Tạo xung lực ngay từ đầu năm mới

Thứ Tư, 21/02/2024, 10:52

Ngay sau những ngày vui Xuân Giáp Thìn 2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới.  Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu ngay sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập thể, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn phải tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng.

để tháng giêng không chỉ là tháng ăn chơi. mọi hoạt động lễ hội to điểm cho vẻ đẹp văn hoá việt.jpg -0
Hoạt động lễ hội tô điểm cho vẻ đẹp văn hoá Việt.

Triển khai tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khắp nơi trong cả nước, từ các công trường đến nhà máy, cơ quan hành chính đã sớm bắt tay vào hành động với tinh thần mới, khí thế mới.

Ở Thủ đô Hà Nội, thông tin từ 5 Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị, nắm bắt tình hình của công nhân, lao động, nhiều doanh nghiệp và cơ quan trong những ngày đầu xuân mới, ghi nhận công nhân, viên chức, lao động đều khẩn trương bắt tay ngay vào công việc trong không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say thi đua lao động, sản xuất. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại với tỷ lệ lao động làm việc đạt cao (từ 85 - 100%). Số doanh nghiệp còn lại dự kiến mở xưởng làm việc từ ngày 19-2 (tức mùng 10 Tết).

Đặc biệt, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô ổn định thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không xảy ra ngừng việc tập thể. Cùng với đó, cán bộ, công chức, người lao động của Thủ đô tuân thủ nghiêm 8 giờ làm việc hiệu quả, không tổ chức du Xuân, liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng công việc, không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Ở phía Nam, trưa mùng 8 Tết, đoàn công tác của UBND TP Hồ Chí Minh do ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công trường thi công xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Đây là một công trình trọng điểm của TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các lực lượng thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2025.

Trên công trường thi công công trình trọng điểm quốc gia Dự án Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Chính phủ đã cùng Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Không khí công trường đang được quyết liệt đẩy nhanh từng giờ.

Tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lễ đón tàu quốc tế và phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT; cảng container nước sâu có sản lượng thông qua lớn nhất Việt Nam), thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã diễn ra trọng thể.

Sau nghi thức phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng TCIT, container đầu tiên được xếp dỡ lên tàu One Aquila với sức chở 14.052 TEU, khai thác kết nối Việt Nam và Hoa Kỳ.

Không chỉ ở Thủ đô Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh mà tại các địa phương khác trên cả nước cũng đã và đang vào xuân với khí thế vô cùng sôi động, quyết tâm và đoàn kết tiếp tục vượt qua những khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra cho năm 2024.

Tháng Giêng là thời điểm vừa hết Tết Nguyên đán nên dư âm của việc nghỉ ngơi vẫn còn. Đây còn là thời điểm diễn ra rất nhiều lễ hội, có những lễ hội kéo dài tận tháng Ba âm lịch. Xứ ta vốn thuần nông nên tháng Giêng xưa kia đa phần nhà nông nghỉ ngơi do mùa màng chính vụ thu hoạch cơ bản đã xong. Nơi nào có làm vụ Đông Xuân thì những ruộng cần cấy sớm cũng đã được cấy. Thời tiết nhiều nơi vào dịp rét đậm nên không mấy thuận lợi cho công việc đồng áng, bởi vậy tục ngữ ta có câu "Tháng Giêng là tháng ăn chơi", rồi cũng có câu "Tháng Giêng ăn nghiêng bồ lúa", để nói đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm.

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi" giờ thành chuyện xưa, không còn phù hợp với giai đoạn công nghiệp bùng nổ hiện nay và những đòi hỏi tất yếu của thực tiễn trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

2024 là năm đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đây cũng là năm bản lề, quyết định thành công các mục tiêu về kinh tế - xã hội trong Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 mà Quốc hội đã đề ra. Vì thế, việc thực hiện ngay và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là đòi hỏi của thực tiễn, nhằm tạo ra những xung lực quan trọng cho việc hoàn thành các mục tiêu của năm 2024.

Lương Duy Cường
.
.