Phát triển đất nước thông qua hoạt động văn hóa

Thứ Năm, 16/10/2025, 12:52

Dù đang chật vật với rất nhiều việc phải giải quyết do hậu quả của mưa bão liên tục, Hà Nội vẫn rạng rỡ trong đa sắc màu của Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất, diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long từ ngày 10 đến 12/10/2025. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại quy mô lớn, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức.

Là lần tổ chức đầu tiên nên chắc chắn sẽ có nhiều việc phải được nhìn nhận, đánh giá đúng mức để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức của những năm sau, nhưng, nhìn tổng thể, có thể khẳng định lễ hội đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Phát triển đất nước thông qua hoạt động văn hóa -0
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Chúng ta có cơ sở để mừng khi dù là lần đầu tổ chức nhưng lễ hội đã quy tụ tới 48 quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự, với nhiều không gian, sự kiện văn hóa đặc sắc, từ triển lãm "Con đường văn hóa" tới trình diễn Trang phục quốc tế với chủ đề "Bước chân di sản", lễ hội áo dài, chương trình chiếu phim giới thiệu văn hóa nghệ thuật, ngày hội sách, đến các hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của các quốc gia và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở quy mô và ở việc đã thu hút hàng chục vạn lượt du khách tham quan, trải nghiệm mỗi ngày, mà còn là ở chỗ lễ hội đã góp phần tích cực trong việc truyền tải hình ảnh một đất nước Việt Nam an toàn, tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, nhân văn, năng động và nỗ lực hội nhập sâu rộng với thế giới. Thông qua đó để khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người, góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa theo đúng tôn chỉ của UNESCO.

Cùng thời gian này, ở khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, dù tất bật với việc sáp nhập và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, mọi công việc chuẩn bị cho Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV (dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11/2025 tại TP Hồ Chí Minh), với chủ đề "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới" vẫn được triển khai đúng tiến độ.

Làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong tuần qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia, không chỉ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mang tính sáng tạo mà còn góp phần phát triển thị trường điện ảnh, tiến tới xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Sự kiện này còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi chúng ta vừa tổ chức thành công kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh từng bước khẳng định vị thế là Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

Cùng với những hoạt động văn hóa diễn ra sôi động trên khắp mọi miền đất nước trong thời gian gần đây, điều rất mừng là kể từ sau thời điểm 1/7/2025 thực hiện sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, tại Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 của đảng bộ các địa phương, nghị quyết của các đảng bộ đều đề cập đến việc quan tâm thúc đẩy văn hóa, xem phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những mục tiêu quan trọng trong hoạt động.

Đầu tháng 10 này, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về tổ chức và hoạt động các trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố. Ở TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (VCIDA) cũng đã chính thức ra mắt, mở ra không gian kết nối rộng lớn giữa doanh nghiệp, nghệ sĩ và cơ quan quản lý.

Nhiều tín hiệu cho thấy: Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 156-KL/TW ngày 21/5/2025 (về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW), thì những chỉ đạo của Bộ Chính trị đã được "tiếp lửa" sâu rộng đến các bộ, ngành chức năng và các cơ sở Đảng ở các cấp địa phương, không chỉ nằm ở nghị quyết của các đảng bộ, mà còn thông qua các hoạt động văn hóa cụ thể trong thực tiễn.

Mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 trong Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến 2030, tầm nhìn 2045 có đạt được hay không chính là ở những chuyển động từ bây giờ - năm bản lề của giai đoạn 2026-2030.

Lương Duy Cường
.
.