Lan tỏa tinh thần quyết liệt vượt khó

Thứ Bảy, 29/07/2023, 11:17

Tháng 7 - mùa hoa cốm vàng thao thiết trong tiết thu của miền Bắc, thì miền Trung lại sẵn sàng chuẩn bị để đối phó với một mùa bão lụt dự báo sẽ nhiều bất thường. Tháng 7 cũng là khi các hoạt động kinh tế - xã hội kết thúc tháng đầu tiên của Quí III với những sự khẩn trương cần thiết để vượt qua những khó khăn của 6 tháng đầu năm, hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch của năm 2023.

6 tháng đầu năm, dù kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, đảm bảo được các cân đối lớn, kiểm soát được lạm phát… nhưng tăng trưởng kinh tế của nước ta thấp hơn dự kiến, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức mới; xuất, nhập khẩu, đầu tư, thu hút FDI giảm; thị trường trái phiếu, bất động sản, tín dụng còn khó khăn; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường...

TP Hồ Chí Minh là "đầu tàu" về kinh tế của cả nước, trong 6 tháng đầu năm dù được đánh giá là đã làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy thoái; các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022) nhưng tín dụng chỉ tăng 3,5% (bằng hơn 1/3 so với mức tăng cùng kỳ của năm 2022) và nguyên nhân được làm rõ là do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp chưa dám vay vốn để làm ăn.

Lan tỏa tinh thần quyết liệt vượt khó -0
Việt Nam nỗ lực vượt qua gian khó để phát triển kinh tế bền vững trong tình hình mới.

Cho nên, dự báo chung từ đây đến cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải thực sự quyết liệt để triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ trì hội nghị giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, ngày 20/7, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ: Dự báo từ đây đến cuối năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tinh thần là vậy, song mọi sự quyết liệt đều cần phải diễn ra trong thực tiễn, thể hiện trong từng công việc cụ thể. Bởi vậy, để kế hoạch năm 2023 về đích với các kết quả cụ thể như kế hoạch, thì ngay từ bây giờ, các cấp/ ngành/ địa phương đều phải xắn tay vào từng việc cụ thể, với quyết tâm cao nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 (Nghị quyết 98) của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, đã ký Quyết định số 48/QĐ-BCĐNQ98 ngày 20/7/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khi chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết 98, đã nhấn mạnh quyết tâm "Tinh thần của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ cốt cán, lãnh đạo các cấp, người đứng đầu phải tận dụng mọi thời cơ, vượt qua thử thách và hạn chế những rủi ro đến mức thấp nhất có thể". Ông Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định:  "Chúng ta có gan, chúng ta lì nhưng chúng ta không liều mà bám sát các cơ chế trong tổ chức, thực hiện".

Nói chuyện của TP Hồ Chí Minh là nói chuyện của một địa phương cụ thể, có ảnh hưởng sâu rộng trong một mối liên kết vùng. Cho nên, khi tạo mở tối đa các cơ chế đặc biệt, đặc thù cho địa phương này, thì chính là đã trao cho địa phương các thời cơ, vận hội trong bối cảnh "cái áo cơ chế" lâu nay đã lộ rõ là quá chật và lỗi thời. Nếu tinh thần của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ cốt cán, lãnh đạo các cấp, người đứng đầu… của TP Hồ Chí Minh thực sự đồng lòng quyết tâm như chỉ đạo của người đứng đầu đảng bộ, thì chúng ta tin tưởng nhiều vấn đề sẽ có bước đột phá, khai mở các vận hội.

Trung tuần tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định thành lập Hội đồng điều phối 4 vùng kinh tế - xã hội trong cả nước (gồm: Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; Đông Nam bộ; Đồng bằng sông Hồng; Tây Nguyên) và khẩn trương tổ chức hội nghị ra mắt, triển khai hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng.

Các hội đồng này do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch, Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững.... nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các địa phương khác trong cả nước, rồi các bộ ngành cũng đều đang có những chuyển biến thể hiện sự nỗ lực, năng động, chủ động trong các công việc cụ thể. Một loạt vị chủ tịch UBND các tỉnh đã "xung trận", trực tiếp làm tổ trưởng các tổ công tác đặc biệt của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn.

Hy vọng là tinh thần quyết liệt như thế sẽ lan tỏa mạnh hơn nữa trong mọi cấp ngành, địa phương.

Lương Duy Cường
.
.