Sức bật văn hóa từ phương châm “4 không” và “6 rõ”

Thứ Năm, 12/03/2026, 10:46

Tháng 3 đã qua gần nửa chặng đường. Thời điểm linh diệu của một mùa xuân mới đang dần khép lại để chào đón nắng hè rực rỡ. Trên bình diện kinh tế - xã hội, quý I của năm bản lề 2026 - năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIVcủa Đảng đang chuẩn bị kết thúc.

Đây cũng là lúc tình hình quốc tế có nhiều diễn biến mới, áp lực của chiến tranh đang lan dần trong đời sống của nhân loại với những ảnh hưởng rất cụ thể và không hề nhỏ.

Quý I cũng là mùa của lễ hội truyền thống. Kể từ khi cả nước nỗ lực thực hiện chiến lược về xây dựng công nghiệp văn hóa, lễ hội truyền thống đã được các địa phương quan tâm nhiều hơn đến việc tổ chức quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng cùng với đó là an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Hiệu quả được nhìn thấy cụ thể nhất chính là ở sự thu hút được một số lượng du khách đủ để ghi nhận về một mùa lễ hội thực sự bội thu trong sự bền vững.

a.jpg -0
Lễ hội Hoa ban năm 2026 với chủ đề "Hoa ban - Khát vọng Điện Biên".

Một trong những điểm nhấn của mùa lễ hội truyền thống năm nay phải kể đến lễ hội Hoa ban 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/3, tại trung tâm tỉnh lỵ Điện Biên, được đánh giá là nhịp cầu kết nối lịch sử hào hùng của dân tộc với sức sống bất tận của thiên nhiên; dòng chảy hòa quyện đưa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn với các giá trị văn hóa giàu bản sắc vùng Tây Bắc trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bao trùm cho Tây Bắc và tỉnh Điện Biên.

Ngay trong đêm khai mạc (8/3), lễ hội Hoa ban đã thu hút hàng nghìn người đến chợ du lịch Mường Thanh - nơi có không gian trưng bày được đầu tư quy mô lớn, thu hút hơn 200 đơn vị đăng ký với gần 300 gian hàng trưng bày đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự khai mạc lễ hội Hoa ban 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta đặt trọn niềm tin và sự kỳ vọng về một Điện Biên đoàn kết, thống nhất, một lòng phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, tràn đầy sức sống và giàu bản sắc; sẽ trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, điểm đến hấp dẫn, đặc sắc về văn hóa, lịch sử, du lịch của Việt Nam; để mỗi mùa hoa ban nở không chỉ tô điểm cho vẻ đẹp thiên nhiên đất trời núi rừng Tây Bắc mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa và sức mạnh tinh thần của đồng bào các dân tộc Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung; góp phần tạo động lực đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Còn nhớ, dịp cuối tháng 2 năm nay, khi tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lưu ý, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Trong đó, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Từ bối cảnh này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải thực hiện phương châm "4 không" (không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động cả năm) và "6 rõ" (trong phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả).

Cùng đó, Thủ tướng đề nghị tập trung chỉ đạo quán triệt 4 định hướng chủ đạo trong phát triển ngành: Văn hóa thấm sâu, tạo động lực, truyền cảm hứng; thể thao tạo sức bật, nâng tầm vóc; du lịch giàu bản sắc, chạm cảm xúc, tăng giá trị; thông tin - truyền thông chủ động dẫn dắt, vững tin, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Hẳn phải cần thời gian lâu hơn nữa để chúng ta có những kết quả cụ thể sau nỗ lực sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, nhưng ngay chính trong những tháng đầu năm 2026 này đã cho thấy bộ máy đang vận hành thực sự hiệu quả hơn, kể cả trong một lĩnh vực cụ thể như văn hóa.

Một mùa lễ hội thành công chính là kết quả tất yếu khi bộ máy được vận hành theo đúng nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.

Lương Duy Cường
.
.