Cái loa không có tội

Thứ Tư, 03/08/2022, 17:59

Khi thông tin Hà Nội sẽ khôi phục loa phường được một vài đơn vị truyền thông đưa ra, nó đã được loan đi nhanh đến chóng mặt trên mạng xã hội, kèm theo đó là những bình luận mỉa mai, nhiều định kiến mà có lẽ không cần nhắc tới, chúng ta cũng đủ biết các bình luận ấy theo kiểu dạng nào, với cái nhìn từ góc nào.

Và với một “đám đông nhỏ” cùng đồng thanh một thứ ý kiến “đồng phục” như vậy, bắt đầu nảy sinh cái mầm định kiến tiêu cực như thể loa phường là thứ đang làm cho người dân rất phiền.

Thực tế, theo như phát biểu trước báo chí của bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thì Thủ đô chưa bao giờ dừng hoạt động loa phường, nên không thể nói rằng sẽ có chuyện “khôi phục loa phường”. Loa phường chưa bao giờ mất đi, nó vẫn ở yên đó thôi. Và cái cách một bộ phận nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng công luận lái câu chuyện đi trở thành “khôi phục loa phường” đang là cách họ làm hỗn loạn thông tin trong cộng đồng.

Nói sâu xa hơn, qua thời kỳ dịch bệnh kéo dài vừa qua, với những khoảng thời gian phong tỏa nghiêm ngặt và nhiều hoạt động văn hoá xã hội phải tạm dừng, nhiều người dân đã nhận ra giá trị thông tin cực lớn mà loa phường mang lại. Chính ở giai đoạn ấy, ở những nơi hiếm hoi thiếu vắng thông tin từ cơ sở, người dân càng nhận ra vai trò quan trọng của thông tin tại địa phương lớn đến chừng nào và những giễu nhại cho rằng loa phường làm phiền hay làm ồn thực chất chỉ là những phóng đại của những người luôn nuôi dưỡng sự thù ghét đối với thực tại mà chính họ đang sống trong đó. Và cho đến hôm nay, dù COVID-19 tạm thời coi như đã không còn ám ảnh quá nặng nề nữa thì những trải nghiệm từ nó đã khiến người dân nghĩ nghiêm túc hơn về mạng lưới truyền thông tại địa phương. Cơ bản, không ai có thể khẳng định tương lai sẽ còn những khó khăn thế nào và việc được cập nhật thông tin chính thống là một nhu cầu chính đáng mà loa phường là một kênh để truyền tải những thông tin như thế.

Đó là còn chưa nói đến những tác dụng phổ biến và sâu sắc hơn mà truyền thông địa phương mang lại. Những người dẫn dụ các phản ứng tiêu cực đối với loa phường đều chỉ đặt mình trong một không gian đô thị tiện nghi mà quên mất rằng, nhiều thập niên qua, loa xã là một kênh thông báo mà người nông dân rất cần bởi nó gắn chặt với mùa màng, với tình hình sâu bệnh, với tình hình thiên tai, địch họa vv và vv. Ở nông thôn, không một ai than phiền vì loa xã cả mà với họ, loa xã gần như đã là một người thân quen không thể thiếu mỗi ngày.

Thật ra, suy cho cùng, cái loa (mà cụ thể là loa phường) không hề có tội để những người bất mãn, chống đối ở đây đó trút giận lên bằng những mỉa mai, thóa mạ. Và việc tồn tại một hệ thống loa phường như bao năm qua vẫn sẽ luôn thiết thực với người dân. Cái cần góp ý cho hệ thống thông tin này chỉ là thời gian phát sóng, nội dung phát sóng và cường độ, mật độ phát sóng mà thôi. Nếu tất cả những yếu tố ấy thân thiện với người dân thì chắc chắn, người dân sẽ xem hệ thống này như người bạn của mình.

Văn Đoàn
.
.