Tạo nguồn cảm hứng để cống hiến và sáng tạo
Ngay sau khi ca sĩ Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân tại Intervision 2025 vào tối 20/9 (giờ Nga), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.
Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: “Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam”.

Đúng là rất tự hào với thành tích của ca sĩ Đức Phúc và niềm tự hào ấy không chỉ với cá nhân Đức Phúc mà còn chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Bởi, nói như ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì "Chiến thắng này không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ mà còn thể hiện sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ vươn ra quốc tế".
Intervision 2025 được tổ chức tại Liên bang Nga, là sự kiện âm nhạc uy tín, với sự tham gia của đại diện đến từ 23 quốc gia và nhiều quốc gia trong đó đã rất thành công trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa. Phó chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergey Kirienko cho biết, Intervision 2025 có thể lập kỷ lục về lượt người xem truyền hình, với ước tính 4,3 tỉ người xem. Cho nên, nếu không có sự chuẩn bị bài bản, tất tật từ ý tưởng cho đến trình diễn, thì rất khó để nghĩ đến việc chinh phục được những giám khảo cũng như công chúng của một cuộc thi chuyên nghiệp tầm cỡ như Intervision 2025.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia cuộc thi này, nội dung trình diễn đậm nét văn hóa Việt Nam, do chính người Việt Nam thực hiện, cây tre nón lá bình thường, nhưng sự chuẩn bị bài bản đã đem lại kết quả ngoạn mục. Nói như truyền thông Nga là tiết mục của Việt Nam đã làm khán giả choáng ngợp, tiết mục rực rỡ, nổi bật bởi hiệu ứng sân khấu và cảm xúc mà tiết mục mang đến.
Nhật báo Aftonbladet (Thụy Điển) viết đây là “một bản ballad hùng mạnh, hoành tráng”. Hãng tin AP thì mô tả tiết mục đã “gây ấn tượng với ban giám khảo quốc tế nhờ sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đương đại và yếu tố văn hóa Việt Nam". Hãng thông tấn TASS của Nga khẳng định màn trình diễn của Đức Phúc "hòa quyện tinh tế giữa âm hưởng truyền thống Việt Nam và phần phối khí hiện đại, tạo nên tiếng vang lớn trong lòng khán giả".
Trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực để bước những bước đầu tiên của việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa, thì những đóng góp của các nghệ sĩ như Đức Phúc trong việc lan tỏa được văn hóa Việt Nam và những giá trị của con người Việt Nam trên trường quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi, điều đó không chỉ khẳng định tài năng của con người Việt Nam trong nghệ thuật, mà còn khẳng định chúng ta vẫn có thể làm được công nghiệp văn hóa, dù chưa có tiềm lực dồi dào để đầu tư. Nhìn rộng ra, không chỉ trên lĩnh vực âm nhạc, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống, Việt Nam chúng ta đang còn nhiều tài năng hứa hẹn sẽ tỏa sáng, đóng góp vào việc tạo ra “sức mạnh mềm” từ văn hóa.
Vì thế, trong thư chúc mừng, Thủ tướng bày tỏ: "Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại”.
Dự và phát biểu tại đại nhạc hội thứ ba do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức mang tên "V Fest - Vietnam Today", tối 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cho biết, để cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo và đúng đắn của Đảng ta, Nhà nước, Chính phủ đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; hướng tới các mục tiêu: Nhân dân được hưởng thụ nền văn hóa văn minh và hiện đại, góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc ra với thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại, các nghệ sĩ được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Thông điệp được người đứng đầu Chính phủ truyền tải, đã mang đến cho mỗi công dân Việt Nam nói chung, đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng nguồn cảm hứng mạnh mẽ để tiếp tục cống hiến, không ngừng sáng tạo trong mọi lĩnh vực, để đóng góp vào sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.