Nông thôn mới, nông dân cũng phải mới

Thứ Năm, 09/12/2021, 09:21

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức tuần qua là dịp để xã hội tôn vinh công sức, tài năng, đạo đức, sự sáng tạo của người nông dân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc…

63 tấm gương được tuyên dương lần này tiêu biểu cho sự vượt khó vươn lên làm giàu đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, cổ vũ và nhân rộng hơn các tấm gương nông dân tiêu biểu vượt khó vươn lên làm giàu, về mẫu hình người nông dân mới, người nông dân văn minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những tấm gương được tôn vinh là rất xứng đáng, góp phần lan tỏa những hành động, những việc làm cao đẹp vào đời sống xã hội. Nhiều nông dân đã hăng hái góp công, góp sức, góp tiền, vật liệu để xây dựng đường, cầu cho con em tới trường, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ người dân đang gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh COVID-19. Bao nhiêu người là bấy nhiêu câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, khiến chúng ta nhận ra những giá trị sống tốt đẹp vẫn luôn tồn tại âm thầm khắp nơi trên đất nước này.

Nông thôn mới, nông dân cũng phải mới -0
Mô hình trồng hoa sen Huế của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 Trương Duy Hòa ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thúy Trần

Những việc làm thiết thực đó là xuất phát từ trái tim, tình cảm yêu thương, tinh thần tự lực tự cường, tương thân tương ái và đại đoàn kết dân tộc của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cũng nhờ tinh thần và sức mạnh đó mà nông nghiệp, nông thôn nước ta trong nhiều năm qua là "trụ đỡ" của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

 Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới so với mục tiêu. Thời gian qua, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu của tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm và sống nghĩa tình. Tuy có một số nông dân khá giả, nhưng so với mức độ giàu lên của những người lao động ngoài khu vực nông nghiệp là chưa tương xứng. Nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn khá đông nông dân nghèo, trình độ thấp đang phải vật lộn để xoay sở mưu sinh hàng ngày và phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như: Tốc độ đô thị hóa khiến đất nông nghiệp bị thu hẹp, biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai bão lũ, dịch bệnh liên miên và cả sự biến động của thị trường là những khó khăn, thách thức lớn đối với nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Vì vậy, không thể để nông dân tụt lại phía sau, không thể có nông thôn mới trong khi tư duy cũ được, mà phải phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Như vậy, rất cần "nông dân thông minh". Chúng ta đã xây dựng được mô hình nông thôn mới trên cả nước, đã có những nông dân tiêu biểu, những hạt nhân tốt để phát triển, nhưng để giúp cho người nông dân vượt qua thách thức trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết Đảng và Nhà nước cần tập trung quan tâm đầu tư nguồn lực xứng đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đó là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế,

Từ thực tế đó cho thấy, nếu như chúng ta không kịp thời có những chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, trang bị những kiến thức cơ bản về sản xuất nông nghiệp cho người nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm xưa cũ, thu hút đội ngũ trí thức ở lại nông thôn và xây dựng mẫu hình người nông dân mới; đồng thời, hỗ trợ tín dụng và hạ tầng cho các hộ nông dân chuyên nghiệp, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chuỗi liên kết giữa "4 nhà": Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nông... thì khó mà thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Thực hiện tốt những vấn đề trên là chìa khóa để nông nghiệp Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững, cải thiện đời sống người nông dân. Dẫu cho cuộc sống có thể chưa được như ý muốn nhưng người nông dân Việt Nam được tận hưởng những gì đang có trong khi không quên lao động và sản xuất để phát triển mức sống của mình lên cao hơn. Mục tiêu quan trọng là từng bước xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành nông thôn đáng sống để mỗi người nông dân thêm yêu quê hương, gắn bó với quê hương, sống bình yên, hạnh phúc trên chính quê hương của mình.

Cù Tất Dũng
.
.