Cần nghiêm trị mọi hành vi lừa đảo tâm linh

Thứ Bảy, 02/12/2023, 09:31

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Thị Soa, quê xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Soa thấy người phụ nữ ở thị xã Thái Hòa cùng con trai gặp vận xui nên yêu cầu đưa hơn 1,6 tỷ đồng để "cắt vía âm, đổi vía dương" hóa giải.

Chỉ sau đó ít ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng bắt gọn ổ nhóm hơn hai chục đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng bằng hình thức lừa bán các loại bùa ngải, đồ vật tâm linh, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người... Những vụ việc tương tự diễn ra khá nhiều trong đời sống xã hội. Khi đọc được những thông tin này, nhiều độc giả cho rằng: "Vận xui lớn nhất của những người nhẹ dạ, cả tin là bị các thầy bói, thầy đồng, thầy tướng số lừa đảo".

nghiêm trị mọi hành vi lừa đảo.jpg -0
Vấn nạn lừa đảo tâm linh cần bị xử nghiêm. Ảnh có tính minh hoạ.

Thực tế cho thấy, vẫn có nhiều người muốn sử dụng bùa chú như một phương tiện giúp họ "đi đường tắt" để đạt các mục đích thực dụng mà không phải nhọc công phấn đấu, cố gắng, hay chờ đợi. Đây cũng là môi trường sản sinh ra các hiện tượng mê tín dị đoan.

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện tràn lan những trang quảng cáo, mời chào sử dụng các dịch vụ tâm linh. Các đối tượng lập ra nhiều trang Fanpage như: Se duyên, Xem bói, xem tay biết ngay số mệnh, di cung hoán số, cắt tiền duyên… rồi chạy quảng cáo thu hút người dùng mạng xã hội. Nhiều người đã bị "sa lưới" vào những lời quảng cáo gắn với "mác tâm linh" cầu an, giải hạn, xua đuổi rủi ro, bệnh tật. Những người đang gặp phải biến cố về sức khỏe, trắc trở trong tình cảm, khó khăn trong công việc dễ trở thành những con mồi để các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, dẫn dắt nạn nhân mắc vào bẫy của chúng.

Khi gặp người có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo, Facebook để tư vấn cách giải hạn, mua các vật "trì chú" đeo vào người sẽ qua hết vận hạn, đem lại may mắn, làm ăn phát đạt… khiến nhiều người vẫn tin tưởng, cho rằng có những vật đó công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân từ một vài trăm nghìn tới hàng tỷ đồng.

Ai cũng đều cần có đức tin, một xã hội lại càng cần có đức tin. Lịch sử dân tộc ta là một minh chứng sinh động nhất cho sức mạnh của niềm tin, đức tin là một trong những nhân tố đưa đất nước ta vượt qua mọi chông gai, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhưng đức tin đưa con người đến chỗ thành công quyết không phải là một thứ mê tín, tín ngưỡng mù quáng làm cho trí óc mê muội, lười biếng, nô lệ cho hoàn cảnh, cho dục vọng. Đức tin kiểu đó gây nguy hại không chỉ đối với đời sống của cá nhân, gia đình mà còn ảnh hưởng tới cả xã hội.

Việc thờ cúng ông bà, tổ tiên tại gia đình, thờ các vị anh hùng dân tộc, những người có công với dân, với nước tại đền, chùa hay các cơ sở tôn giáo là hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo để phù hộ cho quốc thái, dân an, gia đình khỏe mạnh, thuận hòa, cần được giữ gìn như một nét văn hóa đáng quý của dân tộc. Đảng và Nhà nước tôn trọng các giá trị văn hóa tâm linh, tự do tín ngưỡng của mọi người dân. Nhưng lợi dụng tâm linh để lừa đảo, trục lợi là điều không cho phép. Việc tin vào tâm linh có thể giúp con người có động lực, tinh thần để vực dậy trước những biến cố, khó khăn, nhưng khi quá mê muội dẫn đến mê tín dị đoan thì sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, tiền bạc... là nguyên nhân dẫn đến lối sống thụ động, thiếu suy nghĩ và ỷ lại.

 Pháp luật có những chế tài cụ thể và nghiêm khắc xử lý hành vi lợi dụng thế giới tâm linh để trục lợi, tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả mà hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy chúng ta cần phân biệt, lựa chọn hoạt động tín ngưỡng và các hành vi mê tín. Tuyệt đối không tin, không nghe, không làm theo những người tự xưng, tự quảng cáo là thầy tử vi, tướng số khi tiếp xúc ngoài đời hoặc qua mạng xã hội.

Mỗi người dân khi dùng Facebook, TikTok, xem các trang mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, không chia sẻ hay tham gia các hội, nhóm trên mạng liên quan tới mê tín dị đoan, cảnh giác trước những chiêu trò lợi dụng tâm linh, văn hóa bản sắc dân tộc để trục lợi. Hãy cùng nhau lựa chọn cho mình một hướng đi tốt và đặt niềm tin đúng chỗ, biết gạn đục, khơi trong để góp phần gìn giữ những truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc. Bên cạnh việc kiên trì loại trừ các hành vi mê tín dị đoan thì khi bản thân hay những người xung quanh có dấu hiệu bị các đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời. Đừng để tiền mất, tật mang.

Cù Tất Dũng
.
.