tiên hàng đầu.

Dàn diễn viên teen trong phim “Thiên thần áo trắng”.

Tiêu biểu như phim "Những thiên thần áo trắng ", trong số 7 nhân vật chính thì có tới 6 diễn viên "teen" đều được giải ở một cuộc thi nào đấy như Nam Cường (giải Nhất "Yo! Cùng ước mơ xanh"), Midu (giải Nhất Hot Vteen), Nhã Phương (giải Nhất Đệ nhất mỹ nhân 2008 của Vinagame), Lê Ánh Nhật (giải đặc biệt cuộc thi xì tin 2007 của báo Mực Tím), Thanh Hải (MC kênh Year 1), Đỗ Tùng Lâm (giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008)... Phim "Siêu mẫu Xì trum" cũng có sự xuất hiện của những tên tuổi trong làng giải trí như ca sĩ Yến Trang, Phương Trinh, siêu mẫu Thanh Thức...

Trong trào lưu các em sẵn sàng đưa những chùm ảnh mát mẻ gợi cảm lên mạng để được gọi là "hotgirl", "hotboy" thì chính các nhà làm phim cũng không ngại ngần đưa những tên tuổi này vào với hy vọng... câu khách. Không nói đâu xa xôi và ai nói gì thì nói, Huỳnh Minh Thủy (biệt danh Thủy Top) - người nổi tiếng với những bộ ảnh khêu gợi khoe vòng 1 "vĩ đại" cũng đã kịp có mặt trong 2 bộ phim "Những người độc thân vui vẻ" và "Đi qua bóng tối".

Nhưng liệu phim có "hot"?

Các đạo diễn thừa nhận một thuận lợi khi làm phim có các diễn viên teen hiện nay là họ có ngoại hình tốt, cá tính, thuộc thoại nhanh. Tuy nhiên một hạn chế, đó là kinh nghiệm diễn xuất và sự toàn tâm toàn ý với nhân vật thì các diễn viên này còn yếu.

Trong những phim dành cho lứa tuổi "teen" đã và đang được trình chiếu thời gian qua, ít có phim nào gây được tiếng vang lớn. Không nhắc tới nội dung mà khán giả cho rằng còn xa lạ, không gần gũi với đời sống của thanh thiếu niên thì sự thất bại của nhiều phim từ chính diễn xuất của những "sao" nhí này.

Nhiều bộ phim được quảng cáo và PR khá rầm rộ ngay từ khi chưa ra mắt bởi có sự tham gia của những ngôi sao "teen" trong lĩnh vực ca nhạc, thời trang nhưng khi khán giả xem lại thất vọng tràn trề.

Liên tục xuất hiện trên các trang báo mạng với khá nhiều tuyên bố hùng hồn nhưng khi xem "Đi qua bóng tối", người xem không ấn tượng với diễn xuất của Huỳnh Minh Thủy. Dù đảm nhận vai một cô gái cũng cùng lứa tuổi với mình nhưng cảm xúc, tâm lý của nhân vật thể hiện khá hời hợt. ở "Những người độc thân vui vẻ" cũng vậy, vai một ca sĩ nổi tiếng phải đối mặt với nhiều cám dỗ của cuộc sống dường như quá sức với cô. Trong "Siêu mẫu Xì trum", sự diễn xuất của hotgirl - ca sĩ Yến Trang vẫn chỉ là ca sĩ đóng phim. Gần đây, sự xuất hiện của Minh Hằng trong "Ngôi nhà hạnh phúc" (phiên bản Việt) cũng chưa tạo được ấn tượng đặc biệt, chưa nói tới việc so sánh với phiên bản gốc Hàn Quốc.

Điều mà không ít đạo diễn cũng như các nghệ sĩ có tuổi than thở khi làm việc cùng các diễn viên teen này chính là thái độ với công việc. Tâm lý mình là ngôi sao, đóng phim là cơ hội được ăn mặc đẹp, sành điệu nên các em chưa thực sự đào sâu suy nghĩ tìm ra cách diễn mới mẻ. Việc các diễn viên đến muộn, không thuộc lời thoại đã trở thành chuyện thường ngày ở nhiều đoàn làm phim. Đó chính là nguyên nhân khiến các vai diễn này nhạt nhòa, thiếu cá tính.

Tuy nhiên, ở điện ảnh Việt Nam, đã có những diễn viên teen, dù tuổi còn ít và không được học hành bài bản đã chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất của mình. Lan Hà - cô diễn viên nhí từ phim "Đời cát" đã thực sự tỏa sáng và vinh dự vượt qua các diễn viên khác giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" lại Liên hoan Cánh diều vàng 2007 trong phim "Trái tim bé bỏng" (đạo diễn Thanh Vân). Hay cô sinh viên năm thứ nhất khoa Nhạc cụ dân tộc Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Phạm Bảo Yến đã được nhiều đạo diễn nổi tiếng khó tính như Thanh Vân, Nhuệ Giang, Bùi Tuấn Dũng... giao các vai chính trong phim "Hoa đại trắng", "Lều chõng", "Đặc nhiệm"... Diễn viên trẻ Mai Chi cũng đã vượt qua nhiều đối thủ để vào vai công chúa Thuận Hoa trong "Thái sư Trần Thủ Độ". Các đạo diễn chọn các diễn viên này đều cho rằng, ngoài hình thức phù hợp, năng khiếu bẩm sinh thì chính cách làm việc chăm chỉ, cầu tiến của các em là điều quan trọng chứ không phải các em là những "hotboy" hay "hotgirl" tràn ngập hiện nay.

Trào lưu làm phim teen ở Việt Nam rõ ràng bắt nguồn từ sự thành công của một số bộ phim dành cho lứa tuổi này trên thế giới. Không kể "Harry Poster" thu hút hàng triệu khán giả hâm mộ thì những bộ phim gần đây như "Nhật ký tiểu thư John", "Hight school musical", "Twilight" (Chạng vạng)... cũng tạo nên một cơn sốt trong khán giả lứa tuổi teen Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung phim hấp dẫn thì điều khiến các các diễn viên teen này chinh phục được khán giả thế giới là khả năng diễn xuất tài ba, sự chuyên nghiệp trong làm nghề của họ. Điều này, các diễn viên trẻ của Việt Nam còn ít người làm được

Khánh Thảo
.
.