Theo quy định, đất giáo dục được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm doanh nghiệp sẽ không được phép cho thuê lại. Để “lách” quy định này, nhiều doanh nghiệp đã đem đất đi liên kết với doanh nghiệp khác, miễn là đất vẫn được sử dụng làm trường học…
Theo quy định, đất giáo dục được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm doanh nghiệp sẽ không được phép cho thuê lại. Để “lách” quy định này, nhiều doanh nghiệp đã đem đất đi liên kết với doanh nghiệp khác, miễn là đất vẫn được sử dụng làm trường học…
Hàng chục trường hợp ngang nhiên chiếm dụng đất công do Nhà nước quản lý để xây dựng nhà ở trái phép ven tuyến QL25 ở Phú Hòa, Phú Yên trước đây (nay là Đắc Lắk) đã được Sở Xây dựng tỉnh phát hiện và chỉ rõ từng vụ việc bằng Kết luận kiểm tra số 1763/KL-SXD ngày 8/8/2024.
Trong khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp đang tham gia với lĩnh vực giáo dục chật vật với việc tìm thuê quỹ đất quy hoạch dành cho giáo dục; phải chấp nhận rủi ro đi thuê đất ở, đất sản xuất, đất nông nghiệp… để mở trường tư thục, thì ngược lại có nhiều doanh nghiệp tư nhân đã được “ưu ái” cho thuê đất giáo dục nhưng hoạt động không thực sự hiệu quả.
Theo thông báo kết luận nội dung tố cáo ngày 19/6/2025 của UBND quận Gò Vấp (cũ), đối với hiệu trưởng Trường Tiểu học Hanh Thông, nay thuộc phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh, về các sai phạm liên quan đến công tác quản lý, điều hành tại Trường Tiểu học Hanh Thông, trong 7 nội dung tố cáo có 2 nội dung tố cáo có cơ sở và 5 nội dung tố cáo không đúng.
Sau khi Báo CAND đăng bài “Cần xem xét khách quan, toàn diện việc thu hồi đất ở Dự án KCN Sơn Mỹ 1”, ngày 18/9 vừa qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Sơn và Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, làm việc với 7 doanh nghiệp có đất bị thu hồi để phục vụ dự án KCN Sơn Mỹ 1, để báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét cho chủ trương giải quyết.
Từ cuối năm 2021 đến nay, trong việc khai thác ngắn hạn quỹ đất do trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý đã gây lãng phí nhiều tỷ đồng mỗi năm từ việc chấm dứt cho thuê ngắn hạn thu hồi mặt bằng rồi bỏ hoang.
Sau vài ngày xảy ra vụ cháy hàng trăm xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ Xây dựng có chỉ thị kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC,) kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm nhấn của Chỉ thị này là các tỉnh, thành lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
Sau khi xác minh nội dung tố cáo về thuế đối với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) Hoa Sen (địa chỉ số 636 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh, ngày 25/7/2025, Thuế cơ sở 26 TP Hồ Chí Minh đã có kết luận.
Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông lâm - nghiệp với các khu, cụm công nghiệp (CCN) Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc các xã Quế Sơn Trung, Xuân Phú (Đà Nẵng) là một công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư được duyệt gần 340 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nông, lâm nghiệp với các khu, CCN trên địa bàn huyện Quế Sơn, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo Thông báo kết luận nội dung tố cáo của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh ngày 7/1/2025, ông Nguyễn Văn Cường, trong thời gian công tác tại Trường THPT Lê Trọng Tấn (số 5 đường D2, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú cũ; nay là phường Tân Sơn Nhì) với chức vụ là hiệu trưởng đã có nhiều sai phạm.
“Không chỉ được hình thành và hoạt động trên đất dịch vụ, bãi, đất sản xuất nông nghiệp mà còn gây mất an ninh trật tự từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau…”. Đó là phản ánh của người dân về tình trạng xảy ra tại khu thể thao, sân Pickleball Hữu Nghị ở số 48, ngách 35, ngõ 76 phố An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội khiến người dân sống quanh khu vực không khỏi bức xúc…
Trong vài năm trở lại đây, tại các địa phương miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ cây xanh bật gốc, gãy đổ, gây thương vong cho người đi đường và thiệt hại lớn về tài sản. Tại Quảng Trị, vào chiều 17/8, trên đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, một cây phượng lớn bất ngờ bật gốc ngã đổ xuống giữa lúc có nhiều người qua lại.
Liên quan vụ việc một doanh nghiệp phản ánh hai mỏ đá vừa trúng đấu giá đã bị khai thác trái phép trên diện rộng, ngày 13/8 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&TN) tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Sơn Thành xác minh, kiểm tra, báo cáo kết quả trước ngày 23/8.
Trên địa bàn ven biển phía Nam tỉnh Khánh Hòa có 16 dự án thương mại, du lịch nghỉ dưỡng đã được cấp thẩm quyền tỉnh Ninh Thuận trước đây cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT). Thế nhưng hàng chục năm qua, tiến độ các dự án đều ì ạch kéo dài, trong đó có một số trường hợp đã được thanh tra, thu hồi đất, chấm dứt đầu tư dự án hoặc đang chờ xem xét xử lý, nhưng cũng có dự án cần được thanh tra, kiểm tra.
Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) có tổng vốn đầu tư 2.300 tỉ đồng, khởi công từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn “giẫm chân tại chỗ”. Nhiều doanh nghiệp, gia đình trong vùng dự án bị thu hồi đất chưa bàn giao mặt bằng do không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân, đã khởi kiện UBND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận cũ) lên TAND tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) để đảm bảo việc thu hồi đất diễn ra khách quan, đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người sử dụng đất.
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp tổng hợp tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (cũ) đã có nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến dự án này án ngữ, nằm chính diện khi triển khai xây dựng cao tốc Bắc – Nam.
Người dân xóm 4, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An (xã Khánh Sơn cũ) không khỏi xót xa khi chứng kiến từng lớp đất bồi màu mỡ bị cuốn trôi sau mỗi mùa mưa lũ.