Ca sĩ "lấn sân" phim ảnh: Dạo chơi hay trải nghiệm?

Thứ Năm, 27/12/2018, 08:43
Thực tế cho thấy, trong những năm qua, không ít ca sĩ lấn sân sang địa hạt phim ảnh và gặt hái được thành công nhất định. Bên cạnh đó, cũng có những ca sĩ kém duyên, "lặn mất tăm" sau một vài dự án phim không gây được ấn tượng với khán giả...


Thông tin nữ ca sĩ Mỹ Tâm sẽ cùng nam diễn viên Mai Tài Phến vào vai chính trong dự án điện ảnh "Chị trợ lý của anh" (Đạo diễn Mira Dương) nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng yêu nghệ thuật. Đã từ khá lâu, kể từ khi đóng cặp với ca sĩ Tuấn Hưng trong dự án phim "Cho một tình yêu", Mỹ Tâm mới nhận lời tham gia một dự án phim mới. Những câu hỏi về việc ca sĩ "lấn sân" sang địa hạt phim ảnh một lần nữa lại được đặt ra

Kỳ vọng vào dự án điện ảnh mới của nữ ca sĩ Mỹ Tâm

Ngay từ khi nhà sản xuất tung những hình ảnh đầu tiên "nhá hàng" về bộ phim, "Chị trợ lý của anh" đã gây sốt cộng đồng mạng. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có việc Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ có lượng fan hùng hậu hàng đầu showbiz Việt.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong MV "Đừng hỏi em" của Mỹ Tâm phát hành trong năm 2017.

Sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong dự án phim "Chị trợ lý của anh" nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ngoài sự tham gia của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm, "Chị trợ lý của anh" còn có sự tham gia của các diễn viên như NSƯT Hữu Châu, Công Ninh, Tuyết Thu, Tùng Yuki, Quang Trung, Quỳnh Chi, Trương Quốc Bảo, Huỳnh Tuyết Anh…

Phim dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 1-2019 tới đây. Nội dung chính của "Chị trợ lý của anh" xoay quanh câu chuyện giữa Khả Doanh (Mỹ Tâm đóng), một cô gái thông minh, tài giỏi với chàng trai trẻ tuổi Phúc Nam (Mai Tài Phến thủ vai).

Do công ty của gia đình gặp khó khăn, Khả Doanh buộc phải tạm rời bỏ chức vụ Phó Giám đốc công ty để làm trợ lý cho Giám đốc công ty cà phê là Phúc Nam. Theo thỏa thuận ngầm giữa Khả Doanh và ông nội Phúc Nam, người nắm giữ 20% cổ phần công ty gia đình Khả Doanh, ngoài việc làm trợ lý Giám đốc, cô còn phải tìm cho anh một cô bạn gái.

Những tình tiết hấp dẫn, oái oăm nhưng cũng không kém phần hấp dẫn của phim cũng bắt đầu từ tình huống này. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia phim, Mỹ Tâm cho biết, trong thời gian qua, cô đã nhận được khá nhiều lời mời tham gia các dự án phim điện ảnh từ rất nhiều nhà sản xuất khác nhau nhưng đều từ chối vì thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng. Phải đến thời điểm hiện tại, cô mới có đủ năng lượng, thời gian và cảm xúc để tập trung thực hiện một dự án điện ảnh.

Fan hâm mộ rất kỳ vọng và chờ đợi, sự tái xuất lần này của Mỹ Tâm sẽ "làm nên chuyện" và "Chị trợ lý của anh" sẽ khuynh đảo phòng vé những ngày đầu năm 2019. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả bày tỏ sự e ngại, đặt câu hỏi rằng, liệu Mỹ Tâm có thể vào vai cô trợ lý tài năng, xinh đẹp, cá tính Khả Doanh - nhân vật đòi hỏi khả năng diễn xuất cao của người diễn viên hay không? Là diễn viên không chuyên đảm nhận vai nữ chính, nếu Mỹ Tâm không thể "lột xác" để hóa thân thành Khả Doanh thì bộ phim sẽ rất sống sượng, gượng gạo.

Những nghi ngại của khán giả không phải không có cơ sở. Diễn xuất của Mỹ Tâm (vai Linh Đan) và Tuấn Hưng (vai Trần Vũ) trong bộ phim ca nhạc "Cho một tình yêu" (bộ phim dài 37 tập do Hãng phim Việt và BHD sản xuất, đạo diễn Nguyễn Tranh, Lê Hóa) lên sóng VTV3 hồi năm 2010 nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Phần lớn khán giả cho rằng, diễn xuất của dàn ca sĩ trong phim thiếu tự nhiên, lời thoại thiếu cảm xúc. Tuy nhiên, phần âm nhạc được đánh giá cao và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Nỗi ám ảnh sau thất bại về diễn xuất trong phim ca nhạc "Cho một tình yêu" có lẽ là một trong những lý do khiến Mỹ Tâm dè dặt nhận lời tham gia phim ảnh trong thời gian dài. Sự trở lại của Mỹ Tâm lần này được đánh giá là "dũng cảm", sự cố gắng để vượt qua cái bóng của chính mình. Hy vọng, sự trải nghiệm trong cuộc sống và kinh nghiệm trong diễn xuất sẽ giúp Mỹ Tâm thành công với dự án điện ảnh mới.

Nghệ thuật đòi hỏi sự lao động nghiêm túc

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, không ít ca sĩ lấn sân sang địa hạt phim ảnh và gặt hái được thành công nhất định. Bên cạnh đó, cũng có những ca sĩ kém duyên, "lặn mất tăm" sau một vài dự án phim không gây được ấn tượng với khán giả.

Ca sĩ "lấn sân" sang phim ảnh thành công nhất phải kể đến Ngô Thanh Vân. Xuất thân là một người mẫu, từng sở hữu không ít ca khúc hit trong làng nhạc Việt nhưng điện ảnh mới là lĩnh vực mà Ngô Thanh Vân tỏa sáng nhất. Không chỉ biết đến với biệt danh "đả nữ" của showbiz Việt với hàng loạt vai diễn võ thuật ấn tượng, hiện nay, Ngô Thanh Vân còn là nữ đạo diễn, nhà sản xuất tài năng với những bộ phim như "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" (năm 2016), "Cô Ba Sài Gòn" (2017), "Song Lang" (2018).

Minh Hằng cũng là trường hợp ca sĩ thành công vang dội khi bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Có thể "điểm danh" một số bộ phim đã góp phần đưa tên tuổi của Minh Hằng lên "hạng sao" như "Giải cứu thần chết" (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), "Ngôi nhà hạnh phúc", "Vừa đi, vừa khóc" (Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), "Sắc đẹp ngàn cân" (Đạo diễn James Ngô)… Sự nổi tiếng của Minh Hằng trong lĩnh vực phim ảnh khiến khán giả dường như đã quên mất một ca sĩ Minh Hằng với không ít ca khúc từng "gây bão" trong giới trẻ.

Ca sĩ Minh Hằng là một trong những trường hợp ca sĩ thành công khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Chính điều này mới dẫn đến tình huống khi Minh Hằng được MTV Việt Nam và MTV quốc tế lựa chọn là đại diện của Việt Nam tranh tài ở giải thưởng âm nhạc MTV EMA năm nay đã có không ít ý kiến phản đối. Họ cho rằng, Minh Hằng chưa xứng đáng là đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thương âm nhạc này vì trong thời gian qua, Minh Hằng hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng cô được biết đến nhiều hơn trên màn ảnh so với vai trò của một ca sĩ.

Trong "danh sách" những ca sĩ thành công trên phim trường phải kể đến ca sĩ trẻ như Miu Lê với diễn xuất tự nhiên, đa dạng trong "Những thiên thần áo trắng", "Tối nay 8 giờ" (Đạo diễn Lê Hoàng"), "Yêu anh, Em dám không?" (Đạo diễn Nguyễn Quang Minh), "Thiên sứ 99" (Đạo diễn Nguyễn Minh Cao), đặc biệt là thành công ngoài mong đợi trong "Em là bà nội của anh" (Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh).

Có nhan sắc, khả năng diễn xuất, lượng fan hùng hậu nhưng không phải ai cũng thành công khi tham gia đóng phim truyền hình hay điện ảnh. Ca sĩ Thủy Tiên cũng từng tham gia vai phụ trong bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc", "Ngôi nhà hạnh phúc" (Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), "Nụ hôn thần chết" (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Tuy nhiên, khán giả đánh giá rằng, diễn xuất của Thủy Tiên không thật. Thêm vào đó, giọng của Thủy Tiên khi thoại bị cứng và thiếu cảm xúc.

Hai ca sĩ trẻ hàng đầu showbiz Việt hiện nay là Đông Nhi và Noo Phước Thịnh cũng từng tham gia một vài vai phụ trên phim ảnh. Tuy nhiên, trái ngược với sự tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh không gây được ấn tượng trên màn ảnh. Sau đó, hai ca sĩ trẻ này chuyên tâm vào lĩnh vực ca hát, không tham gia vào các dự án phim ảnh.

Tôi cho rằng, ca sĩ lấn sân phim ảnh có nhiều lợi thế. Họ là những người có ngoại hình, khả năng diễn xuất nên dễ thành công khi đóng phim. Với nghệ sĩ, đó là sự trải nghiệm cần thiết để người nghệ sĩ tích lũy thêm vốn sống cũng như thử thách bản thân. Với nhà sản xuất, đó là cơ hội để tìm kiếm những gương mặt nghệ sĩ mới, đồng thời, tên tuổi, lượng fan hùng hậu của ca sĩ cũng là một trong những yếu tố "củng cố niềm tin" cho nhà sản xuất quyết định rút hầu bao đầu tư phim.

Tuy nhiên, nghệ thuật không phải là sân chơi mà nó đòi hỏi sự lao động nghệ thuật nghiêm túc và tâm huyết. Nghệ sỹ được tự do khám phá bản thân, tìm kiếm những trải nghiệm nghệ thuật nhưng cần biết rõ khả năng của mình để dấn thân và dừng đúng lúc. Đồng thời, cũng rất cần những nhà sản xuất phim có "tầm", có "tâm", luôn tìm cách chinh phục khán giả bằng sản phẩm nghệ thuật đích thực chứ không phải sự hào nhoáng hay tên tuổi của các ca sĩ.

Phạm Thiên Giang
.
.