Hành động cụ thể vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh

Thứ Sáu, 22/03/2024, 11:24

Nhiều cơ sở Đảng của các địa phương và bộ, ngành đang triển khai Hội nghị giúp các cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Bài viết này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắp bút nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Có hai nội dung quan trọng của bài viết này cần được phân tích sâu sắc trong quá trình phổ biến, học tập, nghiên cứu. Một là khơi dậy trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân niềm tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Hai là khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hành động cụ thể vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Việc tổ chức học tập và triển khai nội dung bài viết này được nhiều cơ sở Đảng tổ chức trong bối cảnh Đảng ta đang khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I năm 2026.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8 (tháng 10/2023), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội).

Ở tất cả các kỳ Đại hội Đảng, việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự) là hai nội dung quan trọng nhất và liên quan chặt chẽ với nhau, có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Chính vì vậy, cả hai việc này đều phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội.

Đến thời điểm này, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự đã tổ chức xong phiên họp đầu tiên. Trong đó, phiên họp đầu tiên của Tiểu ban văn kiện tổ chức ngày 23/2 và phiên họp của Tiểu ban Nhân sự tổ chức vào ngày 13/3.

Qua theo dõi công tác chuẩn bị nội dung các văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội XIV của Đảng, đông đảo tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội đã bày tỏ mạnh mẽ niềm tin vào một kỳ đại hội của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Điều này cho thấy: Nhân dân ta luôn kỳ vọng và tin tưởng vào Đảng, cùng đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng để quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, như mục đích bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điều mà nhân dân phấn khởi nhất chính là quan điểm nhất quán của Đảng trong việc xây dựng Báo cáo chính trị của Đại hội XIV. Chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là công trình tập thể của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin, khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn.

Đối với công tác nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua, do Đảng ta khởi xướng, trực tiếp lãnh đạo đã trở thành xu thế, thành phong trào. Với việc kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính được tiến hành đồng bộ, kịp thời đã phản ánh tính nghiêm minh của Đảng ta trong công tác cán bộ. Thực tiễn cho thấy, vẫn còn có những cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện, đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá thành quả Cách mạng của nước ta.

Chính vì vậy, muốn xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng thực sự thì mỗi cán bộ, đảng viên và mọi cấp ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa, tập trung cao độ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ ở cấp chiến lược như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt.

“Xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” hay nói cách khác là muốn “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” thì điều đó phải được mỗi người, ở cương vị của mình biến thành hành động cụ thể, thiết thực, không thể chỉ hô hào suông.

Lương Duy Cường
.
.