Ngọn đuốc đối ngoại rọi sáng hơn trong kỷ nguyên mới
Rất vinh dự cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngoại giao và những tập thể, cá nhân tham gia công tác đối ngoại khi được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi Thư chúc mừng trước Ngày kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025).
Trong Thư chúc mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp lớn lao và cả sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ ngoại giao luôn một lòng trung kiên vì sự nghiệp cách mạng và công tác đối ngoại của đất nước; đồng thời, bày tỏ tin tưởng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác đối ngoại - ngoại giao sẽ luôn phát huy phẩm chất "vừa hồng vừa chuyên", kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Ngoại giao tự hào không chỉ vì được thành lập rất sớm, trước cả thời điểm 2/9/1945 là ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn tự hào khi vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và kiêm giữ chức Bộ trưởng đầu tiên và có đến 2 lần kiêm giữ chức danh này: lần thứ nhất là từ ngày 28/8/1945 (ngày thành lập Chính phủ lâm thời) đến ngày 2/3/1946 (ngày thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến), lần thứ hai là từ ngày 3/11/1946 (ngày thành lập Chính phủ mới) đến tháng 3/1947.
Nhắc lại điều này để thấy, ngay ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, trong hoàn cảnh đất nước thù trong giặc ngoài, dù bộn bề với bao nhiêu công việc chuẩn bị công bố thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt cho công tác ngoại giao. Vì thế, ngành ngoại giao đã đồng hành cùng đất nước trong mọi chặng đường cách mạng của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ngoại giao hòa hiếu luôn là thượng sách được ông cha ta sử dụng để giữ nước. "Vừa đánh, vừa đàm" là một chiến lược được sử dụng hiệu quả trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Không chỉ thời kỳ chiến tranh, trong công cuộc tái thiết và đổi mới, ngành ngoại giao cũng đã tiên phong đưa đất nước thoát khỏi thế cô lập về chính trị, phá bao vây cấm vận, mở ra cục diện phát triển mới cho đất nước; đưa quan hệ hợp tác của Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đi vào chiều sâu thông qua việc mở rộng các thị trường, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.
Trong Thư chúc mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh phương thức ngoại giao hiệu quả mà Đảng, Nhà nước ta áp dụng đã được minh chứng qua lịch sử. Đó chính là kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong công tác ngoại giao, lĩnh vực gắn bó thiết thực với lực lượng văn nghệ sĩ chính là công tác ngoại giao văn hóa. Công tác ngoại giao văn hóa đang chứng tỏ giá trị trong bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy và thắt chặt quan hệ đối ngoại, xây dựng lòng tin, quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu văn hóa nhân loại để làm giàu cho nền văn hóa đất nước.
Ngoại giao văn hóa cùng với ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị đã trở thành 3 trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Việt Nam. 3 trụ cột này gắn bó, tác động lẫn nhau, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đấy chính là một loại “quyền lực mềm”, “sức mạnh mềm” trong chiến lược phát triển đất nước.
Trong ngoại giao văn hóa của nước ta, văn học cũng đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời thông qua đó để lan tỏa những giá trị, bản sắc của con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
Trước bối cảnh một thế giới đang có nhiều biến động, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ những người làm công tác ngoại giao kế thừa những thành tựu, truyền thống và tiếp tục thích nghi, đổi mới, sáng tạo để đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng và vững chắc hơn trên trường quốc tế. Các cán bộ ngoại giao, đặc biệt là cán bộ ngoại giao trẻ, cần “nỗ lực phấn đấu để trở thành những nhà ngoại giao có tầm nhìn xa, có bản lĩnh và không ngừng học hỏi, tiếp tục đưa ngọn đuốc của đối ngoại Việt Nam vươn xa, rọi sáng hơn trong kỷ nguyên mới”.