Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII: Tìm cơ hội trong thách thức

Thứ Năm, 28/10/2021, 14:33

Với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn", Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 - 11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Được tổ chức trong hoàn cảnh những khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 vẫn còn tồn tại, LHP Việt Nam cho thấy cố gắng của ngành Văn hoá, tạo cơ hội tôn vinh, khích lệ cho những người làm điện ảnh.

Nhiều điểm mới thú vị

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đang chịu những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID - 19, Việt Nam đang trong đợt dịch bệnh lần thứ 4 với nhiều khó khăn, thách thức, LHP Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức với tôn chỉ rút gọn, giản dị, tiết kiệm nhưng vẫn trang trọng và đảm bảo an toàn chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo về LHP, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, cho biết LHP lần này có 5 điểm mới: LHP là sự kiện văn hoá nghệ thuật quốc gia chào mừng "Hội nghị Văn hoá toàn quốc" với định hướng "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh". Vì tình hình dịch bệnh nên LHP Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trong đó có các hoạt động chính như chương trình họp báo kết hợp khai mạc LHP được tổ chức trực tiếp tại thành phố Huế; Triển lãm "Thừa thiên - Huế, điểm đến của các nhà làm phim", Lễ công bố và trao giải thưởng của LHP... Phim dự thi LHP, phim thuộc chương trình toàn cảnh được phát sóng trên VTV, phát trực tiếp trên nền tảng kỹ thuật số VTVGo (đối với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến) từ ngày 1-11 đến ngày 26-11. Tuy nhiên, trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát an toàn, tất cả phim tham dự LHP sẽ được phổ biến tại các cụm rạp ở Huế.

logo lhp việt nam lần thứ xxii.jpg -0
Poster LHP Việt Nam lần thứ XXII.

Ngoài cơ cấu giải thưởng như thường lệ, lần đầu tiên tại LHP lần thứ XXII, BTC quyết định trao thêm 2 giải thưởng mới đó là giải "Kỹ xảo phim truyện xuất sắc" và "Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc". Theo ông Vi Kiến Thành, việc có thêm 2 giải thưởng mới này thể hiện sự quan tâm của BTC với đời sống điện ảnh. Trong sự phát triển của điện ảnh thì lực lượng đạo diễn trẻ, đạo diễn độc lập ngày càng nhiều hơn. Đây là nguồn lực chính cho nền điện ảnh trong tương lai. Giải thưởng này nhằm động viên những đạo diễn bắt đầu vào nghề, tâm huyết đầu tư cho "đứa con tinh thần" đầu tiên của mình.

Bên cạnh đó, hoà vào xu hướng của điện ảnh thế giới, kỹ xảo giữ một vai trò quan trọng trong tác phẩm điện ảnh. Không ít bộ phim thành công nhờ vào kỹ xảo điện ảnh. Vì thế, sự xuất hiện của giải thưởng nhằm tôn vinh những người làm kỹ xảo, mong muốn lĩnh vực này ngày càng được quan tâm và phát triển hơn nữa. LHP năm nay cũng ghi nhận giá trị giải thưởng tăng từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng cho giải Bông sen Vàng và từ 20 triệu đồng lên 35 triệu đồng cho giải Bông sen Bạc.

Phim tham dự LHP lần thứ XXII là phim đã được cấp giấy phép phổ biến từ ngày 11 - 9 - 2019 đến ngày 15 - 8 - 2021. Hầu hết các phim tham dự LHP đều thuộc các đơn vị sản xuất tư nhân. Từ 141 bộ phim gửi hồ sơ tham dự, BTC đã tuyển chọn được 128 phim của 42 đơn vị. Trong đó gồm 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học và 31 phim hoạt hình. Có 92 phim được tuyển chọn vào "Chương trình dự thi" gồm 17 phim truyện, 37 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 23 phim hoạt hình.

Điều đáng mừng là mặc dù 2 năm qua, Điện ảnh Việt chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh. Không ít dự án phim phải ngừng sản xuất trong thời gian thực hiện giãn cách nhưng số lượng phim dự thi nhiều hơn LHP lần thứ XXI. Điều này cho thấy sự nỗ lực vượt khó một cách ngoạn mục của những người làm điện ảnh. Trong đó, tiêu biểu là các nhà là phim thuộc thể loại phim truyện và phim tài liệu. Chưa bao giờ các đạo diễn, các nhà sản xuất phải làm việc trong điều kiện khó khăn như thế. Lịch sản xuất phim bị đình trệ vì dịch bệnh. Kế hoạch phát hành, ra mắt thường xuyên bị thay đổi, hoãn vì giãn cách. Doanh thu giảm do các phòng chiếu đóng cửa. Trong số các phim truyện dự thi năm nay, một số phim đã tạo được cơn sốt phòng vé như "Tiệc trăng máu", "Bố già", "Mắt biếc"…

Thể loại phim tài liệu được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt năm nay. Ngoài số lượng phim tham dự khá cao thì nhiều bộ phim đã phản ánh được những vấn đề nóng của đời sống xã hội như dịch bệnh, an toàn không gian mạng, những vấn đề, nhân vật lịch sử… Các phim đến từ những đơn vị sản xuất lớn như Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Trung tâm Tài liệu và Phóng sự VTV (Đài Truyền hình Việt Nam), Công ty Cổ phần phim Giải phóng... Năm nay, Điện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND) tham gia hạng mục phim tài liệu với tác phẩm "Vũ điệu phượng hoàng". Điều đáng nói là ở cả lĩnh vực phim truyện và phim tài liệu đều có sự góp mặt của các tác phẩm thuộc nhà làm phim độc lập.

nhiều đối thủ ngang tài ngang sức ở hạng mục phim truyện điện ảnh.jpg -0
Nhiều “đối thủ” ngang tài ngang sức ở hạng mục Phim truyện điện ảnh.

Ban giám khảo (BGK) LHP Việt Nam lần thứ XXII gồm BGK phim truyện (9 thành viên), BGK phim tài liệu, khoa học (7 thành viên) và BGK phim hoạt hình (5 thành viên). Thành viên BGK bao gồm các nghệ sĩ, các nhà hoạt động điện ảnh, nhà báo có uy tín và phải là người không có tác phẩm tham dự. Dù tên tuổi BGK chưa được công bố nhưng theo ông Vi Kiến Thành, thành viên BGK có sự đổi mới trẻ trung và mới mẻ hơn.

Cơ hội quảng bá du lịch của Cố đô Huế

Kể từ LHP Việt Nam lần thứ XII (năm 1999), sau 22 năm, LHP Việt Nam mới trở lại với thành phố Huế thơ mộng. Sự kiện cũng thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, của các nhà hoạt động điện ảnh trên cả nước nhằm duy trì một LHP đã có truyền thống 2 năm một lần nhằm biểu dương các nghệ sĩ điện ảnh, các tác phẩm điện ảnh xuất sắc.

Với xu hướng coi điện ảnh kết hợp với du lịch, LHP lần thứ XXII được đánh giá là cơ hội để quảng bá du lịch cho mảnh đất cố đô. Đây là cơ hội để tỉnh Thừa Thiên - Huế quảng bá hình ảnh một vùng đất có bề dày văn hoá, nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng và đặc biệt là "Thành phố di sản", "Thành phố Festival"… Chính vì vậy, các hoạt động trong khuôn khổ LHP đã được lên kế hoạch với mong muốn thu hút được đông đảo khán giả, du khách đến với Huế.

Triển lãm "Thừa Thiên - Huế, điểm đến của các nhà làm phim" do Viện phim Việt Nam chủ trì được thực hiện với 2 hình thức: trưng bày trực tiếp tại Học viện Âm nhạc TP Huế và triển lãm trên nền tảng số. Triển lãm sẽ giới thiệu hình ảnh trong các bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam đã được quay tại Huế và nét đẹp con người xứ Huế.

Triển lãm ảnh "Sáng kiến điểm đến an toàn - Huế và bạn" tại Không gian nghệ thuật Điền Phùng Thị (Học viện Âm nhạc Huế) sẽ trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh được giải qua các cuộc thi ảnh của ngành du lịch tỉnh và Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Triển lãm giới thiệu những góc nhìn mới về văn hoá, con người nhằm thu hút các nhà sản xuất phim đến với Huế. Các chương trình "Trình diễn áo dài" như "Áo dài với điện ảnh", "Áo dài cộng đồng" sẽ là điểm nhấn thú vị của LHP năm nay.

Hướng tới xây dựng Huế trở thành "Kinh đô của áo dài", chương trình là câu chuyện sinh động về lịch sử hình thành, phát triển nét đặc trưng của chiếc áo dài Huế - áo dài Việt Nam. Những bộ sưu tập độc đáo về "Áo dài ngũ thân" nam - nữ, áo dài lấy cảm hứng từ các diễn viên, bộ phim, bối cảnh Huế và điện ảnh Việt Nam lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Ngoài ra, nếu điều kiện an toàn, các đại biểu, khách mời của LHP sẽ có cơ hội tham gia 2 tour du lịch thăm quan Đại nội Huế và du lịch trải nghiệm khám phá văn hoá, ẩm thực của Cố đô bằng xe xích lô. Trong khuôn khổ LHP, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức 2 cuộc trao đổi, giao lưu với các nghệ sĩ, nhà hoạt động điện ảnh được ghi hình tại một số trường quay nội phù hợp…

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc làm thế nào để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh khi dự kiến số lượng đại biểu nghệ sĩ đến Huế lên tới khoảng 300 người, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ đảm bảo giãn cách và thực hiện 5k nghiêm túc trong quá trình diễn ra LHP. Công tác kiểm soát dịch tễ sẽ được thực hiện theo biện pháp "1 cung đường, 2 điểm đến". Các đại biểu tham dự phải là người đã tiêm phòng và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Hy vọng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và nhiều hoạt động phong phú, mang đậm màu sắc điện ảnh, LHP lần thứ XXII thực sự là ngày hội của những người làm điện ảnh.

Thảo Duyên
.
.