Cần một thái độ dứt khoát
Chưa kịp hết nỗi hân hoan trước cơ hội được đón thần tượng BlackPink của mình ở Hà Nội thì giới trẻ Việt Nam đã phải hoang mang và thất vọng thực sự khi thông tin trên website của công ty tổ chức sự kiện này là iME Entertainment có sử dụng bản đồ với “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên chỉ dẫn các điểm trình diễn của “Born Pink” (tên chuyến lưu diễn của BlackPink).
Trước sự phản ứng của dư luận Việt Nam, Công ty iME đã phải tạm đóng website với lý do “bảo trì” vì lo ngại chương trình dễ nhận được hệ luỵ là làn sóng tẩy chay đang manh nha.

Thực tế, chúng ta đã biết có nhiều công ty Trung Quốc từng sử dụng loại bản đồ vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam và sau đó họ đã phải sửa lỗi để tránh việc làm tổn thương một thị trường tiềm năng với 100 triệu dân. Tất cả những lần “vấp lỗi” trước đây đều được phát hiện bởi truyền thông, mạng xã hội và sau đó là làn sóng phản ứng quyết liệt của những người Việt Nam có lòng tự trọng và ái quốc.
Ở lần lưu diễn này của BlackPink, chúng ta cần hiểu nhóm nhạc nữ Hàn Quốc không có liên đới gì tới cái bản đồ phi pháp mà Công ty iME sử dụng. Do đó, các phản ứng đối với nhóm nhạc này không nên quá khích và thay vào đó, cần phải nhìn rõ vào sự việc để đánh giá xem ai, đơn vị nào mới là chủ thể cần thể hiện thái độ một cách dứt khoát, rõ rệt nhất.
Khi thông tin BlackPink chưa có giấy phép biểu diễn ở Việt Nam được tung ra, chỉ sau đó khoảng 1 ngày, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã thông báo hoàn thành cấp phép ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ đơn vị tổ chức. Đây thực sự là một hành động đáng hoan nghênh, cho thấy tinh thần làm việc trách nhiệm và đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, ở sự việc Công ty iME sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò” phi pháp trên website, rất cần Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phải có ý kiến ngay lập tức nhằm thể hiện quan điểm riêng và chung một cách thống nhất.
Được biết, phía Công ty iME đã có thông cáo đại ý “Trang website lan truyền hình ảnh là website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á và không phải là website chính thức của công ty Việt Nam. Công ty hiện tại chưa có website chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại Việt Nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là IME Vietnam” và thông cáo này chỉ ra một điểm rất đáng lưu ý. Đó là khi iME Entertainment chưa mở văn phòng đại diện ở Việt Nam, làm cách nào họ có được giấy phép biểu diễn? Liệu giấy phép này có được iME Entertaiment xin thông qua một đối tác Việt Nam nào hay không?
Như vậy, trách nhiệm đang thuộc về Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Câu trả lời của đơn vị này chính là một xác quyết mạnh mẽ nhất để không chỉ các công ty Trung Quốc mà cả các công ty nước ngoài sau này muốn tham gia vào thị trường giải trí Việt Nam đều phải thể hiện rõ ý thức tôn trọng pháp luật của Việt Nam.
Chính những giải trình cùng các quyết định cần có của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng sẽ là một thái độ rõ ràng nhất của người Việt Nam cũng như nhà nước CHXHCN Việt Nam về chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.