Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thứ Bảy, 02/05/2026, 11:24

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Cùng với đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa và nhà hát hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, trở thành điểm đến du lịch, nơi tổ chức các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp phục vụ công chúng và khách quốc tế, TP Hồ Chí Minh sẽ định vị thương hiệu văn hóa - nghệ thuật của thành phố thông qua việc tổ chức định kỳ các liên hoan, lễ hội nghệ thuật quy mô khu vực và quốc tế như: Liên hoan âm nhạc quốc tế “Hò dô”, Lễ hội ánh sáng, Lễ hội đường phố, Tuần lễ Sân khấu vàng, Ngày hội Di sản văn hóa, quảng bá nghệ thuật truyền thống TP Hồ Chí Minh...

capture.jpg -0
Trình diễn 3D mapping về đêm tại các công trình kiến trúc di sản của TP Hồ Chí Minh thu hút đông công chúng. Ảnh: Hoàng Triều

Đó là một số nội dung mà TP Hồ Chí Minh xác định trong đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh đến năm 2030”. Cũng trong ngành nghệ thuật biểu diễn, thành phố xác định cả việc phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm đẫm tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ và tiến bộ, phản ánh sinh động đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình nghệ thuật về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Trong đề án này, từ năm 2026-2028 thành phố sẽ tập trung vào việc kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ, phát triển 8 ngành công nghiệp văn hóa, nâng cao giá trị kinh tế từ văn hóa, bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội, gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa.

Mới đây, từ kết luận của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm hỗ trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Việt; cùng với đó là nghiên cứu phương án phối hợp đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô khoảng 100-150 ha nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình; tạo thuận lợi thu hút các dự án sản xuất phim có chất lượng, tầm cỡ trong nước và quốc tế...

TP Hồ Chí Minh được UNESCO ghi danh là "Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh" vào cuối năm 2025 và là thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp sáng tạo, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp, đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm văn hóa. Từ chỗ giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa mới đạt 3,54% tổng GRDP của thành phố vào năm 2020, thì cuối năm 2025 đã đạt 5,7% và thành phố đang phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt trên 7,2% - cao hơn mức trung bình cả nước.

Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, được Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026, khi xác định “đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc” thì cũng đồng thời xác định rất rõ vai trò chủ động của các địa phương trong các nhiệm vụ và giải pháp. Với cách mà TP Hồ Chí Minh đang triển khai, hy vọng thành phố sẽ tạo ra những đột phá trong công nghiệp văn hóa nói chung, phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật nói riêng, để tạo sức bật cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm có giá trị, xứng tầm một thành phố đang là “đầu tàu” của cả nước trong lĩnh vực kinh tế.

Lương Duy Cường
.
.